Đến nội dung chính

Chương 37

admin 485 Chữ Cài Đặt

Người đàn ông nắm lấy cổ tay cô, đôi môi mỏng thản nhiên hôn lên mu bàn tay một cái, sau đó ôm lấy bả vai cô kéo sát vào lòng mình, giọng khàn đặc: “Có chuyện gì vậy?”

“Anh…”

Khương Nịnh định nói gì đó, nhưng rồi lại thấy xấu hổ không dám mở miệng.

“Anh có thể đứng đắn một chút được không?”

Giữa ban ngày ban mặt, anh còn có thể để cô yên ổn đi học hay không?

Kỳ Yến cười khẽ, môi mỏng dán vào cổ cô nhẹ nhàng mơn trớn, nói: “Chuyện này không phải anh có thể khống chế được.”

“Nó chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường thôi.”

Nói xong, anh còn khẽ hôn cô một cái.

Khuôn mặt Khương Nịnh đỏ bừng ngay tức khắc.

Có đôi khi cô thật muốn báo công an bắt người này đi cho rồi.

Sao lại có người mặt dày đến thế không biết.

“Ngoan, em nằm ngủ với anh thêm lát nữa, tí nữa nó tự khắc dịu xuống thôi.”
Khương Nịnh làm gì còn tâm trạng nào mà ngủ, cô trực tiếp đưa tay đẩy anh ra: “Anh buông em ra, em phải đi học!”

“Ư…”

Người Khương Nịnh đột nhiên cứng đờ, không dám động đậy.

Vòng ba bị bàn tay lớn vỗ nhẹ một cái, giọng nói khàn đặc của người đàn ông vang lên: “Đừng nhúc nhích.”

“Bằng không anh thật sự không dám chắc hôm nay em có thể yên ổn đi học được đâu.”

Khương Nịnh lập tức không dám cử động thêm chút nào.

Ước chừng mười phút sau, Kỳ Yến mới chịu buông cánh tay đang ôm cô ra.

Khương Nịnh như trút được gánh nặng, lập tức chạy trốn, lao nhanh xuống giường đi đánh răng rửa mặt.

Vừa bước ra ngoài, người đàn ông đã như một con hồ ly tinh, cánh tay chống đầu, để trần nửa thân trên nằm nghiêng trên giường, tấm chăn che hờ hững, lúc ẩn lúc hiện.

Đôi mắt phượng đen nháy lạnh lùng cứ thế nhìn thẳng vào cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo nụ cười đầy vẻ mê hoặc.
Ai không biết còn tưởng anh là vị vua nào vừa mới yêu chiều phi tần xong.

Khóe miệng Khương Nịnh không nhịn được mà giật giật.

Sáng sớm không ngủ, không mặc quần áo, nằm ở đây tạo dáng.

Quả nhiên, cô nên lấy điện thoại ra chụp lại rồi đăng lên mạng cho mọi người cùng xem. Khương Nịnh nghĩ đến chuyện sáng nay mà trong lòng đầy lửa giận, cô nghiến răng nghiến lợi, rút điện thoại mở máy ảnh ra, định chụp lại bộ dạng trần trụi này của anh.

Kỳ Yến lại chẳng thấy chút bối rối nào trên mặt, ngược lại còn rất hợp tác mà mỉm cười với cô: “Muốn chụp anh lại để ngày nào cũng được nhìn thấy anh sao?”

“Có cần anh để lộ thêm chút nữa cho em dễ ngắm mỗi khi nhớ anh không?”