Trong lúc ăn, Phong Tê Trì và Lê Mạch chẳng nói nhiều lời. Từ nhỏ cả hai đã quen với quy tắc trên bàn ăn “ăn thì không nói”.
Dọn dẹp xong bát đũa, Phong Tê Trì dẫn Lê Mạch đến phòng khách. Không gian nơi này rộng đến mức đủ cho hai người thoải mái luyện tập.
Anh ấn điều khiển, bật video hướng dẫn, âm nhạc từ dàn loa lớn hai bên chậm rãi lan tỏa khắp căn phòng.
Phong Tê Trì chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, cổ áo tùy ý mở hai nút, ẩn hiện bờ ngực rắn chắc.
Lê Mạch thì mặc chiếc váy trắng để thuận tiện tập luyện. Chiếc váy khéo ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, tôn đường cong mềm mại. Cổ váy chữ V tinh tế, lộ ra đôi xương quai xanh thanh mảnh và chiếc cổ thon kiêu hãnh.
Làn váy xếp tầng nhẹ như mây, mỗi bước đi đều uyển chuyển đến mức khiến cô trông như phát sáng trong căn phòng trầm màu này. Để hợp chiều cao với Phong Tê Trì, cô còn mang đôi giày cao gót đen buộc dây mà bình thường rất ít mang vì cô vốn đã đủ cao, lại thích sự thoải mái của giày bệt.
Nhạc vang lên, trong video hai vũ công đã bắt đầu chuyển động nhịp nhàng, khớp trọn từng giai điệu.
Mặc dù từng học múa vài năm, nhưng Lê Mạch chưa từng nhảy đôi. Cô hơi lo lắng thời gian ngắn liệu có theo kịp không?
“Phong Tê Trì, tôi sợ là tôi…”
“Suỵt. Đừng nói. Cứ giao cho tôi.”
Một tay Phong Tê Trì đặt lên eo cô, tay kia đan chặt lấy tay cô. Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh khiến Lê Mạch cảm thấy chỉ một giây nữa thôi là mồ hôi đã túa ra.
Anh chậm rãi dẫn dắt từng động tác, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng, phảng phất sự che chở. Lê Mạch hơi ngẩng đầu, vô tình chạm ánh mắt anh trong khoảnh khắc đó, trong đôi mắt cô ánh lên sự tin tưởng vô thức.
Theo nhịp nhạc, bước chân của họ dần ăn khớp. Mỗi cú xoay người, mỗi lần nâng chân đều hài hòa, đẹp mắt, tựa như cả căn phòng đã hóa thành sân khấu chỉ dành cho hai người.
Nhiệt độ trong phòng tăng lên, ngoài cửa sổ trời đang chuyển sang sắc hoàng hôn.
Giữa những bước nhảy gần sát, hơi thở hai người hòa vào nhau.
Mập mờ lan dần.
Động tác càng lúc càng gần kề, cơ thể đôi lúc vô tình lướt qua tạo nên cảm giác tê nhẹ đầy kích thích.
Trong một động tác áp sát, Phong Tê Trì cảm nhận rất rõ sự mềm mại trước ngực Lê Mạch đang chạm vào lồng ngực mình.
Thực ra vóc dáng của Lê Mạch thuộc dạng chuẩn trước sau rõ ràng, eo thon gọn không một chút mỡ. Bình thường nhìn không đoán được, nhưng cô đúng là cỡ C thật.
Lê Mạch cũng thấy rõ thân mình đang dựa lên người anh. Tai cô đỏ bừng, cố gắng giữ khoảng cách.
Vừa tạo được chút kẽ hở giữa hai người, thì bàn tay lớn của Phong Tê Trì đặt lên lưng cô nhẹ nhưng kiên quyết trực tiếp kéo cô sát lại.
“Đây là vũ điệu đôi, em muốn trốn đi đâu? Hửm?”
“…”
Ừ thì… chịu đựng thêm chút nữa vậy. Dù có bị chiếm tiện nghi, nhưng đối tượng là người cỡ như Phong Tê Trì cấp độ tuyệt thế nam thần thì thiệt cũng thành lời. Ai sợ ai, cùng là người lớn với nhau!
Tập càng lâu, động tác của Lê Mạch càng thuần thục, sự tự tin cũng tăng lên. Không biết tự lúc nào, trước mặt Phong Tê Trì cô cũng thoải mái và nhanh nhẹn hơn hẳn.
