Đến nội dung chính

Chương 16: Cái gì ướt?

admin 1.426 Chữ Cài Đặt

“Cậu cứ suy nghĩ đi. Tôi không ép cậu phải chấp nhận ngay. Dù sao chuyện này cũng cần thời gian để cậu thích nghi.”

Tịch Sa ngẩn người, trong đôi mắt vẫn còn mờ mịt.

Tạ Tây không nói thêm, anh đứng dậy bước đến chiếc tủ thuốc nhỏ treo trên tường, lấy xuống một hộp sơ cứu.

“Lại đây, ngồi xuống.”

Tịch Sa hơi sững sờ rồi vẫn ngoan ngoãn làm theo, cô chậm rãi ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, sống lưng thẳng tắp.

Dáng vẻ căng cứng ấy giống hệt một học sinh đang chờ giáo viên gọi lên bảng, đến cả hít thở cũng dè dặt.

Tạ Tây ngồi xổm xuống trước mặt cô, ánh mắt anh dừng trên lớp băng trắng quấn quanh đầu gối, bàn tay thon dài cẩn thận tháo từng vòng băng ra.

“Ai băng cho cậu?”

Khoảng cách bỗng chốc bị kéo gần khiến Tịch Sa cứng người, hai bàn tay cô vô thức siết chặt vạt áo, đến cả cử động cũng trở nên dè dặt.
“Mẹ… mẹ tớ băng.”

Tạ Tây nhíu mày: “Sao không đến bệnh viện?”

Lớp băng vừa được tháo ra, vết thương đã hiện rõ, phần da xung quanh đỏ ửng, hơi sưng, nhìn là biết xử lý không đúng cách.

Giọng anh trầm xuống: “Muốn để nhiễm trùng rồi mới chịu đi khám?”

Tịch Sa giật mình, vội cúi đầu nhìn đầu gối mình, giọng nói nhỏ dần.

“Đâu… đâu đến mức nghiêm trọng như cậu nói…”

Tạ Tây liếc cô một cái, khẽ hất cằm về phía đầu gối đang bị thương, anh hờ hững nói.

“Nếu tôi là bác sĩ, việc đầu tiên sẽ là cưa cái chân này của cậu.”

Tịch Sa: “…”

Cô lặng lẽ mím môi.

Sao người này lúc nào cũng thích nói những lời dọa người như vậy?

Rõ ràng chỉ là một vết thương ngoài da, qua miệng anh lại giống như sắp phải lên bàn mổ.

Tạ Tây mở hộp sơ cứu, lấy chai sát trùng, cúi đầu cẩn thận rửa sạch vết thương.
Thuốc vừa chạm vào da, đầu gối lập tức đau rát như bị lửa thiêu, Tịch Sa run lên, đầu ngón tay bấu chặt mép ghế đến trắng bệch, hàng mi mỏng run rẩy, đôi mắt cũng nhanh chóng phủ một tầng hơi nước.

Tạ Tây ngước mắt nhìn cô, bắt gặp đôi mắt đã ầng ậc nước nhưng vẫn cố gượng cười thì hừ nhẹ một tiếng.

“Đau thì nói.”

Rõ ràng đau đến muốn khóc, vậy mà vẫn cố nhịn.

Tịch Sa lắc đầu, giọng nói nhỏ xíu: “Không… không đau.”

Lại cố chịu.

Tạ Tây nhướng mày: “Không đau thật?”

Tịch Sa lại vội vàng gật đầu: “Thật…”

Chữ cuối còn chưa kịp dứt, Tạ Tây đã cố ý ấn nhẹ miếng bông xuống mép vết thương.

“Á…”

Tịch Sa kêu lên một tiếng, cơn đau khiến gương mặt nhỏ lập tức tái đi, trên trán cũng lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.

Cái người này…
Tạ Tây vẫn bình thản nhìn cô hỏi lại.

“Đau không?”

Lần này Tịch Sa không còn dám cứng miệng nữa, cô mím môi, nước mắt lưng tròng gật đầu.

“Đau…”

Khóe môi Tạ Tây cong lên: “Ừ.”

Quả nhiên rất dễ ức hiếp.

Xử lý xong vết thương cho Tịch Sa, Tạ Tây liếc nhìn vệt nước lấp lánh đặc sệt đã khô ở đùi cô.

Môi lưỡi anh bỗng khô khốc, anh cầm lấy bịch khăn giấy ướt bên cạnh giúp cô lau đi.

“Khi nãy có ướt không?”

Tịch Sa ngây thơ nhìn Tạ Tây hỏi: “Cái gì ướt?”

Khăn giấy mang theo hơi lạnh lau qua da thịt làm cô rùng mình.

Tạ Tây liếc nhìn nơi nào đó giấu sau lớp váy thản nhiên hỏi tiếp: “Quần lót.”

Tịch Sa: “…”

Mặt cô gần như bốc cháy đến nơi, hai mắt mở to, xấu hổ vô cùng.

Tạ Tây không biết ngại, anh lại tiếp lời: “Chuyện này có gì ngượng, hôn như vậy còn bị cọ, không ướt thì cậu…”

“Tạ Tây, Tạ Tây… chúng ta đừng nói chuyện này nữa.”

Tịch Sa thật sự chỉ muốn bịt miệng Tạ Tây lại, người này mở miệng là dọa cô hết lần này đến lần khác.

