Đến nội dung chính

Chương 43

admin 723 Chữ Cài Đặt

Đợi đến khi bà ấy muốn giáo dục lại nữ nhi thì Giản đại tiểu thư luôn về nhà mẹ đẻ cản trở, thậm chí còn giúp đỡ nữ nhi nữa. Nữ nhi càng ngày càng càn rỡ, thậm chí bắt đầu hạ độc huynh đệ tỷ muội nữa chứ. Bà ấy vô cùng tức giận, động tay đánh nữ nhi, nữ nhi cũng vì thế mà hận bà ấy.

Khó khăn lắm mới rời khỏi kinh thành, bà ấy vốn muốn tranh thủ giáo dục nữ nhi cho tốt, kết quả là nữ nhi đã sớm không còn thân thiết với bà ấy nữa rồi. Bà ấy nói gì nàng cũng không nghe, thậm chí cố ý đối nghịch với bà ấy nữa, cũng hành xử càng ngày càng quá đáng.

Dần dần, bà ấy từ bỏ.

“Đến Lục gia đối với nàng mà nói chưa chắc đã là chuyện xấu.”

Bà ấy xuất thân từ Lục gia, quan hệ trong nhà cực kỳ phức tạp, người cũng nhiều, cho dù bà ấy không thích quản lý thì cũng mưa dầm thấm đất mà hiểu được không ít chuyện.
Những chuyện trong nhà bà ấy cơ bản đều rõ ràng. Bà ấy làm sao không biết nữ nhi bị Tố di nương hãm hại cơ chứ. Chỉ là, lần này bà ấy và Tố di nương đứng cùng một chiến tuyến với nhau.

Tố di nương không muốn nữ nhi về kinh thành cướp đi sự nổi bật của tam tiểu thư, mà bà ấy cũng không muốn nữ nhi về kinh thành chút nào. Một là sợ nữ nhi càng ngày càng quá đáng, hai là bà ấy chán ghét nữ nhi này của mình, không muốn nhìn thấy nàng nữa.

Cho nên bà ấy mới ngầm đồng ý như vậy.

Lý ma ma nghĩ đến những chuyện nhị tiểu thư đã làm, thở dài một tiếng, cũng không khuyên nhủ nữa.

Vân Ninh trước tiên là đến tiệm trà ở gần phủ của mình. Trong tiệm vắng vẻ, chỉ có ba bốn vị khách. Thế nhưng, tiệm trà vẫn luôn như vậy, cho nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Vân Ninh xem sổ sách, không nhìn ra vấn đề gì. Nàng cũng không hiểu làm sao để bán trà, ít nhất tiệm này có lãi, cho nên tạm thời không động vào.
Thế nhưng, để không cho chưởng quầy nhìn ra nàng không hiểu, nàng vẫn mang sổ sách đi.

Trên xe ngựa, Vân Ninh bắt đầu dò hỏi: “Hương Thảo, ta có chút không nhớ rõ, tiệm này mở được bao lâu rồi nhỉ?”

Hương Thảo: “Năm nay là năm thứ ba, tiệm này và tiệm hoa gần như là được mở cùng một lúc.”

Vân Ninh: “Mỗi năm đều có lãi chứ?”

Hương Thảo đáp: “Đúng vậy ạ, từ năm đầu tiên đã bắt đầu kiếm tiền rồi. Năm đầu tiên kiếm được năm trăm lượng, nhưng hai năm nay chỉ kiếm được hơn hai trăm lượng.”

Vân Ninh: “Cũng không tệ, ít nhất là không lỗ vốn.”

Nàng tương đối lo lắng về tiệm sách và tiệm hoa hơn.

Hương Thảo mím môi, nhìn về phía Vân Ninh, dường như không nỡ nói với nàng chuyện đó, nhưng lại không nhịn được mà muốn nói ra cho tiểu thư biết.

Vân Ninh nhìn ra Hương Thảo dường như có lời muốn nói, nàng bảo: “Hương Thảo, ngươi là người ở bên cạnh ta lâu nhất. Trước kia tính tình ta không tốt lắm, chịu không ít thiệt thòi, cũng may có ngươi ở bên cạnh khuyên nhủ. Sau chuyện ngày hôm qua, hiện tại ta rất muốn thay đổi bản thân, không muốn sống hồ đồ như trước kia nữa, tránh bị người khác gài bẫy.”
Nghĩ đến chuyện tối qua, Hương Thảo cũng cảm thấy tủi thân thay cho tiểu thư nhà mình.

Vân Ninh: “Sức lực của một mình ta rốt cuộc cũng là hữu hạn, còn phải dựa vào các ngươi. Cho nên, về sau ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng, có vấn đề gì chúng ta cùng nhau giải quyết.”

Nghe Vân Ninh nói những lời này, Hương Thảo cảm động đến rơi nước mắt.

“Nô tỳ nhớ kỹ rồi ạ.”

Vân Ninh: “Nói đi, vừa rồi ngươi muốn nói gì.”

Hương Thảo: “Tiểu thư còn nhớ bên cung cấp hàng của tiệm trà này là bạn của đại thiếu gia không?”