Đế quốc từ trước đến nay luôn thống trị vũ trụ bằng sức mạnh quân sự bá đạo.
Trong đó, công nghệ tái tạo gene là thứ sáng chói nhất trong kho tàng chiến lược ấy.
Họ Hoắc – gia tộc nơi Hoắc Thập Thất sinh ra, chính là một trong những trụ cột nghiên cứu lĩnh vực này. Mà cô cũng là vị công tước duy nhất không mang họ hoàng tộc.
Khi nhìn vào lá thư ủy nhiệm được gửi từ hoàng cung – nội dung là về việc gởi “chất tử” của Liên bang đến sống nhờ tại phủ mình – Hoắc Thập Thất chỉ nhàn nhạt đặt văn thư sang một bên, vừa rửa tay vừa thản nhiên buông lời:
“Một chất tử thất sủng… bảo là không có ý đồ gì, ai mà tin cho nổi.”
Người ta đồn đại rằng công tước Hoắc là hiện thân của sự quý tộc: lễ nghi chuẩn mực nhất, tài sản đồ sộ nhất, là người trong mộng của bao nhiêu trái tim ngưỡng mộ khắp Đế quốc.
Nhưng… chẳng ai thấy cảnh công tước lẫy lừng ấy bị người ta ép sát tường, băng vải quấn quanh cổ bị kéo xuống, để lộ ra vô số chiếc miệng nhỏ kỳ dị mọc chi chít trên làn da trắng nõn, tiếp theo là một mớ xúc tu ươn ướt, nhầy nhụa trườn ra.
Những xúc tu mềm mại đầy giác hút bắt đầu quấn lấy làn da trần của gã đàn ông đang đứng trước mặt cô.
Thiếu nữ bật cười khẽ, đưa tay nâng cằm hắn lên, ánh mắt đầy kiêu ngạo: “Sợ không?”
Hắn cụp mắt xuống, giọng điềm tĩnh: “Sợ gì cơ?”
Cô ghé sát tai hắn, đôi môi đỏ khẽ mở, ngón trỏ từ từ lướt từ khóe môi hắn xuống cổ họng, giọng ngọt ngào đến rợn da: “Anh sắp… trở thành bữa ăn tối của chúng nó đấy.”
Lưu ý khi đọc:
1. Nữ chính xúc tu lạnh lùng × Nam chính ngoài trắng trong đen, đuôi sói to tướng.
2. Có yếu tố rợn nhẹ.
3. Nữ chính không bánh bèo, cũng chẳng bám dính ai; cả hai đều có tuyến truyện riêng rõ ràng.
4. Nam chính kiểu “chó điên”, mà là dạng rất điên luôn đó.
5. 1v1, đôi bên đều “sạch”.





Bình Luận (0)