Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 9: Lời Nguyền Gia Tộc

admin 487 Chữ Cài Đặt

Người phụ nữ trung niên ấy thở dài.

“Chắc các vị cũng thấy dinh thự này rất kì lạ phải không? Đúng là mảnh đất này cũng chẳng thể trồng trọt hay chăn nuôi gì cả.”

Cả bốn người đều đồng loạt gật đầu. Hiên Hy nói tiếp.

“Thật ra chuyện này xảy ra từ rất lâu rồi. Cách đây khoảng hai mươi năm về trước, vào ngày sinh nhật của ông ấy, ông ấy đã cảm thấy ánh mắt của người phụ đó. Vào mỗi ngày, ông ấy đều lo lắng và luôn nói với tôi là ông ấy luôn có cảm giác có một đôi mắt của một người phụ nữ luôn nhìn chằm chằm vào mình. Tôi chỉ nghĩ ông ấy làm việc quá sức nên gặp ảo giác mà thôi. Nhưng ngày trôi qua, bệnh tình ông ấy càng tệ hơn và điều đó khiến cho ông ấy phát điên. Và cuối cùng ông ấy lâm bệnh nặng, chỉ có thể nằm trên giường mà thôi.”
Tô Yên Nhiên nhướn mày hỏi: “Vậy người phụ nữ đó là ai vậy?”

Hiên Hy lắc đầu: “Tôi không biết. Ông ấy không nói cho tôi biết hay bất kì ai về người phụ nữ ấy. Ông ấy chỉ nói là người phụ ấy sẽ đến tìm ta.”

Trần Ngôn Từ xoa cằm mà quay lại nói nhỏ với Dương Hàn Phong: “Tôi nghĩ người phụ nữ đó chính là ma quỷ mà chúng ta phải cảnh giác.”

Dương Hàn Phong gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Hiên Hy nói tiếp.

“Nhưng không chỉ mỗi ông ấy đâu. Tôi nhớ có một lần tôi nghe ông ấy nói là từ thời tổ tiên của ông ấy đều giống với tình trạng của ông ấy. Đàn ông trong gia tộc đều nhìn thấy đôi mắt của một người phụ nữ.”

Lâm Lan cau mày: “Là như thế nào? Chỉ có đàn ông nhìn thấy thôi à.”

Sau đó Lâm Lan nghĩ ra điều gì đó rồi cười kinh bỉ.

“Hay là đàn ông trong gia tộc này là điều gì đó với một cô gái khiến cho cô gái đó chết trong uất ức rồi cô gái đó biến thành một linh hồn tà ác quay lại trả thù họ.”
Nói đến đây, ai nấy cũng đều nhìn cô Lâm Lan. Hiên Hy nhìn Lâm Lan với ánh mắt tức giận, giống như cơn tức giận lúc nãy.

“Ông ấy không phải là một kẻ tồi bại. Ông ấy là một người rất lương thiện và đóng góp rất nhiều cho xã hội. Kể cả quyên góp tiền cho trẻ em nghèo. Cả đời ông ấy chưa bao giờ làm những điều bất lương tâm cả.”

Lâm Lan sững người, cô nuốt nước bọt mà lắp bắp nói.

“Tôi… tôi… chỉ đang nói… những gì mình biết thôi. Tôi… không có ý nói xấu ông chủ đâu. Tôi xin lỗi.”

Hiên Hy bình tĩnh trở lại. Dương Hàn Phong nhìn Hiên Hy mà hỏi.