Đến nội dung chính

Chương Quyển 1: Minh tinh giả dối vs Shipper dịu dàng, chu đáo – Chương 29: Để hiểu hơn

admin 1.114 Chữ Cài Đặt

Chiều hôm đó, Lâm Tân ra ngoài họp, Diêu Tỉnh đi đến trung tâm thương mại mua một sợi dây chuyền và một bó hoa, đặt vào một chiếc hộp quà mới, rồi tìm một tấm thiệp.

Suy nghĩ một lát, cậu cầm bút viết: “Cảm ơn sự hợp tác thú vị lần này, mong chờ những điều tuyệt vời hơn trong tương lai… Lâm Tân”. Cậu ta bắt chước nét chữ của Lâm Tân, viết xong, cậu ta cẩn thận ngắm nghía, hài lòng gật đầu.

Đợi Lâm Tân trở về văn phòng, vừa ngồi xuống, hắn đã thấy chiếc hộp quà thừa ra trên bàn, hắn nhíu mày nghi ngờ, mở hộp quà, thấy sợi dây chuyền và tấm thiệp, lập tức hiểu ra đó là “tác phẩm” của trợ lý.

“Diêu Tỉnh!” Lâm Tân lớn tiếng gọi.

Diêu Tỉnh vừa ngân nga một bài hát nhỏ vừa bước vào văn phòng, nhìn thấy chiếc hộp quà trong tay Lâm Tân, trên mặt cậu ta giả vờ vẻ ngây thơ: “Lâm tổng, có chuyện gì vậy?”
“Cái này là cậu làm?” Lâm Tân giơ chiếc hộp quà lên, giọng nói mang theo một chút bất lực.

Diêu Tỉnh cười hì hì: “Lâm tổng, chẳng phải ngài rất ngưỡng mộ Tô nữ sĩ sao? Tặng một món quà nhỏ, bày tỏ lòng cảm ơn, cũng có thể củng cố quan hệ hợp tác mà.”

Nói đến cuối cùng, Diêu Tỉnh nháy mắt, ánh mắt mang theo sự trêu chọc mờ ám: “Đừng trách tôi không nhắc nhở anh, anh à, tôi thấy khi anh giao lưu với Tô Duyệt, ánh mắt hình như không giống bình thường.”

Lâm Tân không tiếp lời, quay đầu đi, che giấu cảm xúc của mình, nhưng dái tai lại đỏ bừng: “Đừng nói linh tinh, tôi chỉ công nhận năng lực của cô ấy.” Mặc dù miệng nói vậy, nhưng hắn lại nhận lấy món quà đã được gói.

Diêu Tỉnh thầm cười: “Tôi đã hẹn bữa tối với Tô nữ sĩ vào tối mai cho ngài rồi.” Cậu ta nói thêm khi còn đang khí thế.
Lâm Tân im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu: “Không có lần sau đâu.”]

…

Nhìn chung, đây không phải là một đoạn phim khó, nhưng mỗi lần Ôn Tùng Dung diễn đến câu “Diêu Tỉnh dùng khuỷu tay khẽ huých vào khuỷu tay Lâm Tân”, còn chưa kịp để Lâm Tân do Quyền Hành đóng “tiến lên đi” thì…

Quyền Hành, người rõ ràng có diễn xuất bùng nổ trong đoàn phim và hiếm khi diễn hỏng, lại chống trán, cười gục vào lòng Ôn Tùng Dung.

Ôm lấy cái đầu đang cọ loạn xạ trong lòng, Ôn Tùng Dung vuốt mái tóc rối bời của Quyền Hành, có chút bất lực: “Diễn xuất của tôi tệ đến vậy sao?”

“Không phải.” Quyền Hành lắc đầu, khóe mắt vẫn còn vương nụ cười hơi cong lên.

“Cậu thực sự thấy Tô nữ sĩ có sức hút không?” Trạng thái trước đó khá tốt, nhưng đến đoạn khen ngợi Tô Duyệt, Ôn Tùng Dung lại giống như một con robot không có cảm xúc, đọc thoại một cách thẳng tuột.
Sự khen ngợi máy móc và cứng nhắc đó khiến Quyền Hành khó mà nhịn được cười.

