Quyền Hành đứng trước gương trong nhà vệ sinh, cẩn thận chỉnh lại cổ áo sơ mi. Người đàn ông trong gương có gương mặt hoàn hảo, mày như vẽ, sống mũi thẳng, khóe môi hơi nhếch mang theo vài phần lười biếng và bất cần. Hắn khẽ vuốt lọn tóc mái trước trán, đảm bảo từng sợi đều vào nếp ngay ngắn.
[Tuyệt vời lắm ký chủ, trông anh thế này chắc chắn sẽ khiến Vương tổng mê mẩn!] Giọng hệ thống vang lên trong đầu hắn.
[Thật sao.] Quyền Hành hờ hững đáp, không mấy quan tâm đến việc hệ thống đang lải nhải viễn cảnh tươi đẹp khi hắn dựa vào Vương tổng để dễ bề hãm hại nhân vật chính, hắn rửa tay, thong thả quay lại phòng bao.
Phòng bao chật kín người, đám nam thanh nữ tú ăn mặc sang trọng, lịch sự, xen lẫn vài người đàn ông trung niên béo ú, đầu to, Vương tổng mà hệ thống nhắc đến, chính là “con lợn đầu đàn”… kẻ nhớp nháp nhất trong bọn.
““Con lợn đầu đàn” nhe răng cười, ánh mắt đảo loạn, người quản lý cười hì hì ra hiệu cho Quyền Hành ngồi cạnh gã, hắn ngoan ngoãn làm theo, nụ cười như hoa nở, lắng nghe những lời tục tĩu ghê tởm mà bọn họ nói, thỉnh thoảng còn gật đầu phụ họa, khiến không khí càng thêm náo nhiệt.
Có lẽ vì dáng vẻ ngoan ngoãn, biết điều của Quyền Hành khiến Vương tổng nổi hứng, hoặc cũng có thể vì vẻ đẹp của hắn dưới ánh đèn khiến gã say mê, Vương tổng loạng choạng đứng dậy, cầm ly rượu đòi uống giao bôi với hắn.
Quyền Hành còn chưa kịp phản ứng thì người quản lý đã nhanh nhảu rót rượu đầy ly, giục hắn mau chiều theo, những lời nịnh hót trơn tru như bôi mỡ; đám trai gái xung quanh cũng phụ họa, ánh mắt ghen tị lẫn khinh bỉ.
Vương tổng cười to, nâng ly hô “Đến đây, đến đây”, rượu sâm banh văng tung tóe, cả căn phòng ngập trong hơi men và tiếng cười khanh khách.
Ngay khi Quyền Hành… trung tâm của mọi ánh nhìn… mỉm cười cầm ly rượu, cửa phòng bao đột nhiên bật mở.
Không khí ồn ào lập tức tắt ngúm, mọi người đồng loạt quay lại nhìn kẻ không mời mà đến.
Người mới tới đội mũ bảo hiểm, mặc đồng phục shipper vàng xanh, tay xách túi lớn, giọng trong trẻo mà gấp gáp: “Shipper đây… ai gọi đấy ạ? Số đuôi 1558.”
“Của tôi.” Một giọng nói trầm thấp pha chút khàn vang lên, ánh mắt người shipper hướng theo tiếng nói, dừng ở vị trí trung tâm căn phòng, cậu thoáng sững người trước cảnh tượng trước mắt… một người đàn ông bị bao quanh bởi đám người có ánh mắt đầy ác ý.
Cậu ngơ ngác nhìn gã trung niên đang cố kéo Quyền Hành vào lòng, sau đó lại bị gương mặt của người có số đuôi 1558 thu hút, một gương mặt hiếm có… đẹp đến mức khiến người ta không dám thở mạnh, không rõ là vì bị ép hay vì men say, đuôi mắt hắn ửng đỏ, ánh đèn phản chiếu trong mắt long lanh như có vệt sáng trôi qua.
Đối phương thoát khỏi đám đông đi về phía cậu, bước đi vững vàng nhưng vẫn hơi loạng choạng: “Của tôi, cảm ơn cậu.”
Quyền Hành cong mắt, nở nụ cười khiến người ta khó nắm bắt. Ôn Tùng Dung bị nụ cười ấy làm cho bối rối, vội xua tay, ánh nhìn chăm chú của cả căn phòng không khiến cậu khó chịu, chỉ có nụ cười kia khiến tim cậu khẽ loạn.
Không biết rằng trong lúc cậu đang lúng túng, ánh mắt của Quyền Hành cũng hoàn toàn đặt trên người cậu, lặng lẽ đánh giá tỉ mỉ từ đầu đến chân.
