Cô vào nhà vệ sinh rửa tay, phát hiện lòng bàn tay bị trầy da nên khẽ nhíu mày. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gọi: “Khương Nịnh, tối nay cùng đi ăn cơm không?”
“Được chứ.” Khương Nịnh thuận miệng đồng ý luôn. Cô xé tờ giấy lau khô tay rồi bước ra ngoài, cùng đi song song với Lâm Hiểu Đồng.
Đồ ăn ở nhà ăn của trường tuy nhiều món nhưng giá cũng thực sự đắt đỏ. Lâu lâu ăn một lần thì được chứ ăn thường xuyên thì Khương Nịnh chịu không thấu.
Lâm Hiểu Đồng cũng biết cô không có nhiều tiền nên chủ động đề nghị: “Mình nghe nói ở phố ăn vặt đối diện trường mới mở một nhà hàng nổi tiếng trên mạng, hay là chúng ta đi ăn thử xem sao?”
Khương Nịnh thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: “Được đó.”
Trong túi cô thực sự chẳng còn bao nhiêu tiền. Phần lớn sinh hoạt phí mỗi tháng đều được cô đầu tư vào bản thân, từ thẻ tập gym, mỹ phẩm chăm sóc da, đồ trang điểm cho đến tài liệu học tập, thứ nào cũng cần đến tiền.
Trước đây khi quen Hạ Minh, anh ta thường xuyên mua túi xách và son môi cho cô. Nhưng cô chỉ nhận son chứ không nhận túi. Túi xách là thứ quá lộ liễu, trước khi mọi chuyện ngã ngũ, cô không muốn để lại bất kỳ sơ hở nào.
Hành động này ngược lại khiến Hạ Minh thấy Khương Nịnh thật thanh cao và khác biệt. Anh ta thấy bạn bè mình khi yêu đương lần nào mà chẳng tốn đến vài trăm triệu. So sánh như vậy, Khương Nịnh chẳng khác nào bông hoa sen “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Cô không yêu tiền của anh ta, mà là yêu chính con người anh ta. Nhận thức này khiến Hạ Minh càng thêm si mê, nên đã mua cho cô không ít đồ trang điểm và dưỡng da cao cấp.
Dù sao thì giờ đã chia tay rồi, bảo cô trả lại mấy thứ đó thì không đời nào. Trong thời gian quen nhau, ít ra cô cũng đã mang lại cho anh ta giá trị về mặt cảm xúc. Đôi bên cùng có lợi mà thôi.
Cô cùng Lâm Hiểu Đồng vừa cười vừa đi ra cổng trường, lúc này trời đã sẩm tối. Vì vậy, ban đầu Khương Nịnh không hề chú ý đến chiếc xe sang màu đen đang đỗ bên lề đường. Mãi đến khi đi ngang qua, cô mới nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở ghế sau.
Bước chân cô khựng lại ngay lập tức. Cô đột nhiên nhớ ra tối nay mình đã hứa đi ăn cơm cùng Kỳ Yến. Nhìn thấy người đàn ông đang dõi mắt về phía này, Khương Nịnh chẳng mảy may nghi ngờ rằng nếu bây giờ cô dám bỏ đi, giây tiếp theo anh ta sẽ xuống xe bắt cô lại cho bằng được.