Phùng Dư Bách tiện tay ném sang một bao thuốc lá cho Tạ Tây còn Kiều Hàn Xuyên bên cạnh bật lửa đưa cho anh.
Tạ Tây rút một điếu châm lửa, khói trắng lững lờ tan trong màn đêm, tư thế tùy ý, lười biếng ấy lại mang theo sức hút khó diễn tả.
Phùng Dư Bách liếc Tạ Tây nhắc nhở.
“Hút ít thôi.”
Tịch Sa chỉ dám lén nhìn một cái, trái tim đã bất giác loạn nhịp.
“Mấy bạn học, ghé ăn ủng hộ dì nhé.”
Thấy có khách, mẹ Tịch lập tức niềm nở chào mời.
Phùng Dư Bách cười híp mắt, khoác vai Tạ Tây: “Đói không? Nghe nói mì chiên ở đây ngon lắm.”
Tạ Tây vẫn hút thuốc, không lên tiếng, với hai người họ, đó chính là đồng ý.
Ba người kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn nhựa nhỏ cạnh xe hàng.
“Sa Sa, mang menu cho khách đi.”
Tịch Sa vẫn đứng nép phía sau xe, nghe mẹ gọi, cô cắn nhẹ môi, chần chừ vài giây rồi cầm cuốn menu đã cũ sờn, góc giấy còn rách một mảng, chậm rãi bước tới.
“Ơ, Sa Vặt à?”
Kiều Hàn Xuyên cười toe toét: “Cho món ngon nhất đi. Mì chiên đúng không?”
Tịch Sa đặt menu xuống bàn, từ đầu đến cuối vẫn cúi gằm mặt.
“Ừm.”
“Tôi cũng vậy.” Phùng Dư Bách nói
Tạ Tây vẫn chẳng buồn nhìn menu, ánh mắt anh lướt qua cô gái trước mặt, dường như hoàn toàn không nhớ đây chính là người đã gặp trong lớp lúc chiều.
Tịch Sa hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí hỏi: “Cậu… cậu ăn gì?”
Tạ Tây bẻ đôi điếu thuốc vừa hút dở, tiện tay dập tắt: “Giống họ.”
Tịch Sa ôm menu quay về xe hàng.
Trong lúc chờ mẹ nấu, cô lén nhìn sang, ba nam sinh ngồi dưới ánh đèn đường, thỉnh thoảng cười nói đôi câu.
Tạ Tây không nói nhiều, chỉ là mỗi lần anh nheo mắt hay nhàn nhạt cong môi, khí chất lạnh lùng, điềm tĩnh ấy đều khiến người khác khó lòng rời mắt.
Tim Tịch Sa cứ thế đập ngày một nhanh.
Ít phút sau, cô bưng ba đĩa mì ra bàn rồi vội vàng quay trở lại.
Tạ Tây nhìn đĩa mì trước mặt, vẫn chưa động đũa.
Phùng Dư Bách gắp một đũa: “Ăn thử đi. Ngon thật đấy, đừng xem thường quán vỉa hè.”
Kiều Hàn Xuyên cười chen vào: “Có gì thì cứ tìm Sa Vặt. Đây là quán của mẹ cậu ấy.”
Tạ Tây nhướng mày: “Sao cứ gọi là Sa Vặt?”
“Thì là sai vặt đó.”
Kiều Hàn Xuyên nhún vai: “Chắc cậu không để ý, chứ ở trường ai cũng biết. Chỉ cần đưa tiền là cậu ấy nhận làm. Nhà nghèo mà.”
Tạ Tây không nói gì, ánh mắt anh vô thức nhìn về phía xe hàng.
Cô gái nhỏ đứng phía sau quầy, dáng người mảnh khảnh đến mức chiếc tạp dề rộng thùng thình như sắp nuốt trọn cả thân hình.
Mái tóc dài được buộc gọn sau lưng, từ đầu đến cuối, cô vẫn cúi mặt, như thể chỉ cần ngẩng lên sẽ làm phiền đến người khác.
Yếu ớt, im lặng, dễ khiến người ta nghĩ rằng ai cũng có thể bắt nạt.
Bình thường Tạ Tây chưa bao giờ để tâm đến những chuyện không liên quan đến mình, miễn không chạm đến giới hạn của anh, mọi thứ xung quanh đều chẳng đáng để bận lòng.
Đúng lúc ấy, Tịch Sa vô tình ngẩng đầu, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau.
Cô như bị bỏng, lập tức cúi đầu thật thấp.
Tạ Tây nhíu mày: “?”
Anh đáng sợ đến thế sao?
Ăn xong, Tạ Tây đặt đôi đũa xuống, hương vị ngoài dự đoán, khá ngon.
“Thanh toán đi, Sa Vặt.” Kiều Hàn Xuyên lớn tiếng gọi
Tịch Sa chậm rãi bước tới: “Ba phần… bảy mươi lăm nghìn.”
Tạ Tây mở ví, rút một tờ hai trăm nghìn đặt lên bàn.
“Không cần thối.”
Tịch Sa nhìn tờ tiền thật lâu, các đầu ngón tay cô siết chặt đến trắng bệch, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.
Cổ họng nghẹn cứng, đau rát như có lưỡi dao cứa qua, rất lâu sau, cô mới khàn giọng cầm lấy.
“Cảm ơn cậu.”
Tạ Tây cũng không nghĩ nhiều, anh chỉ thuận tay đưa thêm ít tiền, dù sao, buôn bán ngoài lề đường cũng chẳng dễ dàng gì.
“Đi thôi.”
Ba người đứng dậy rời khỏi, Tịch Sa vẫn đứng yên tại chỗ đến khi bóng lưng họ khuất hẳn nơi cuối phố, cô vẫn không nhúc nhích.
Lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, đau đến mức ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
Ngay từ đầu có lẽ cô đã không nên mơ tưởng đến việc đứng gần anh càng không xứng xuất hiện trong thế giới của anh.
Lặng lẽ lau đi gương mặt, Tịch Sa cầm tờ tiền đưa cho mẹ.
“Tiền đây ạ, khách gửi thêm.”
Mẹ Tịch nhìn theo bóng dáng Tạ Tây, không giấu nổi vẻ cảm thán.
“Thằng bé đó là Tạ Tây phải không? Đúng là thiếu gia nhà giàu, hào phóng thật.”
Tịch Sa không đáp chỉ lặng lẽ cúi đầu, chăm chú nhìn mũi giày của mình.