Đến nội dung chính

Chương 38

admin 1.255 Chữ Cài Đặt

Câu này vừa thốt ra, khiến Chung Cảnh Huy cảm thấy rất buồn cười: “Ta là ai? Đại ca các ngươi chẳng phải rất rõ sao? Trước đây ta vẫn luôn im lặng, là muốn dùng hành động của ta để cảm hóa các người, tiếc là suy nghĩ này của ta sai quá sai rồi…” Những lời phía sau cậu không nói hết, nhưng ý đã rất rõ ràng rồi.

“A phụ, lẽ nào ta nói sai sao? Tuổi của cha đã cao như vậy, lại còn phải đội nắng gắt đi làm việc, dù là thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi đúng không?” Chung Cảnh Huy phát hiện sắc mặt cha chồng có chút âm trầm, chậm rãi nói.

Sắc mặt Chung Hán Lương có chút phức tạp nhìn lão đại, hắn ta lập tức nói: “A phụ, ruộng đất của cha con và lão nhị tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm, nhưng…” Dừng lại một lúc, nhìn sang Chung Cảnh Huy rồi nói: “Những ruộng đất cha đang cày này đều là của tam đệ.”
“Coi như phải giúp một tay, cũng phải đợi bọn con làm xong việc đồng áng của mình trước đúng không?” Chung Hồng Long cảm thấy đã lấy lại được tự tin. Dù sao ruộng của song thân từ trước đến nay đều là do bọn họ giúp đỡ trồng trọt, thóc lúa thu được lại là để cho a phụ a ma bọn họ ăn.

Chung Cảnh Huy ngược lại không ngờ lại là chuyện như vậy. Cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, nếu đã vậy, tại sao hai phu phu già còn phải giữ những thứ này, đưa cho hai đứa con trai kia là được rồi. Còn về nhi phu lang như cậu, chỉ cần họ không đến nô dịch mình đã tạ trời tạ đất rồi. Có điều đây là chuyện nhà của họ, không liên quan đến mình.

“Được rồi, ai làm việc nấy đi.” Chung Hán Lương trầm giọng nói. Nếu cứ tiếp tục nói nữa, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, đúng như câu nói không nên vạch áo cho người xem lưng, huống chi bây giờ ông ta vẫn còn khỏe mạnh, cày ruộng cũng không sao. Vừa nghĩ đến lão tam, lòng ông ta lại vô cùng đau đớn.
Ông ta cũng biết, ruộng đất này nên đưa cho hai đứa con trai kia thì tốt hơn, nhưng trong lòng ông ta cố chấp, luôn cảm thấy ruộng vẫn còn đó thì lão tam sẽ trở về.

Chung Cảnh Huy bĩu môi, sau đó định mang đám đỉa đi phơi khô, mà Chung Hồng Long sau khi nhìn thấy lũ đỉa dày đặc như vậy, cảm thấy da đầu tê dại: “Đệ tức, ngươi phơi khô những thứ này làm gì?”

Trước đó hắn ta cũng nghe nói đệ tức dùng máu và mạ non để dụ đỉa từ trong ruộng lên, như vậy lúc bọn họ cấy mạ sẽ không bị đỉa quấy rầy. Đối với người nông thôn mà nói đúng là chuyện vui lớn.

“Mang đi bán, a ca nếu muốn trong ruộng không có đỉa, vẫn là mau chóng lên trấn mua tiết lợn đi, muộn e là không còn đâu.” Chung Cảnh Huy không ngẩng đầu lên trả lời.

“Haizzz…” Chung Hồng Long được Chung Cảnh Huy nhắc nhở, lập tức bỏ chạy. Thực ra hắn ta thật sự không có ý kiến gì với đệ tức này, bởi vì chuyện gian phu mà ra cho nên định nói với song thân một tiếng, nếu cần thiết thì vẫn nên thả người đi. Tiếc là a ma nhà hắn ta hoàn toàn hiểu sai ý của mình, cho nên đành tạm thời gác lại ý nghĩ trong lòng.
Chung Túc đi đến bên cạnh nhi phu lang, cảnh cáo nói: “Sau này ngươi cách xa mấy gã đàn ông đó ra một chút…” Nếu biện pháp hủy dung không được, chỉ có thể khiến nó chấm dứt qua lại với các gã đàn ông khác.