[Đây là nhân vật chính à?] Quyền Hành hỏi hệ thống, giọng điệu không có cảm xúc, còn xen lẫn vài phần thất vọng, trông có vẻ không có ba đầu sáu tay, mùi hương đặc biệt, hay ánh sáng chói lòa nào.
[Đúng vậy ký chủ! Tôi đặc biệt để cậu ta nhận đơn của anh đấy.] Hệ thống đáp, giọng đầy hứng khởi: [Giờ anh có thể làm quen! Dụ dỗ! Rồi hủy hoại cậu ta! Khiến cậu ta rơi vào tuyệt vọng!]
[Ừ, để sau đi.] Quyền Hành hờ hững đáp, tạm thời không thấy nhân vật chính này có gì đáng để hắn phải hao tâm tổn sức.
Hắn nở một nụ cười giả tạo hoàn hảo, nhẹ nhàng tiễn người ra ngoài và tiện tay khóa cửa lại.
“Tiểu Hành gọi món gì thế?” Kẻ làm mất hứng đã đi rồi, mọi người lại rục rịch, có người mở miệng châm chọc: “Muốn gì thì nói với Vương tổng là được rồi, ở đây cái gì mà không có chứ, chỉ là một lời nói của Vương tổng mà thôi.”
Lời nịnh hót đúng ý Vương tổng, gã lại ưỡn người ra, có lẽ là muốn tỏ ra uy quyền, rồi vươn tay khoác vai Quyền Hành, nhưng lần này Quyền Hành dứt khoát né tránh, khi đối phương mặt lạnh, đôi mắt híp lại lộ ra vẻ hung dữ, Quyền Hành cười nói: “Rượu giao bôi còn chưa uống mà.”
“Đúng đúng đúng! Rượu giao bôi!” Vương tổng lại cười, nghĩ rằng hắn muốn đùa giỡn tình tứ với mình, lập tức nâng ly rượu, nhìn ngón tay của Quyền Hành nắm lấy thân ly cao mảnh mai, rồi tiến lại gần hắn, Quyền Hành đánh giá cái mặt có nhiều nếp gấp hơn cả hoa cúc của người trước mặt, liếc thấy đám nam nữ xung quanh hùa theo hò reo, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ khinh bỉ, người quản lý thì thở phào, mừng rỡ tưởng rằng đã “dắt mối” thành công.
Quyền Hành càng lúc càng gần, khi Vương tổng nhe răng cười, hắn nhếch môi, đôi mắt đen thẳm, nụ cười nhẹ nhàng, nhưng động tác lại dứt khoát nhét cả cái ly vào miệng “con lợn đầu đàn này”.
“Ọe… khụ khụ khụ…” Vương tổng bất ngờ muốn né tránh, nhưng lại bị người trước mặt siết chặt cổ, hô hấp gấp gáp không thở nổi, Quyền Hành giữ chặt “con lợn béo” đang giãy giụa trong tay hắn, trong mắt hàn quang lấp lánh, đôi mắt mà trước kia người khác thấy thật đẹp và có hồn, giờ đây lại như cái nhìn từ địa ngục, giống như đang nhìn một người đã chết.
Động tác của Vương tổng ngừng lại, ngay sau đó điên cuồng giãy giụa vì sợ hãi, hành động mạnh mẽ, thành ly chạm vào môi và răng của đối phương rồi gặp lực cản, nhưng vì hắn vẫn tiếp tục tạo áp lực nên đã vỡ tan, sau tiếng vỡ giòn tan, miệng của Vương tổng lập tức nhuốm đỏ, mảnh vỡ thủy tinh găm vào miệng, thật hoang đường mà cũng thật kinh hoàng: “A…a a…”
[A… ký chủ anh đang làm gì vậy!!] Tiếng kêu đau đớn kinh hoàng cùng tiếng hét không hiểu chuyện của hệ thống tạo thành một bản song ca trong và ngoài đầu Quyền Hành, nghe thật êm tai.
[Suỵt, không phải tôi đang làm kẻ ác đấy sao.] Quyền Hành hờ hững trấn an hệ thống đang la lối, không thèm để ý đến tiếng gào của nó, mà nhìn nửa cái ly vỡ đang nằm trong tay, hắn giơ lên đối diện với ánh đèn trung tâm, bề mặt gương bằng thủy tinh phản chiếu lại ánh mắt kinh hoàng và chấn động của mọi người từ bốn phía.
