Kỳ Yến không giận, cười nói: “Nếu đã vậy thì hôm nay chúng ta dọn đi luôn đi.”
Khương Nịnh ngẩn ra: “Nhanh vậy sao?”
“Dù yêu đương vụng trộm cũng rất kích thích, nhưng hình như em không thích lắm.” Kỳ Yến lộ vẻ hơi tiếc nuối.
Tai Khương Nịnh đỏ đến mức như sắp rỉ máu. Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Thật là quá vô liêm sỉ! Đây thực sự là nam chính lãnh đạm, thanh cao trong sách sao? Cô chỉ thấy một gã đàn ông thích nói lời cợt nhả, lại còn chẳng làm chuyện gì đứng đắn, đúng là một con công xòe đuôi!
Chẳng muốn bận tâm đến anh thêm giây nào nữa, Khương Nịnh đi thẳng tới trước tủ quần áo, kéo vali ra bắt đầu thu dọn đồ đạc.
“Không cần mang theo nhiều thế đâu. Quần áo, giày dép và đồ dùng cá nhân anh đã bảo người chuẩn bị sẵn cả rồi. Em chỉ cần mang theo những thứ thật sự cần thiết thôi.” Kỳ Yến thong thả lên tiếng.
Khương Nịnh vẫn làm ngơ như không nghe thấy, cô mím môi, lặng lẽ xếp quần áo vào vali. Cô chắc chắn sẽ không mặc những thứ đó. Những bộ đồ nhìn một cái là biết đắt đỏ xa hoa ấy hoàn toàn không phù hợp với khả năng kinh tế hiện tại của cô.
Lúc này cô chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng, không muốn bị người khác xì xào bàn tán. Hơn nữa, “từ nghèo sang giàu thì dễ, từ giàu về nghèo mới khó”, nếu lỡ quen thói tiêu xài hoang phí thì sau này ra nước ngoài cô sẽ càng khó lòng thích nghi.
Khương Nịnh xếp hết những bộ đồ mình hay mặc vào vali. Khi thấy đồ lót, cô cũng chẳng kịp xếp lại cẩn thận mà cứ thế nhét đại vào ngăn túi nhỏ bên trong. Thu dọn xong những món đồ thiết yếu, cô đứng lên thu xếp nốt đống sách vở trên bàn. Khi thấy mọi thứ đã hòm hòm, cô nhìn về phía Kỳ Yến rồi bảo: “Anh ra ngoài chờ em trước đi, lát nữa em sẽ ra sau.”
Nói xong, cô vẫn không yên tâm mà đi đến cạnh cửa, hé mắt nhìn ngó bên ngoài một hồi. Xác định hành lang không có ai, cô mới quay lại hối thúc Kỳ Yến: “Nhân lúc bây giờ vắng người, anh mau đi ra ngoài đi.”
Kỳ Yến chậm rãi đứng dậy, dáng vẻ lười nhác, trông chẳng có chút gì là vội vã. Khương Nịnh tức không chịu được, bước nhanh tới đẩy anh ra phía cửa: “Anh mau đi đi, đừng để ai phát hiện ra!”
Sau khi cố hết sức để tiễn người kia đi xong, Khương Nịnh tựa lưng vào cửa, nhìn đống hành lý cách đó không xa mà thở phào nhẹ nhõm một cách lạ lùng.
Chừng mười phút trôi qua, sau khi nhắm chừng Kỳ Yến đã đi khỏi, cô mới kéo hành lý mở cửa phòng.