Đến nội dung chính

Chương 1: Sa Vặt

admin 1.242 Chữ Cài Đặt

Học bá kiêu ngạo, thiếu gia hào môn ngông cuồng độc miệng, con cưng của trời, nam cường nữ nhược, nam giàu nữ nghèo, cân nhắc nếu không thích nữ quá yếu đuối.

~

“Đây là tiền công hôm nay của cậu, cảm ơn nhé.”

Tố Tâm Di nhét tiền vào tay Tịch Sa, nở nụ cười rạng rỡ như thể ban phát ân huệ.

Tịch Sa nhận lấy cúi đầu, ngoan ngoãn như mọi khi.

“Khi nào cần thì cứ gọi tớ.”

Tố Tâm Di bật cười: “Đương nhiên rồi. Đâu dễ gì tìm được một người sai vặt vừa nghe lời vừa đáng tin như cậu.”

Nói xong, cô ta kiêu ngạo khoác tay đám bạn rời khỏi lớp.

Đợi tiếng cười nói dần khuất hẳn ngoài hành lang, Tịch Sa mới lặng lẽ thở ra một hơi.

Cô nghiêng đầu nhìn khoảng trời nhuộm sắc hoàng hôn ngoài khung cửa sổ rồi cầm lấy cây chổi bắt đầu trực nhật.

Gia cảnh Tịch Sa rất khó khăn.
Mẹ cô bán hàng rong ngoài cổng trường, còn ba mắc bệnh nặng, quanh năm nằm viện.

Tiền thuốc men, tiền học, tiền sinh hoạt đều đè nặng lên đôi vai gầy của hai mẹ con.

Vì thế, chỉ cần có người trả tiền, cô gần như sẽ nhận làm mọi việc trong khả năng của mình.

Dần dần, cái tên “Sa Vặt” lan khắp trường.

Từ “sai vặt” họ cắt đi một chữ, ghép với tên của cô, vừa thuận miệng vừa mang theo vài phần chế giễu.

Trường Trung Dân là ngôi trường cấp ba được Tạ Thị đầu tư.

Nhờ nguồn tài trợ dồi dào, cơ sở vật chất ngày một khang trang nhưng nhà trường vẫn duy trì rất nhiều suất học bổng và chính sách hỗ trợ để những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn được tiếp tục đến lớp.

Mỗi năm, Chủ tịch Tạ Thị Tạ Kiêu cùng phu nhân Lâm Khê Tây đều quyên góp một khoản tiền lớn cho trường cũng chính là ba mẹ của cặp anh em sinh đôi nổi tiếng nhất Trung Dân.
Tạ Tây và Tạ Khê.

“Anh hai, em đã nói là em lỡ làm mất rồi mà.”

Giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên ngoài cửa, kéo Tịch Sa trở về thực tại.

Cô theo phản xạ ngẩng đầu nhìn sang.

Người bước vào trước là Tạ Khê.

Cô gái xinh đẹp đang nhăn mặt đầy ấm ức còn người đi phía sau là Tạ Tây.

Anh mặc đồng phục trường nhưng áo sơ mi đã kéo ra ngoài quần, chiếc áo khoác cũng không buồn mặc.

Mái tóc đen hơi rủ xuống trước trán khiến vẻ lười biếng trên gương mặt càng thêm rõ rệt.

Tạ Tây rất đẹp, là kiểu đẹp nổi bật đến mức chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến mọi ánh nhìn vô thức dừng lại.

Gia thế hiển hách, thành tích xuất sắc, ngoại hình gần như hoàn hảo, anh luôn là nam thần trong lòng học sinh toàn trường.

Ánh mắt Tịch Sa chỉ dám lướt qua anh một cái rồi vội vàng cúi xuống, chẳng đủ can đảm nhìn thêm lần nữa.
Thấy trong lớp vẫn còn người, hai anh em nhà họ Tạ chỉ khựng lại một chút rồi cũng chẳng để tâm.

Tạ Khê nhìn cô: “Sa Vặt, cậu có thấy cây bút máy khắc hai chữ “Tây Tây” không?”

Nếu anh em nhà họ Tạ nổi tiếng vì xuất thân, nhan sắc và thành tích thì Tịch Sa lại nổi tiếng theo một cách khác.

Cô là “Sa Vặt” của cả trường.

Tịch Sa siết nhẹ cán chổi, lắc đầu: “Tớ không thấy.”

Tạ Khê thở dài đầy tiếc nuối: “Đó là bút đặt làm riêng cho anh tớ. Tớ mượn dùng rồi sơ ý làm rơi, tìm mãi vẫn không thấy.”

