Ánh mắt Tạ Tây vô thức dừng lại nơi đầu gối quấn đầy băng gạc, lớp bông trắng đã bị máu thấm ướt đỏ một góc.
Không hiểu vì sao, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác nặng nề khó gọi tên.
“Sa Vặt.”
Giọng nói trầm thấp phá tan khoảng yên tĩnh.
Động tác trên tay Tịch Sa dừng lại, cô chậm rãi ngẩng đầu sau đó ngẩn người vài giây.
Ánh mắt trong veo bất ngờ chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Tạ Tây.
Gió cuối thu vẫn nhè nhẹ lướt qua khoảng sân, lá vàng úa xoay một vòng trong không trung, đáp xuống giữa hai người.
“Tạ… Tạ Tây…”
Giọng Tịch Sa mang theo chút run rẩy.
Tạ Tây “ừ” một tiếng bước về phía cô.
Cô cho rằng anh đến vì chuyện của Tạ Khê, đầu ngón tay bất giác nắm chặt cuộn băng gạc.
Tịch Sa chống tay lên thành ghế đá, vội vàng đứng dậy, chân trái vừa chạm đất, cơn đau buốt từ đầu gối truyền thẳng lên khiến cả người cô lảo đảo.
Cô cố gắng đứng vững, đôi mắt trong veo đã phủ lên một tầng hơi nước mỏng, hốc mắt đỏ hoe, ngay cả chóp mũi cũng nhuốm một màu hồng nhàn nhạt.
“Tạ Tây…”
Tịch Sa cắn nhẹ môi dưới, giọng nói nghẹn lại.
“Không phải tớ… không phải tớ đẩy Tạ Khê… tớ chỉ muốn đỡ cậu ấy.”
Mấy lời giải thích đứt quãng bật ra khỏi cổ họng như cô đã cố nhịn rất lâu, đến khi gặp Tạ Tây mới lấy hết can đảm nói thành lời.
Giọt nước trong veo lặng lẽ lăn khỏi khóe mắt, rơi xuống mu bàn tay đang siết chặt băng gạc.
Từ đầu đến cuối, cô không hề biện minh cho bản thân chỉ sợ anh sẽ hiểu lầm.
Tạ Tây lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt vốn đã gầy gò, lúc này lại vì mất máu mà sắc mặt trắng hơn cả màu đồng phục.
Bờ vai mảnh khảnh run lên trong cơn gió giống như một cành hoa vừa trải qua trận mưa lớn.
Mong manh, yếu ớt lại xinh đẹp mê hoặc như hoa lê dưới mưa.
Đây là lần hiếm hoi Tạ Tây nhìn rõ gương mặt Tịch Sa.
Làn da cô không trắng đến chói mắt chỉ mang sắc trắng ngà dịu nhẹ sạch sẽ khiến người đối diện nhìn vào liền có cảm giác rất dễ chịu.
Đôi mắt hai mí hẹp dài, phần đuôi hơi nhếch lên vốn mang nét sắc sảo của mắt cáo.
Vậy mà đặt trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, tất cả lại bị vẻ ngoan ngoãn và dè dặt làm dịu đi khiến cô vừa dịu dàng vừa mong manh.
Mỗi khi hàng mi rũ xuống, cả người Tịch Sa đều toát lên một cảm giác ngoan ngoãn cam chịu làm gợi lên ham muốn bắt nạt cô hơn.
Trong đầu Tạ Tây chợt hiện lên một suy nghĩ kỳ quái.
Tịch Sa giống hệt chiếc bánh flan caramel anh từng ăn.
Mềm mại, mịn màng làm Tạ Tây có suy nghĩ muốn đưa đầu ngón tay chọc nhẹ lên gò má cô nảy ra không chút báo trước.
Anh muốn xem khi bị bắt nạt, đôi mắt vốn luôn yên tĩnh ấy sẽ đỏ hoe thế nào, dáng vẻ luống cuống và bối rối sẽ trông ra sao.
Chỉ mới tưởng tượng thôi, trong lòng Tạ Tây đã dấy lên một ham muốn muốn làm Tịch Sa đến mức bật khóc.
Tạ Tây tự biết con trai ở tuổi này có suy nghĩ về chuyện đen tối là bình thường.
