Đến nội dung chính

Chương 40

admin 1.445 Chữ Cài Đặt

Ứng Chức ỉu xìu mặt mày: “Em biết rồi.”

Cô vừa bĩu môi, vừa nghĩ “ăn quỵt” mà Hứa Quy Cố chưa nói xong là gì.

Hứa Quy Cố trong khoảnh khắc cảm thấy đặc biệt buồn cười, giữa đôi mày thanh tú tràn ngập ý cười nhẹ nhàng: “Thôi được rồi, đừng có đáng thương như vậy, anh Hứa đùa với em thôi. Anh Hứa dù có nghèo đến mấy, cũng không đến mức để em mời ăn mời uống, em mau đi học đi.”

Cô bé lập tức vui vẻ trở lại, nhanh chóng đeo cặp sách đứng dậy, cất tiếng giòn tan tạm biệt: “Anh Hứa tạm biệt… à không, anh Hứa hẹn gặp lại vào ngày mai!”

Hứa Quy Cố nhìn cô, thờ ơ gật đầu: “Hẹn gặp lại vào ngày mai.”

Ba chữ “hẹn gặp lại vào ngày mai” giống như có ma lực đặc biệt vậy, Ứng Chức vừa chạy ra ngoài vừa không kìm được vui vẻ cười, bước chân cũng càng lúc càng nhẹ nhàng.
Hẹn gặp lại vào ngày mai! Không phải tạm biệt, là ngày mai có thể gặp lại!

Hứa Quy Cố nhìn theo Ứng Chức chạy ra ngoài, thấy cô bé đến cầu thang lại quay đầu nhìn anh, Hứa Quy Cố lại vẫy tay.

Ứng Chức cũng giơ nụ cười thật tươi vẫy vẫy tay, lúc này mới chạy xuống dưới.

Ánh mắt Hứa Quy Cố dời đến màn hình, một lúc sau, anh không nhịn được cười khẽ.

Đúng thật là đáng yêu.

Anh lại tập trung vào công việc, cho đến khi Giang Liễm Chu lại một lần nữa ngồi xuống đối diện, Hứa Quy Cố mới hoàn hồn, vẻ mặt mệt mỏi xoa xoa mi tâm.

“Thuận lợi chứ?”

Giang Liễm Chu gật đầu, nhìn quanh một vòng: “Em gái Ứng nhỏ của cậu đi rồi?”

“Đừng có đùa bậy.” Hứa Quy Cố có vẻ không có sức lực lắm, giơ cổ tay nhìn thời gian, mới phát hiện không biết từ lúc nào đã gần chín giờ tối rồi.
Giang Liễm Chu nhíu mày: “Bây giờ chúng ta cũng không đến mức thiếu tiền đến vậy, cậu không cần phải liều mạng như thế, theo tôi thấy chi bằng tìm thêm mấy nhân viên.”

“Không sao.” Hứa Quy Cố nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh, trên đỉnh đầu có ánh đèn chiếu xuống, lại không nhìn rõ vẻ mặt của anh: “Có vài việc tớ tự làm mới thấy yên tâm hơn.”

Giữa hai người bỗng nhiên im lặng.

Một lúc sau, Hứa Quy Cố lại cười lên: “Cũng sắp về rồi, bây giờ tớ đói muốn chết. Mau đi thanh toán đi kìa, cậu còn ngồi đây làm gì?”

Giang Liễm Chu cười khẩy một tiếng: “Hứa Quy Cố, rõ ràng cậu nói sẽ mời em gái Ứng nhỏ kia ăn gì đó, đến cuối cùng sao lại thành tới thanh toán vậy?”

“Tớ chẳng phải nghèo sao?” Hứa Quy Cố không để bụng chút nào, cúi người rút dây nguồn của máy tính.

Giang Liễm Chu á khẩu, cuối cùng vẫn đội mũ đứng dậy, xuống lầu ra quầy thu ngân thanh toán.
Chỉ là chưa đợi Hứa Quy Cố dọn dẹp xong, Giang Liễm Chu đã quay lại: “Hứa Quy Cố cậu trêu tớ hả? Cậu không phải thanh toán rồi sao, còn bắt tớ xuống dưới làm gì?”

Hứa Quy Cố cụp mắt xuống.

Giang Liễm Chu: “Chẳng lẽ là em gái Ứng nhỏ thanh toán hả? Cậu thật sự để con gái mời cậu uống gì đó? mặt mũi Hứa Quy Cố cậu vứt đâu rồi?”

Hứa Quy Cố: “…”

Anh đầu tiên là á khẩu, rồi bỗng nhiên bật cười, đáy lòng đột nhiên có một loại cảm giác không nói rõ được.

Giang Liễm Chu nhìn Hứa Quy Cố dọn đồ, thu đến cuối cùng là miếng ván vẽ sơn màu: “Ê, cái gì thế kia? Ở đâu ra vậy?”

“Tập tô màu đấy.” Hứa Quy Cố có vẻ ngả ngớn: “Đừng buồn, cậu cũng có, tớ còn chuẩn bị cho cậu ba cái.”

Giang Liễm Chu: “…”

Mẹ kiếp.

“Tớ tô màu làm gì? Tớ có học vẽ đâu.”

Hứa Quy Cố đứng dậy duỗi người, không mấy thành tâm: “Không sao, bây giờ bắt đầu học vẫn kịp.”

Giang Liễm Chu: “…”

…

Buổi tối, Ứng Chức tan lớp học thêm bắt xe về nhà, lại nhớ đến câu “ăn quỵt” kia mà Hứa Quy Cố nói với cô.

