Khương Nịnh thở phào nhẹ nhõm, lúc xuống xe còn cẩn thận nhìn quanh một lượt. Khi thấy chắc chắn không có ai, cô mới nhanh chóng chạy về phía căn biệt thự dành cho nhân viên. Nhìn dáng vẻ lén lút như kẻ trộm của cô, sắc mặt Kỳ Yến càng thêm đen tối.
Khương Nịnh về đến phòng, chẳng màng đến hình tượng mà nằm vật ra giường. Cô mệt lả rồi. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô ngồi dậy cắm sạc điện thoại, bật máy rồi đi tẩy trang ngay. Dù thế nào đi nữa, khuôn mặt mà cô đã tốn bao nhiêu tiền bạc chăm sóc cũng không thể để chịu tổn thương.
Đợi đến khi tắm rửa, sấy tóc và hoàn tất các bước dưỡng da thì đã mười giờ đêm. Khương Nịnh đang định lên giường đi ngủ thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Cô nghi hoặc hỏi vọng ra: “Ai đấy?”
Bên ngoài truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc: “Là anh, em mở cửa đi.”
Khương Nịnh giật nảy mình! Đồng tử cô giãn ra, sợ hãi đến mức hồn siêu phách lạc. Cô vội vàng bò xuống giường xỏ giày ra mở cửa, quả nhiên đập vào mắt là gương mặt của người đàn ông đó.
“Sao anh lại tới đây?” Cô hoảng loạn hạ thấp giọng, lén lút nhìn quanh một vòng rồi vội vàng kéo Kỳ Yến vào phòng, đóng sập cửa lại.
Kỳ Yến nhìn vẻ mặt hãi hùng của Khương Nịnh, không nhịn được mà bật cười đầy thích thú: “Em nói xem, chúng ta thế này có giống đang vụng trộm yêu đương không?”
Khương Nịnh lườm anh một cái cháy mặt, cô sắp phát điên đến nơi rồi. “Anh đến đây rốt cuộc là muốn làm gì?”
Kỳ Yến như không nghe thấy, hăng hái nhìn ngắm căn phòng một lượt. Tuy nhỏ nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Chỉ có điều chiếc giường không đủ lớn, anh thầm nghĩ e là lát nữa “làm việc” không bao lâu sẽ bị lăn xuống mất.
“Tóm lại là anh mau về đi!” Khương Nịnh vươn tay muốn đẩy anh ra ngoài, nhưng người đàn ông này cứ như một ngọn núi, có đẩy thế nào cũng không nhúc nhích. Cuối cùng, tay cô lại bị anh nắm chặt lấy.
Kỳ Yến nắn nắn bàn tay cô, nhíu mày nói: “Vẫn là quá gầy, sau này em ăn nhiều một chút đi.”
Khương Nịnh mím môi: “Anh thì biết cái gì?” Với kiểu người dễ béo như cô, để duy trì vóc dáng hiện tại đã phải tiêu tốn bao nhiêu công sức, vậy mà anh mở miệng ra là bảo cô ăn nhiều.
“Anh thấy em cứ tự ép bản thân quá mức rồi.” Kỳ Yến thở dài, kéo cô vào lòng: “Đôi khi không cần thiết phải làm cho mình vất vả như vậy đâu.”
Người Khương Nịnh cứng đờ. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ, người đàn ông đột nhiên cúi xuống ngửi mùi hương trên tóc cô, giọng bỗng trở nên khàn đặc: “Em tắm xong rồi à?”