Lần này cô không từ chối nữa, ôm quần áo vào phòng tắm.
Thay đồ xong đi ra, cô chẳng dám ngẩng đầu nhìn Kỳ Yến, lí nhí câu “Tôi đi trước” rồi vội vã bước ra khỏi phòng.
Kỳ Yến cũng không ngăn cản cô.
Thầy tu chạy được nhưng ngôi chùa thì vẫn còn đó.
Cô có chạy thì chạy đi đâu được chứ?
Khương Nịnh nhanh chóng đi xuống lầu, trong lúc đó còn quan sát xem có bị ai nhìn thấy không.
Rất tốt, không ai chú ý.
Cô rảo bước lẻn về phòng mình, đóng cửa lại, thay bộ quần áo chắc cũng phải sáu chữ số trên người ra, mặc đồ của mình vào.
Nếu để người khác biết cô bước ra từ phòng Kỳ Yến, lại còn mặc bộ đồ đắt tiền như thế, không cần đoán cũng biết tối qua họ đã làm gì.
Nếu là trước kia, có lẽ Khương Nịnh còn thấy vui mừng vì điều đó.
Nhưng giờ cô chỉ muốn vạch rõ ranh giới với Kỳ Yến, đương nhiên là không muốn người khác biết chuyện.
Dù miệng thì hứa với Kỳ Yến sẽ chịu trách nhiệm, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn sàng để tìm một đường lui khác.
Bây giờ cô thật sự rất sợ.
Đàn ông không đáng tin, vẫn phải dựa vào chính mình thôi.
Cô nhớ mang máng, Học viện Thánh Đô mỗi năm đều có suất đăng ký trao đổi ra nước ngoài.
Đến lúc đó không chỉ được miễn toàn bộ học phí và sinh hoạt phí, mà còn có thể có được quyền cư trú và làm việc vĩnh viễn ở đó.
Thành tích của cô luôn rất tốt, chỉ cần cô nỗ lực học tập trong một năm tới, lọt vào tốp năm người đứng đầu, giành được học bổng toàn phần của học viện là có thể có cơ hội đi trao đổi.
Đến lúc đó, tuyến tình cảm của nam nữ chính cũng phát triển hòm hòm rồi.
Cô có thể thuận thế chia tay với Kỳ Yến, biển rộng mặc cá lặn, trời cao mặc chim bay, hoàn toàn nói lời tạm biệt với cái cốt truyện này.
Sau khi hạ quyết tâm, Khương Nịnh nhìn mình trong gương, vỗ vỗ lên mặt tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo lại.
“Đúng vậy, chẳng có gì to tát cả.”
“Trừ chuyện sống chết ra, mọi việc còn lại đều chỉ là chuyện nhỏ.”
Cô lấy đồ trang điểm họa một lớp nền thật tinh tế, khéo léo che đi đôi mắt sưng húp, sau đó dùng bút che khuyết điểm lấp đi những dấu vết trên cổ.
Hôm nay cô không mặc váy mà chọn chiếc quần bò màu xanh nhạt phối cùng áo nỉ xám có mũ. May mà trời đã chớm thu, không khí khá mát mẻ nên cách ăn mặc này trông cũng không quá kỳ lạ.
Đứng trước gương ngắm nghía kỹ càng, bảo đảm không có sơ hở, Khương Nịnh mới cầm điện thoại và sách vở định rời đi. Đúng lúc đó, màn hình hiện lên hàng loạt thông báo tin nhắn.