Một giây sau, cả phòng bao hỗn loạn, mọi người như bừng tỉnh vây quanh Vương tổng, hỏi han an ủi người đàn ông trung niên đau đến mức không thể thốt ra lời nào, cũng có người nhanh trí tiến lên chắn trước mặt Vương tổng, miệng hô “Đến đây, đừng làm hại Vương tổng”, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho người khác dùng tay cướp hung khí trong tay Quyền Hành.
Nhưng nhất thời không ai dám xông lên, cho đến khi người quản lý phản ứng lại, mặt đầy giận dữ, xông tới mắng Quyền Hành: “Quyền Hành! Cậu có còn muốn sống trong cái giới này nữa không!”
Người quản lý vạn lần hông ngờ Quyền Hành dám làm thật, vừa nãy còn tưởng hắn đã ngoan ngoãn chịu khuất phục, ai ngờ lại biến thành ác mộng.
Thái độ của hắn trong phòng bao cũng rất đúng mực, ngoan ngoãn đến mức khiến hắn nghĩ rằng người này cuối cùng cũng biết rằng không có ô dù trong giới giải trí thì không dễ sống, và đã sẵn sàng cúi đầu làm theo.
Đang nhìn hắn uống rượu mừng, trong lòng còn thầm khinh bỉ đối phương rốt cuộc vẫn phải cúi đầu trước hiện thực, nhưng không ngờ lại mang đến cho hắn một bất ngờ lớn như vậy.
“Ồ.” Quyền Hành buông cổ “con lợn” bị hắn siết đến hằn sâu vết tay, quay đầu nhìn tên quản lý, ánh mắt có vài phần hứng thú: “Suýt nữa quên mất anh rồi.”
Nói rồi, hắn tiện tay hất tung chiếc bàn chắn đường, đồ ăn văng tung tóe khắp sàn, trong lúc người quản lý đang run rẩy, hắn tiến đến gần, lắng nghe người đàn ông bình thường nhưng từng cấu kết với Vương tổng ép hắn vào đường cùng, dùng giọng điệu tỏ vẻ hung hăng nhưng thực chất yếu ớt đe dọa: “Mày điên rồi à? Đừng ép tao phong sát mày!”
Người quản lý muốn dùng cách này để đánh thức lý trí của Quyền Hành, nào ngờ người nghe thấy lời đó lại phát ra tiếng cười khẽ, ánh mắt nhìn hắn ta đầy ẩn ý: “Tôi sợ quá.”
“Biết sợ thì…”
“Hu… hu” Người quản lý đau đớn giãy giụa, tiếng rên rỉ như lợn bị chọc tiết.
Mọi người kinh hãi nhìn hắn nhét nốt nửa chiếc ly còn lại vào miệng người quản lý, máu tươi phun ra, văng lên áo sơ mi trắng, nhuộm thành một mảng đỏ sẫm.
Máu tươi bắn tung tóe, rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng của Quyền Hành, nhuộm thành một mảng đỏ.
Người trong cuộc lại thản nhiên lau vết máu trên má, động tác hờ hững đẩy cái ly vào sâu hơn một chút, mở lời: “Đừng sợ, chiều dài không đủ, chết không được đâu.”
[Ký chủ… dù chúng ta là kẻ ác, nhưng không phải kiểu lên chương trình pháp luật đâu đấy!!!!!] Hệ thống vội vàng lên tiếng, sợ ký chủ nhất thời không kiềm chế được mà giết người thật.
[Đừng sợ, thật sự không chết được đâu.] Quyền Hành an ủi nó: [Làm kẻ ác thì phải có chút giác ngộ, vừa nãy có phải rất kịch tính không, hả?]
[Ừ… ừ nhỉ.] Hệ thống có chức năng quay phim, nó lật lại hành động của ký chủ từ lúc bước vào phòng bao, quả nhiên đã cảm nhận được một chút ý vị.
[Vậy thì ngoan, đừng làm ồn nữa.]
Nói rồi, hắn thản nhiên đỡ người quản lý đang sợ đến ướt quần ngồi xuống sofa, nhìn như một kẻ lịch thiệp.
Người quản lý đau đến tê dại, sợ hãi như một con chim cút, không dám mở miệng nữa, hoặc cũng có thể là không thể, dù sao thì miệng hắn ta lúc này đang bị ép đóng chặt.
Quyền Hành ngồi xuống đối diện, hai chân vắt chéo, nhếch môi cười, ánh mắt bình thản như đang ngắm cảnh.
“Các người…”