Ôn Tùng Dung sững lại, xem lại lời nói của mình, im lặng một lát, thành thật lắc đầu: “Chỉ dựa vào vài lời nói, tôi rất khó để công nhận một hình tượng hoàn hảo như vậy.”

Cậu chưa từng đọc nguyên tác, hiểu biết về “Người tình ưu tú” đều đến từ Quyền Hành, hình ảnh Tô Duyệt trong lòng cậu rất phiến diện, không thể sống động lên trong thời gian ngắn.

Nhưng nghĩ đến đây đã trở thành một công việc, cậu vẫn nói: “Tôi sẽ đọc thêm nguyên tác, để hiểu hơn…”

Vừa định lấy điện thoại, lời nói còn chưa dứt, Quyền Hành đã kéo vạt áo của cậu lại.

Ôn Tùng Dung cúi đầu, đối diện với ánh mắt long lanh của Quyền Hành đang ngước lên nhìn.

Ánh đèn trong phòng chiếu vào đôi mắt xinh đẹp của đối phương, lấp lánh những tia sáng, Ôn Tùng Dung thoáng chốc mất tập trung, cảm thấy ánh mắt của đối phương chắc chắn đẹp hơn nhiều so với “đôi mắt sáng” của tiểu trợ lý mà cậu đã diễn.

Trong lúc thất thần, cậu ngẩn người, chỉ nghe thấy nửa câu cuối của Quyền Hành: “… Được không?”

Cậu không kịp phản ứng, theo bản năng gật đầu.

Quyền Hành cong khóe mắt, nói: “Vậy thì làm thôi.”

“…” Ôn Tùng Dung thực tế không biết mình đã đồng ý điều gì, im lặng trừng mắt nhìn Quyền Hành.

Nhưng cậu lại thấy Quyền Hành lấy điện thoại từ tay cậu, thành thạo mở khóa, vào Weibo, nhanh chóng tìm thấy bình luận được các “Tiểu Vĩnh Hằng” đẩy lên top hot nhất từ trang cá nhân của cậu.

Quyền Hành đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Ôn Tùng Dung, đập vào mắt cậu là dòng chữ “… Vĩnh hằng trong lòng tôi”.

Cứ nghĩ chuyện này đã qua rồi, không ngờ Quyền Hành lại lật lại vào lúc này, Ôn Tùng Dung nhất thời câm nín, đôi mắt thoáng chốc mở to.

Nhìn dáng vẻ của Ôn Tùng Dung, Quyền Hành nhếch mép, trong mắt là sự nghịch ngợm rõ rang, hắn thản nhiên sờ sờ hàng mi đang run rẩy của Ôn Tùng Dung, nhắc nhở cậu: “Cậu đã hứa với tôi sẽ nhập vai cho trọn, vậy thì cứ coi như đổi Tô Duyệt thành tôi mà khen là được.”

Mặc dù không giỏi diễn xuất, nhưng trong những ngày ở đoàn phim cùng Quyền Hành, Ôn Tùng Dung cũng đã hiểu sơ qua về các trường phái diễn xuất.

Trường phái phương pháp yêu cầu diễn viên sử dụng kinh nghiệm và ký ức cảm xúc của bản thân để nhập vai vào nhân vật khi diễn.

Quyền Hành vẫn nói tiếp: “Tùng Dung, trong lòng cậu, tôi tốt như vậy, đối với cậu hẳn là không khó đâu phải không?”

“…”

Có vẻ có gì đó không đúng.

Nghĩ đến cảnh tượng khen ngợi Tô Duyệt trong kịch bản mà lại thay bằng Quyền Hành, Ôn Tùng Dung cảm thấy một sự vi diệu khó tả, cậu nhíu mày, lại thấy Quyền Hành ghé rất gần, đôi môi hồng nhuận mấp máy: “Còn câu này nữa…”

“Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, tôi thấy khi cậu giao lưu với… ánh mắt hình như không giống bình thường.”

Trong mắt Quyền Hành ẩn chứa ý cười.

“Hãy nghĩ nhân vật chính là chính cậu đi.”

“Được không?”

“…”

Khuôn mặt và tai của Ôn Tùng Dung ngay lập tức đỏ bừng.

Màu sắc của ráng chiều lan tỏa xuống dưới cổ áo.