“A ma, xin ngươi nói chuyện có chút thực tế được không? Ngươi xem ta qua lại với đàn ông lúc nào?” Chung Cảnh Huy nhìn lũ đỉa này, trong mắt toàn là bạc, còn về lời cảnh cáo của a ma nhà mình, cậu chỉ hờ hững phản bác lại.

Chung Túc bị nhi phu lang chặn họng không phản bác được một câu. Trong ký ức của hắn, Chung Cảnh Huy đều là im lặng làm việc, thật sự không qua lại thân mật với người khác, nhưng… Thôi kệ, vẫn là đi cho heo ăn đi.

Chung Cảnh Huy phơi toàn bộ lũ đỉa trong sân, dày đặc trông có chút đáng sợ, chỉ là vì nắng gắt, những con đỉa này giãy giụa một lúc rồi không động đậy nữa.

Đỉa gặp nước sẽ phồng lên, dùng cách này phơi khô là tốt nhất. Chỉ là đỉa sau khi phơi khô rất nhẹ, cũng không biết mang đến hiệu thuốc có thể bán được bao nhiêu tiền, nhưng dù sao cũng là một khoản tiền.

Làm xong hết thảy những việc này đã là giữa trưa, cũng đến giờ ăn trưa, kết quả lại phát hiện, a ma nhà cậu lại không chuẩn bị cơm cho mình, chuyện này khiến cậu hơi tức giận.

“A ma, ngươi làm sao vậy? Có phải muốn ăn riêng không?” Chung Cảnh Huy tìm thấy a ma đang chuẩn bị mang cơm cho cha chồng, chặn trước mặt hắn.

Chung Túc dừng bước, đôi mắt đầy sắc bén: “Làm sao? Ngươi đã gây ra chuyện mất mặt như vậy, giữa trưa còn muốn ăn cơm? Ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu.”

Lời này vừa nói ra, Chung Cảnh Huy cười lạnh: “Ta mất mặt? Ta mất mặt lúc nào?” Trước đó còn tưởng a ma không tìm chuyện nữa, cũng coi như đã nghĩ thông rồi, không ngờ chiêu sau lại ở đây.

“Ngươi còn nói ngươi không mất mặt? Ngươi nói xem, ngươi và Chung Ý rốt cuộc có ân oán gì? Lại để Chung Tam Huy lén lút vào nhà, nếu không phải ta nghe thấy tiếng động, không biết các ngươi sẽ làm ra chuyện gì nữa.” Dù trước mắt thủ cung sa của nhi phu lang vẫn còn, nhưng chắc chắn có ôm ôm ấp ấp rồi, hắn không tin người này không nhân cơ hội tòm tem, chẳng qua vừa hay bị bắt được mà thôi.

Chung Cảnh Huy cuối cùng cũng được chứng kiến mức độ ngang ngược khó đối phó của a ma: “Tòm tem? A ma, có một vài lời ta không muốn lặp lại lần thứ hai, nếu ta thật sự muốn tòm tem, ngươi nghĩ ngươi có thể bắt được không?”

“Ngươi dùng hai mươi lượng bạc mua ta thì đã sao? Ta không phải là nô lệ của ngươi, gọi thì đến, đuổi thì đi. Vả lại ta ngay cả mặt con trai nhà ngươi cũng chưa từng gặp, bây giờ ta vì hắn mà thủ tiết cũng chỉ là vì trách nhiệm đạo nghĩa mà thôi.” Cậu hoàn toàn không quan tâm đến những lời đồn đại trong thôn, nếu không phải cậu không hiểu rõ về thế giới này, cũng không biết làm thế nào để sinh tồn, vậy thì cậu tuyệt đối sẽ không bị a ma đối xử như vậy.

Dù cậu có ký ức của nguyên thân, thế nhưng lý thuyết là một chuyện thực hành lại là chuyện khác, có thể thấy được từ việc nhóm lửa.