Tịch Sa mím môi: “Hay để tớ tìm thử giúp cậu nhé?”

“Được thôi. Nếu tìm được, tớ trả công cho cậu.”

Câu nói ấy nhẹ bẫng như một thói quen dường như trong mắt mọi người, chỉ cần bỏ tiền ra là có thể sai Tịch Sa làm bất cứ việc gì.

Tạ Tây lười biếng dựa vào tường, từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng.

Anh không có nhiều ấn tượng về cô gái trước mặt.

Điều duy nhất anh từng nghe là biệt danh “Sa Vặt”, cùng lời đồn rằng chỉ cần trả tiền, cô sẽ giúp người khác làm mọi việc.

“Thôi.”

Anh nhàn nhạt buông một chữ rồi xoay người rời đi.

Tạ Khê lập tức chạy theo, đi được vài bước lại quay đầu.

“Sa Vặt, nhớ tìm giúp tớ nhé.”

Tịch Sa nhìn theo bóng lưng hai anh em dần khuất cuối hành lang, đáp một tiếng ừm.

~

“Sa Sa, sao hôm nay về trễ thế?”

Mẹ Tịch vừa thấy con gái liền nhíu mày.

Tịch Sa xắn tay áo, nhanh nhẹn phụ mẹ lau bàn ghế rồi nhỏ giọng đáp.

“Hôm nay con trực nhật giúp bạn, được năm mươi nghìn.”

Cô lấy số tiền trong cặp đưa cho mẹ.

Mẹ Tịch cẩn thận cất tiền vào túi tạp dề, vừa làm vừa nói: “Học sinh ở trường con toàn con nhà khá giả. Nói là trường công nhưng có Tạ Thị chống lưng, điều kiện tốt hơn nhiều nơi khác.”

Tịch Sa chỉ cúi đầu lau mặt bàn, lặng im không đáp.

“Sau này nếu gặp con của chủ tịch Tạ Thị, người ta nhờ gì thì nhớ chịu khó giúp. Đừng để mất lòng, biết chưa?”

Động tác của Tịch Sa khựng lại, bàn tay cầm khăn lau vô thức siết chặt.

“Vâng.”

“Cuối tuần lại phải đóng tiền viện phí cho ba con rồi…”

Nói xong mẹ Tịch thở dài: “Nghĩ tới là đau đầu.”

Tịch Sa chỉ im lặng nghe, mẹ cô bán đồ ăn vặt bên lề đường ngay gần trường Trung Dân.

Hôm nào không bị lực lượng trật tự nhắc nhở thì cũng kiếm được một, hai trăm nghìn.

Ít ỏi nhưng đủ để cả nhà cầm cự qua từng ngày.

“Có thuốc không?”

Một giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên.

Tịch Sa theo phản xạ ngẩng đầu, chỉ một cái nhìn, tim cô đã khựng lại.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt là gương mặt tuấn tú gần như không có khuyết điểm của Tạ Tây.

Ánh sáng phủ lên đường nét sắc sảo của anh, càng tôn lên vẻ lạnh lùng, xa cách.

Tịch Sa hoảng hốt lùi về sau xe hàng theo bản năng.

~

Truyện: Tây Sa Trầm Luân – Tác giả: Du Huyễn

Mình là người Việt, đây là truyện sáng tác do tôi (Du Huyễn) viết, không phải truyện lấy ở bất kì nguồn nào về dịch.

Toàn bộ nội dung truyện thuộc quyền sở hữu của Du Huyễn. Mọi hành vi share, bán lại, chỉnh sửa, sao chép hoặc sử dụng nội dung dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự đồng ý của tác giả đều là hành vi vi phạm bản quyền.

Hãy nghĩ tiền do bạn làm ra mua truyện để làm vui tinh thần của bạn, còn mình bán truyện là bán sản phẩm đáp ứng nhu cầu của bạn, chúng ta bỏ sức lao động xứng đáng cho nhau

Vì vậy, nếu đã mua truyện nên giữ lại để đọc cho riêng mình, đừng chia sẻ hay phát tán nhen ~

Chúng ta hãy tôn trọng và ủng hộ đồng tiền của nhau nha, chúng ta đều là “công nhân” chịu sự bóc lột của tư bản cả ^^

Có vấn đề gì cứ liên hệ trực tiếp cho mình

CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ( ˘ ³˘)♥︎

~

Mua combo truyện cần nạp vàng nhắn tui nha