Đến nội dung chính

Chương 17: Coi như tôi nhiều tiền, thỉnh thoảng muốn làm một việc có ý nghĩa

admin 1.541 Chữ Cài Đặt

Tịch Sa thật sự dao động trước lời đề nghị của Tạ Tây.

Tạ Tây dường như đã đoán trước được lựa chọn của cô, anh vốn là người quen nắm thế chủ động.

Chỉ sau một ngày, bệnh viện nơi ba Tịch điều trị đã thông báo về việc chuyển viện.

Lý do được đưa ra vô cùng chính đáng.

Bệnh viện Tạ Thị đang triển khai dự án từ thiện, hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sau khi xét duyệt hồ sơ, ba của Tịch Sa nằm trong danh sách được tiếp nhận.

Khi nghe tin ấy, mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức Tịch Sa còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Trái lại, mẹ Tịch vui mừng đến đỏ hoe cả mắt, bệnh viện Tạ Thị là bệnh viện tốt nhất thành phố Z, ba cô được chuyển sang đó chữa trị, mẹ Tịch thật sự không dám nghĩ tới.

Bà còn căn dặn Tịch Sa nhất định phải cảm ơn Tạ Tây và Tạ Khê đàng hoàng.
Trong lồng ngực cô vừa chua xót vừa nặng trĩu.

Thế nhưng khi nghĩ đến việc ba có thể được điều trị trong điều kiện tốt hơn, được dùng thuốc tốt hơn, có bác sĩ giỏi hơn chăm sóc, Tịch Sa phát hiện mình chẳng còn đủ dũng khí để nói lời từ chối.

Có lẽ ngay từ đầu Tạ Tây đã biết cô sẽ không từ chối được.

Sau khi hoàn tất toàn bộ thủ tục chuyển viện, Tịch Sa còn biết Tạ Tây còn sắp xếp hẳn một phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.

Sau khi mọi việc dần ổn thỏa, mẹ Tịch nghỉ bán một ngày để ở lại chăm sóc ba Tịch.

Đến chiều, chỉ còn mình Tịch Sa rời khỏi bệnh viện.

Vừa bước ra khỏi cổng, Tịch Sa đã nhìn thấy một chiếc Porsche 911 màu trắng đỗ dưới tán cây bên đường.

Tạ Tây đứng tựa cạnh thân xe, chiếc áo trắng được gió thổi lay, một tay anh đút trong túi quần, tay còn lại cầm điện thoại, dáng người cao ráo và thẳng tắp.
Người qua đường thỉnh thoảng đều không nhịn được ngoái đầu nhìn anh thêm vài lần.

Ngoại hình xuất chúng, khí chất lạnh nhạt nhưng cao quý, tựa như người sinh ra đã đứng trên đỉnh kim tự tháp.

Ánh mắt Tịch Sa lặng lẽ dừng trên người Tạ Tây thật lâu.

Dường như cảm nhận được điều gì, Tạ Tây ngước mắt nhìn sang.

Nhìn thấy Tịch Sa, Tạ Tây cất điện thoại, đôi chân dài rời khỏi thân xe.

Tịch Sa siết quai cặp bước chậm về phía Tạ Tây, ngập ngừng rất lâu mới cất tiếng.

“Tạ Tây, cảm ơn cậu.”

Ngoài hai chữ ấy, cô thật sự không biết còn có thể nói gì.

Đôi mắt Tạ Tây híp lại, khóe môi nhàn nhạt cong lên.

“Không cần, tôi nghĩ chúng ta đã nói rõ rồi.”

Đúng vậy.

Từ lúc Tịch Sa nhận số tiền ấy, đến hôm nay ba được chuyển vào bệnh viện Tạ Thị, cô đã không còn lý do để từ chối lời đề nghị của Tạ Tây nữa.
Tịch Sa cũng hiểu mình thật sự không thể thoát khỏi Tạ Tây.

Cô hít một hơi như lấy hết can đảm: “Vậy… theo như cậu nói… từ hôm nay, cậu là boss của tớ.”

Nói xong, vành tai cô đã đỏ bừng.

Đáy mắt Tạ Tây thoáng hiện ý cười: “Ừ.”

Anh đưa tay về phía cô.

“Điện thoại.”

Tịch Sa ngẩn người: “Để làm gì?”

“Lưu số. Tôi không có thói quen mất liên lạc với người của mình.”

Tịch Sa lấy chiếc điện thoại cũ trong cặp đưa cho anh.

Ánh mắt Tạ Tây khựng lại trên màn hình đã nứt một góc, hàng mày chau lại, anh không nói gì chỉ nhận lấy điện thoại, lưu số của mình rồi trả lại.

Tịch Sa cúi đầu nhìn dãy số mới trong danh bạ, ngón tay cô dừng trên màn hình vài giây, cuối cùng lặng lẽ sửa thành một cái tên.

Boss Tạ.

Tạ Tây: “!!??”

Khóe mắt Tạ Tây khẽ giật.

Thôi vậy, khó lắm con thỏ nhỏ này cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn bước vào lãnh địa của anh.

Tịch Sa còn chưa bình tĩnh được, cô nhỏ giọng hỏi: “Nhưng mà Tạ Tây, sao cậu đột ngột lại muốn giúp đỡ tớ?”

“Coi như tôi nhiều tiền, thỉnh thoảng muốn làm một việc có ý nghĩa.”

Tạ Tây dừng một chút, giọng vẫn hờ hững.

“Nhưng cậu cũng đừng nghĩ tôi là người tốt. Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì mà không có mục đích. Mọi thứ tôi bỏ ra, sớm muộn cũng sẽ thu về.”