Sau vài tiếng, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt Lê Mạch ửng hồng tự nhiên.
“Không ngờ anh còn biết nhảy.” Cô đã quen gọi thẳng họ tên so với gọi “Tê Trì”, rõ ràng xưng hô đầy đủ thuận miệng hơn.
Phong Tê Trì ngồi xuống sofa, một tay vắt ra sau lưng thoải mái như vương giả:
“Không học. Vừa xem video xong biết.”
“???”
Khả năng học của anh đúng là đáng sợ thật. Bảo sao bằng cấp của anh hoàn toàn không phải bản kê thành tích nhờ gia thế.
Kim đồng hồ đã chỉ 10 giờ 30 tối. Bên ngoài phủ đầy bóng đêm.
Lê Mạch định về, nhưng Phong Tê Trì nói:
“Ở đây khó bắt xe, hơn nữa muộn rồi. Con gái đi một mình không an toàn.”
“Anh có xe. Anh đưa tôi về.”
“… Tôi mệt.”
“???”
Tổng tài đại nhân, ý là bắt cô tự nghĩ cách về? Còn nhân tính không đây?!
“Vậy tôi gọi Stefan đến đón.”
Cô bấm vài cái, nhưng điện thoại đã bị một cánh tay dài tóm lấy.
“Phong Tê Trì anh làm gì!”
Cô thực sự tức giận. Người còn đang nóng sau khi nhảy, mặt đỏ bừng lên, nhưng cái tức của cô lại… kỳ lạ thay, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn trêu thêm.
“Ở đây phòng trống nhiều lắm. Em ở lại một đêm đi. Mai tôi đưa em về.”
Trong lòng Lê Mạch: Hóa ra tên này mặt dày đến mức này mà giờ cô mới thấy sao? Từng đó phong độ quý ông đâu rồi?!
Cô bỏ luôn cả khách khí:
“Phong Tê Trì, da mặt anh dày hơn thớt! Tôi chưa chồng, anh chưa vợ tôi kiện anh quấy rối nơi làm việc bây giờ!”
Phong Tê Trì bật cười, như thể hoàn toàn đoán được cô sẽ phản ứng thế.
“Câu trước.”
“Câu… da mặt anh dày hơn thớt?!”
“Câu sau.”
“… Anh chưa cưới tôi chưa gả.”
Chính câu đó là thứ anh muốn nghe nhất.
“Ừ, nên đàn ông độc thân với phụ nữ độc thân ở chung một đêm có gì mà không được?”
Trước đây sao cô không nhận ra anh mồm mép còn hơn cả cô? Không phải hình tượng lạnh lùng cao ngạo kia đâu rồi?
Lê Mạch trừng anh. Không nói lời nào.
Phong Tê Trì cười càng rõ:
“Không diễn nữa à? Vậy mới đúng là em. Trong XC tôi còn tưởng em đổi tính cách rồi.”
Lê Mạch hừ một tiếng, thấy anh thoải mái dựa đó đấu khẩu, cô cũng ngồi xuống:
“Tính tôi thế nào liên quan gì đến anh?”
“Chúng ta nói chuyện chút được không?”
“Không!”
Phong Tê Trì coi như không nghe thấy:
“Sao không quen bạn trai?”
“Thiếu gia anh thích làm mai người khác chắc? Hay mai đem XC chuyển thành trung tâm mai mối luôn đi!”
“Chẳng lẽ…?”
Anh cố tình kéo dài giọng.
“Chẳng lẽ cái đầu anh! Nói nhiều dễ trúng gió, lo chuyện lung tung dễ gặp nạn. Tính tôi vốn thất thường, muốn làm bạn trai tôi thì tim phải khỏe!”
“Tim tôi tốt. Hay em thử suy nghĩ xem? Nhà tôi ông già đang mong có con dâu. Em dọn vào ở luôn cũng được.”
Xong còn thong thả rót trà uống.
Lê Mạch tức đỏ cả mặt tên này chắc chắn có hai nhân cách! Ở công ty thì lạnh băng, về nhà như con sói xù đuôi!
Nhưng rồi Phong Tê Trì thu lại vẻ cà lơ phất phơ, nghiêm túc nhìn cô:
“Em có nghe câu này chưa tình yêu cân xứng sẽ khiến cả hai cùng trở nên tốt hơn.”