Đến nội dung chính

Chương 37

admin 1.071 Chữ Cài Đặt

Chung Cảnh Huy lùi lại hai bước, hoàn toàn không ngờ a ma này lại độc ác như vậy: “Hủy dung? A ma, ngươi quá độc ác rồi!”

Chung Cảnh Huy thật sự không biết trong đầu người trước mắt đang nghĩ gì. Vốn dĩ cậu đã gầy như que củi rồi, lại còn định làm hỏng mặt cậu nữa? Sau này sao cậu ra ngoài làm người được.

Sắc mặt Chung Túc âm trầm nói: “Sao? Chẳng lẽ thể diện nhà chúng ta không bằng gương mặt của ngươi?” Vốn dĩ hắn còn muốn nói khoét mù mắt của nhi phu lang đi, nhưng làm như vậy chẳng những không làm được việc, có lẽ còn có thể đến chỗ huyện thái gia kiện cáo, đến lúc đó có khi còn phải ngồi nhà lao ấy chứ.

“Đương nhiên không bằng mặt của ta, mặt mũi có ăn được không? Vẫn phải chăm chỉ làm lụng mới có cái ăn.” Chung Cảnh Huy u ám phản bác. Mặc dù hiện tại cậu suy dinh dưỡng, nhưng không có sở thích bị người khác hủy dung, huống chi người trước mắt dựa vào đâu? Chỉ dựa vào việc hắn dùng hai mươi lượng bạc mua mình về sao?
Lời này vừa nói ra, cả sân trở nên im lặng đến quỷ dị: “A ma, chuyện này vốn không phải lỗi của ta, cho nên đừng đổ hết mọi vấn đề lên đầu ta.” Lời của Chung Cảnh Huy là nói với lão ma ma trước mắt, nhưng đôi mắt lại như cười như không nhìn về phía Chung Hồng Long, đều do cái đề nghị ngu ngốc của người gọi là đại ca này.

Bị đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng Chung Hồng Long có chút hoảng sợ: “Chuyện… chuyện này…” Hắn ta cũng không biết nên nói thế nào, thực ra trong lòng hắn ta, nhi phu lang này thật sự không thể ở lại trong nhà được, thị phi cũng không ít.

“Đại ca, ta biết ngươi tiếc hai mươi lượng bạc, nhưng chuyện này là do a phụ, a ma làm chủ, lẽ nào còn là do nhi phu lang như ta xúi giục sao?” Chung Cảnh Huy chậm rãi nói: “Hay là đại ca vốn đã bất mãn với phu quân ta, dù sao người cũng đã mất rồi, còn cưới phu lang làm gì phải không?”
Quả nhiên câu này vừa thốt ra, ngay cả cha chồng của cậu, sắc mặt cũng có chút khó coi: “Lão đại, có phải ngươi nghĩ vậy không? Có phải muốn trả lại mười lượng bạc cho ngươi không?”

Chung Hán Lương cũng không thích hành vi quyến rũ đàn ông bên ngoài của Chung Cảnh Huy, nhưng nhi phu lang nhà ông ta ngoài đôi mắt ra, thật sự không nhìn ra được chỗ nào tốt. Vả lại đây là ân oán giữa các ca nhi thôn Hoành bọn họ, không có quan hệ gì nhiều đến chuyện vụng trộm. Có điều ông ta cũng hiểu, ở thôn này không ít phu lang hay ngồi lê đôi mách, chuyện tốt cũng có thể nói thành chuyện tang, chứ đừng nói đến chuyện này còn ầm ĩ đến như vậy.

Lão đại Chung Hồng Long sững người, vội vàng giải thích: “A phụ, cha nghĩ đi đâu vậy, nếu trong nhà đã bỏ ra mười lượng bạc rồi, tuyệt đối không có chuyện đòi lại.” Nói thật, số bạc này đối với gia đình bình thường như họ, gần như có thể xây được một căn nhà rồi. Cưới một phu lang mà lại dùng nhiều bạc như vậy, phu lang nhà hắn ta cả ngày đều oán trách với hắn ta, nhưng hắn ta cũng không có cách nào.
A phụ a ma thiên vị lão tam, hắn ta biết rất rõ. Nếu không phải vì lão tam, người phải đi tòng quân trong nhà chính là hắn ta. Cho nên số bạc này, cho thì cho thôi, nếu không người chết cuối cùng chính là mình.

“Nếu đã vậy, a ca cũng đừng nhúng tay vào chuyện nhà chúng ta nữa.” Chung Cảnh Huy đặc biệt nhấn mạnh “nhà chúng ta”, chính là để chứng minh họ đã chia gia tài rồi. Hơn nữa hiện tại họ đang ở trong căn nhà như thế nào, còn nhà đại ca thì là nhà ngói gạch xanh.

Bị phỉ báng như vậy, sắc mặt Chung Hồng Long có chút khó coi: “Đệ tức, ngươi có ý gì? Sao a phụ a ma lại thành chuyện nhà ngươi rồi?” Hắn ta là trưởng tử*, một khi song thân có chuyện gì chẳng phải vẫn là do người làm lão đại như hắn ta đến xử lý sao, nhìn xem lão nhị kìa, đối với chuyện trong nhà thờ ơ không quan tâm.

*Con trai lớn nhất trong một gia đình.

“Chẳng lẽ không phải?” vẻ mặt Chung Cảnh Huy đầy ngạc nhiên hỏi lại: “Nhìn xem a phụ tuổi đã cao như vậy còn phải ra đồng làm nông, mặt trời lớn như vậy, rất dễ bị say nắng, lúc đó đại ca ở đâu?”

Lời này không hề nói sai, khiến cả khuôn mặt Chung Hồng Long đỏ bừng lên: “Ngươi… ngươi…”

“Ta cái gì mà ta? Lẽ nào nước Đại Hoa chúng ta không đề cao lòng hiếu thảo sao? Mà đại ca như ngươi lại hiếu thảo với a phụ a ma như vậy à. Ta hiểu rồi…” Chung Cảnh Huy vẻ mặt ngạc nhiên nói, ra vẻ đã hiểu.

Từ trong ký ức của nguyên thân, Chung Cảnh Huy biết tầm quan trọng của chữ “Hiếu” đối với nước Đại Hoa. Đừng nói là nhà nông, ngay cả nhà giàu có, đều vô cùng hiếu thảo với song thân, đặc biệt là trưởng tử.

Từ trước đến nay, trưởng tử đều gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng hai vợ chồng già. Lúc chia gia tài, trưởng tử cũng được chia nhiều hơn. Đương nhiên, cũng có một vài người già thiên vị con út, thích sống cùng con út, nhưng một vài trách nhiệm của trưởng tử vẫn tồn tại, chỉ là không nghiêm khắc như trước đây.

Toàn thân Chung Hồng Long run rẩy, thế nào hắn ta cũng không ngờ được đệ tức thường ngày trầm mặc ít nói, bây giờ lại trở nên miệng lưỡi sắc bén như vậy: “Ngươi là ai?” Cuối cùng hắn ta khàn giọng chất vấn.