Tịch Sa biết rõ người có tiền sẽ có những thú vui riêng nhưng khi Tạ Tây đưa ra lời đề nghị kia, cô vẫn chưa dám tin là sự thật.

“Tớ… tớ có thể trả cho cậu bằng cách khác chứ không phải… cái kia.”

Bóng người cao lớn của Tạ Tây bao trùm lên người Tịch Sa mang theo khí chất áp đảo khiến cô rụt lại theo bản năng.

“Cậu có thể trả tôi bằng những gì cậu có nhưng tôi lại chỉ muốn cơ thể cậu. Ngay từ đầu tôi đã nói rõ thứ mình cần, tôi cũng sẽ không dừng lại đến khi có được nó.”

“Vậy nên cậu cũng đừng cố thoát đi, ở thành phố Z này, Tạ gia không phải hữu danh vô thực. Tôi có tiền, có quyền nên việc bắt cậu nghe theo cũng rất dễ.”

Quả thật Tạ Tây có quyền ngạo mạn.

Thái tử gia Tạ gia sinh ra trong gia đình quyền thế, anh sẵn lòng giúp đỡ Tịch Sa đương nhiên cũng sẽ lấy lại lợi ích.

Nếu cô có chống đối thì bản thân sẽ là người chịu thiệt.

Bàn cân này vốn dĩ ngay từ đầu đã không cân bằng.

Cho dù Tịch Sa có giãy giụa cũng vô ích.

Tịch Sa có chút tủi thân, mặc dù rất thích Tạ Tây nhưng cô vẫn cảm thấy như vậy là ức hiếp người quá đáng, anh biết cô gặp khó khăn, đặc biệt là việc ba Tạ nên dựa vào đó để cô nghe theo lời anh.

“Tớ… tớ nghĩ cậu rất ghét tớ… đột nhiên cậu như vậy… tớ cảm thấy như cậu đang chơi đùa trả thù tớ vậy.”

Tạ Tây nghe thấy thì bật cười, anh kéo Tịch Sa lại gần, đôi mắt đen khẽ nheo lại tạo cảm giác lạnh lùng hơn.

“Cứ cho giống như cậu nói, chơi đùa hay trả thù gì đấy không quan trọng, trước đây tôi không thích cậu nhưng không có nghĩa tôi sẽ để cậu thoát khỏi tầm mắt của mình.”

“Con người ai cũng có sự ích kỷ cùng chiếm hữu riêng, khi tôi đã muốn cậu thì tôi nhất định giữ cậu bên cạnh, từng chút một cưỡng ép cậu nghe lời.”

Như vậy không công bằng.

Tịch Sa càng nghe càng uỷ khuất, cô rưng rưng nhìn thấy tương lai của mình thật sự rất mơ hồ.

Bây giờ bị Tạ Tây vây quanh, anh còn thẳng thừng phơi bày tính xấu ra cho cô thấy, nói rõ dù anh có thật sự chơi đùa cô thì cô cũng chỉ có thể cam chịu chấp nhận.

Nghĩ tới nghĩ lui Tịch Sa lại muốn khóc.

Tạ Tây không quan tâm, anh mở cửa kéo Tịch Sa lên xe.

Sau khi người vừa ngồi xuống ghế phụ, Tịch Sa liền bị Tạ Tây bao quanh, anh không cho cô cơ hội thoái lui đã cúi xuống hôn cô.

Tịch Sa nức nở đẩy Tạ Tây ra cũng không đẩy được, để mặc anh hôn mình đến tê dại.

Đột nhiên thân mật với chàng trai mình thầm thích, cô gái nào lại ngăn được cám dỗ.

Tạ Tây đã nếm được vị ngọt đôi môi của Tịch Sa, anh như chú ong nghiện hút mật ngấu nghiến môi cô.

Mãi một lúc sau mới chịu buông tha, giọng anh khàn xuống.

“Người giàu thường có sở thích khác người, bây giờ tôi thích nhìn cậu nghe lời tôi mà chẳng thể làm gì, rất thú vị.”

Tịch Sa: “…”

Cô mới cảm nhận rõ, cô hoàn toàn không biết gì về Tạ Tây.

Có thể bình thường Tạ Tây trước mặt mọi người đạo mạo, lạnh nhạt, xa cách như chẳng đặt gì trong mắt nhưng anh vẫn là thiếu gia Tạ gia quyền thế ngút trời, trời sinh ngạo mạn, chuyện đem người khác ra chèn ép cũng chỉ là một thú vui giải trí.

Tịch Sa lại lo lắng, sợ hãi bao trùm, radar trong người báo động đỏ cảnh báo cô nên tránh xa Tạ Tây.

Nhưng khắp nơi đều bị anh vây chặt, giống như anh nói, cô có muốn chạy cũng không chạy được nữa.

Tạ Tây nhìn đôi môi trơn bóng của Tịch Sa lại không nhịn được mà cúi xuống tiếp tục hôn cô.

Tịch Sa ô vài tiếng, cái loại tấn công liên tục này khiến đầu óc cô quay cuồng.

Trước kia đến gần Tạ Tây còn không dám, bây giờ một bước tiến triển lớn như vậy, Tịch Sa sợ hãi sẽ bị Tạ Tây nuốt chửng.

Tạ Tây hôn đến sảng khoái mới đưa Tịch Sa về nhà, trước khi xuống xe lại đè cô ra hôn thêm lần nữa.

Đến tận lúc ngủ, môi Tịch Sa vẫn còn tê dại âm ỉ.