Tạ Tây cũng vậy.
Anh không có bất kỳ lí do gì để che giấu bản tính của mình, nếu cảm thấy nó thích hợp, anh không ngại giữ lại thỏa mãn bản thân.
Tạ Tây bỗng cảm thấy cổ họng hơi khô, yết hầu lăn lên xuống.
“Tôi biết.”
Đôi mắt Tịch Sa vốn đã ngập nước chợt mở to, trong ánh nhìn thấp thoáng vẻ ngỡ ngàng.
Dường như cô không ngờ anh sẽ tin mình.
“Cảm… cảm ơn cậu… vì đã tin tớ.”
Trong giọng nói của cô còn kèm theo tiếng nấc khẽ.
Trước đó vì chuyện năm trăm nghìn rồi cây bút, cô cho rằng Tạ Tây rất ghét mình, bây giờ thêm việc Tạ Khê, nếu anh không tin cô, cô không biết mình sẽ như thế nào.
Giọt nước mắt trong veo cứ thế lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay, rõ ràng Tịch Sa đang cố nhịn lại giống như chỉ cần có thêm một lời của Tạ Tây nữa, mọi tủi thân bị đè nén bấy lâu sẽ hoàn toàn vỡ òa.
“Tạ… Tây… những việc trước đó… tớ xin lỗi…”
Sự tự ti lẫn lo sợ cuối cùng cũng vỡ tan, Tịch Sa bật khóc, may mà Tạ Tây không hiểu lầm cô.
Qua chuyện này lại làm tình cảm của Tịch Sa chôn giấu sâu kín thêm một chút, Tạ Tây quá xa vời với cô.
Đôi mắt Tịch Sa đã đỏ đến mức làm người ta không đành lòng nhìn thêm khiến ngay cả Tạ Tây cũng vô thức cau mày.
Tạ Tây trầm mặc vài giây rồi mới lên tiếng trầm thấp.
“Được rồi, chuyện trước đây cũng không cần nhắc đến, lần này vốn chỉ là hiểu lầm. Tôi sẽ giải thích với giáo viên và mọi người trong lớp.”
Dừng một chút, ánh mắt Tạ Tây lướt qua lớp băng gạc vẫn còn thấm máu trên đầu gối Tịch Sa.
“Nếu cậu không chịu nổi thì xin nghỉ nửa buổi đi. Tôi sẽ xin phép với giáo viên thay cậu.”
Tịch Sa hít hít mũi đưa tay lau vội khóe mắt, cố nén tiếng nấc rồi cúi xuống cầm chiếc túi nilon đặt bên ghế đá.
“Không cần đâu, chỉ cần cậu giúp tớ giải thích là được rồi. Tớ… về lớp trước.”
Vừa dứt lời, Tịch Sa ôm chiếc túi vào lòng, xoay người rời đi.
Đến giờ phút này còn nghĩ cho người khác, nói cô ngốc hay là cô ham tiền đến điên rồi?
Tạ Tây buồn bực nhìn theo bước chân chậm chạp và khập khiễng của Tịch Sa.
Dáng người mảnh mai ấy giống như một cành liễu rủ giữa cơn gió lớn có thể tuỳ ý bị giẫm nát bất cứ lúc nào.
Trong đầu Tạ Tây chợt xuất hiện suy nghĩ táo bạo, không phải Tịch Sa cần tiền sao?
Vậy thì chỉ cần anh đưa cô tiền, bảo cô làm gì cũng được chẳng phải sao?
~
Trong ngày hôm đó, chuyện giữa Tạ Khê và Tịch Sa nhanh chóng được Tạ Tây giải quyết.
Anh chủ động tìm giáo viên chủ nhiệm, nói rõ toàn bộ sự việc chỉ là một hiểu lầm.
Tạ Khê cũng đích thân đứng ra giải thích trước cả lớp rằng chính Tịch Sa đã lao tới đỡ mình, chứ hoàn toàn không hề đẩy cô ấy.
Sự thật được làm sáng tỏ, những lời bàn tán vốn râm ran từ sáng cũng dần lắng xuống, không còn ai nhắc lại chuyện ấy nữa.
~
Tác giả: Bộp.
Tạ Tây: …