Hứa Quy Cố nói tiếng phổ thông tốt lắm mà, chắc là sẽ không phát âm nặng như vậy đâu nhỉ…

Nghĩ đi nghĩ lại, Ứng Chức dứt khoát nhờ vả Thân Nghênh Hạ.

Ứng Bé Nhi: [Hạ Hạ, cậu thấy “ăn” phía sau ghép một chữ thì sẽ là chữ gì nhỉ? Bắt đầu bằng chữ “Q”?]

Đóa Hoa Nghênh Hạ FA: [Hả? Cậu tự nhiên nói gì vậy?]

Đóa Hoa Nghênh Hạ FA: [Hơn nữa phạm vi ghép chữ của cậu cũng rộng quá rồi đấy, tớ biết là chữ gì được, còn có thông tin gì khác không?]

Ứng Chức hồi tưởng lại: [Đại khái là ý chiếm tiện nghi?]

Qua một lúc, Thân Nghênh Hạ mới trả lời lại.

Ứng Chức tò mò nhìn qua.

Đóa Hoa Nghênh Hạ FA: [Cậu nói sớm đi chứ, vậy thì không phải là “ăn quỵt” à.]

Đóa Hoa Nghênh Hạ FA: [Ê, cậu ăn quỵt của ai thế?]

Ứng Chức…

Ứng Chức nhìn chằm chằm vào màn hình, đồng tử lập tức rung động mạnh mẽ.

Cô run rẩy cầm điện thoại, ánh mắt đảo quanh chữ “quỵt”, đảo thêm một vòng nữa, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, ném điện thoại đi thật xa, giả vờ như mình chưa nhìn thấy gì cả, nhưng tai đã đỏ đến mức sắp nhỏ máu.

Ba phút sau, Ứng Chức mở mắt.

Cô run nhẹ tay cầm lại điện thoại, mở trình duyệt lên, muốn tra xem từ đó có nghĩa là gì.

Gõ chữ “ăn” xong, cô xấu hổ đến mức không thể nào gõ tiếp chữ thứ hai, cuối cùng chỉ có thể quay lại WeChat, sao chép cụm “ăn quỵt” trong tin nhắn của Thân Nghênh Hạ, dán vào khung tìm kiếm để tra.

“Ăn quỵt, từ lóng trên mạng… có nghĩa là thích idol nhưng không bỏ tiền ra vì idol…”

Ứng Chức xem đi xem lại phần giải thích của từ này, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Đóa Hoa Nghênh Hạ FA: [Người đâu rồi? Sao đột nhiên im lặng thế?]

Ứng Chức lau mồ hôi trên trán: [Từ ngữ của giới fan các cậu đáng sợ vậy à? Thích idol mà không tốn tiền thì gọi là ăn quỵt á? Nói cứ như idol bị cưỡng hiếp ấy…]

Đóa Hoa Nghênh Hạ FA: [Cậu hiểu cái gì! Vẻ đẹp vốn dĩ là tài nguyên khan hiếm, đã thưởng thức vẻ đẹp thì phải trả tiền cho vẻ đẹp, cái này còn quý hơn cả nhiều!]

Ứng Chức thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ…Hình như cũng có lý.

Đóa Hoa Nghênh Hạ FA: [Vậy nên quay lại vấn đề, cậu ăn quỵt idol của cậu chưa? Idol nào?]

Ứng Chức: “…”

Cô nghĩ đến những gì mình đã làm chiều nay, nghĩa chính ngôn từ, nghiêm túc nói: [Tớ không có ăn quỵt!!! Tớ có chi tiền!]

Đóa Hoa Nghênh Hạ FA: [Ồ hô? Không ngờ nha Ứng Bé Nhi, cậu cũng là người chịu chi vì idol à? Chia sẻ với tớ xem nào, bỏ tiền ra vì idol có phải là rất rất vui, rất rất thỏa mãn không?]

Ứng Chức hồi tưởng lại một phen.

Rất lâu sau, ngay khi Thân Nghênh Hạ tưởng rằng Ứng Chức đã lười để ý đến mình, chạy đi làm bài tập rồi, thì nhận được tin nhắn WeChat của Ứng Chức.

Ứng Bé Nhi: [Ừm.]

…

Ngày hôm sau, Ứng Chức theo hẹn đưa hết tài liệu của những người khác trong nhóm cho Hứa Quy Cố, còn lo lắng hỏi: “Anh Hứa, anh thật sự làm xong được à? Anh bận lắm mà…”

Hứa Quy Cố cụp mắt nhìn mấy tấm hình, cười nhẹ với Ứng Chức, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Ứng Chức nhỏ của chúng ta không tin anh vậy sao?”

Ứng Chức vội vàng xua tay, cô đâu phải là không tin, cô rõ ràng là…

Rõ ràng là muốn Hứa Quy Cố có thể sống thoải mái, vui vẻ, tự do.

Cô tuy rằng không biết cuộc sống thường ngày của Hứa Quy Cố như thế nào, nhưng vẫn có thể thấy được anh bận đến mức nào, hơn nữa có lẽ không chỉ bận việc học hành.

Anh thật sự có rất nhiều rất nhiều điều mà cô không biết, đối với cô mà nói, Hứa Quy Cố thật sự quá thần bí.

Nhưng Ứng Chức nghỉ, không sao cả, cô nguyện dùng rất lâu rất lâu thời gian để tìm hiểu về Hứa Quy Cố.