Tạ Tây bị ngắt lời cũng không tỏ vẻ khó chịu, anh chỉ nhướng mày rồi tiếp tục xử lý vết thương cho cô.

Thấy anh không nói thêm những lời hù dọa nữa, Tịch Sa mới âm thầm thở phào.

Sau khi băng bó cẩn thận, Tạ Tây thu dọn bông gạc và thuốc sát trùng, đứng dậy mang hộp sơ cứu cất lại vào tủ.

Tịch Sa cúi đầu nhìn đầu gối đã được băng gọn gàng, lớp băng trắng quấn ngay ngắn, trái tim dao động mãnh liệt.

“Cảm ơn cậu.”

Tạ Tây tiện tay đóng cánh tủ lại, hờ hững đáp.

“Cảm ơn gì, tôi không muốn vì chân cậu mà ảnh hưởng tiến độ của chúng ta. Vừa rồi chỉ mới hôn, chân cậu đã đứng không vững, nếu thật sự lên giường với cái chân bị thương này, cậu làm sao chịu nổi.”

“…”

Thôi, không nói chuyện với anh nữa.

Tịch Sa lặng lẽ đứng dậy, vuốt phẳng nếp nhăn trên váy đồng phục, cố giấu đi vẻ ngượng ngùng trên gương mặt.

Thấy cô vừa rụt cổ vừa vô thức lùi về sau như muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người, Tạ Tây hừ một tiếng.

Mới nói có vài câu đã muốn trốn.

Đúng là nhát gan.

“Thích nghi với chuyện này xong chưa?”

Tịch Sa ngơ ngác chớp mắt: “Không… không phải cậu nói sẽ cho tớ thời gian sao?”

Tạ Tây nhướng mày: “Nãy giờ chưa đủ?”

“…”

Tịch Sa ấm ức đến mức vành mắt cũng đỏ lên.

Cô mím chặt môi, gương mặt nhỏ thoắt đỏ thoắt trắng, nhất thời chẳng biết phải phản bác thế nào.

Quả nhiên tốt nhất vẫn là đừng nói chuyện với Tạ Tây.

Tạ Tây ngước mắt nhìn cô: “Nếu còn muốn giữ cái chân này thì mấy ngày tới hạn chế đi lại.”

“Tớ… tớ biết rồi. Vậy tớ về lớp trước.”

“Khoan đã.”

Tạ Tây lấy ví trong túi quần, rút mấy tờ tiền đưa sang.

Tịch Sa nhìn xấp tiền, cả người sững lại, trong lòng cô chợt dâng lên đủ loại cảm xúc.

Tạ Tây nhìn vẻ mặt ấy liền đoán được cô đang nghĩ gì, anh đặt tiền vào tay cô, giọng điềm tĩnh.

“Dù tôi có nói đây chỉ là tiền công, cậu vẫn sẽ nghĩ tôi đang dùng tiền để mua cậu.”

Tịch Sa cắn môi.

Quả thật ngay khoảnh khắc nhìn thấy số tiền ấy, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là như vậy.

“Cậu đừng tự xem thường bản thân, cậu không bán bản thân cho tôi, giữa tôi và cậu chỉ là quan hệ boss với nhân viên. Cậu làm việc, tôi trả tiền, chỉ vậy thôi.”

Tạ Tây chưa từng giỏi dỗ dành người khác cũng chẳng biết nói những lời mềm mỏng.

Điều duy nhất anh có thể làm là nói rõ mọi chuyện để Tịch Sa không phải tự nhốt mình trong những suy nghĩ tủi thân.

Anh chỉ đơn giản muốn cho cô để cô không cảm thấy thiệt thòi.

Tịch Sa sụt sùi muốn khóc, đúng như lời Tạ Tây, anh hoàn toàn nói trúng tim đen của cô.

Một mặt Tịch Sa muốn ở gần Tạ Tây nhưng lại tự ti không dám, bây giờ có cơ hội nên cô càng thêm tham lam.

Mặt khác cô không muốn giữa cô và anh bị trói buộc bởi vật chất.

Nhưng mà cơ bản mối quan hệ giữa hai người chỉ có thể dựa vào đó mà phát triển.

Tịch Sa hoàn toàn không dám mơ tưởng cũng như không có chút hi vọng nghĩ đến cả hai ở bên nhau là vì tình cảm.

Tạ Tây chủ động chọn cô, đó là một loại may mắn.

Con người không nên quá đòi hỏi trèo cao, nếu không, ngay cả chút may mắn ấy cũng sẽ mất đi.

Tịch Sa run run nhận lấy mấy tờ tiền kia, cổ họng có chút nghẹn đắng, cô cúi đầu đáp.

“Cảm ơn cậu.”

Tạ Tây không nắm bắt được tâm lý con gái, anh là thẳng nam, từ nhỏ đến lớn đều quen làm theo ý mình, chưa từng phải đoán cảm xúc của bất kỳ ai.

Anh cho rằng chỉ cần nói rõ, đối phương sẽ hiểu lại không biết rằng, có những cô gái càng được đối xử tử tế thì càng dễ tự ti.

Nhìn bóng dáng mảnh mai của Tịch Sa khập khiễng rời khỏi phòng, ánh mắt Tạ Tây vẫn lặng lẽ dõi theo thật lâu.

Chỉ đến khi cánh cửa khép lại, anh mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, hàng mày khẽ nhíu như đang nghĩ đến điều gì.