Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1: Lâu đài – Chương 22: Bị bỏ thuốc

admin 995 Chữ Cài Đặt

Yếm Thanh cảm thấy mình có lẽ chết đến nơi rồi: “Khả năng “ra tay” của đứa trẻ này đúng là quá mạnh.” Không chỉ ra tay, mà “ra miệng” cũng vậy, đều mạnh quá mức.

Hệ thống: [Cục cưng… chuyện này không ổn lắm.]

Yếm Thanh: “Tôi biết.”

Anh đẩy Sisy ra, trong ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, anh nói với Rowan: “Rowan, lôi nó đi. Sisy không hiểu quy củ, ngươi phải “dạy dỗ” nó cho tử tế.”

Năm chữ “dạy dỗ cho tử tế” bị anh nghiến rất nặng.

Rowan bước lên trước: “Lão gia?” Thế nhưng, khi đến gần, hắn mới ngửi thấy trong không khí có một mùi hương tương tự, cực kỳ nhạt, mà hắn vừa ngửi thấy ở cửa phòng Giman.

Sắc mặt Rowan biến đổi, hắn giật mạnh cánh tay Sisy: “Ngươi vừa làm gì?!”

Rowan trước nay luôn ổn định cảm xúc, hắn rất ít khi để lộ vẻ mặt thế này… gần như là nghiến răng nghiến lợi.
Sisy cụp mắt, lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào họ, vì cậu ta cũng không biết mình bị quỷ mê hay sao, mà lại làm ra chuyện như vậy.

Chuyện này thật sự rất khó giải thích.

Ngực Rowan phập phồng mấy cái, hắn đột ngột giơ tay lên với Sisy. Nào ngờ cái tát còn chưa giáng xuống, Blais đã mất kiên nhẫn quát ngăng hành động của hắn: “Đủ rồi! Đừng diễn trò hề trước mặt ta nữa!”

“…”

Rowan có phần cứng nhắc hạ tay xuống: “Vâng, Lão gia.” Hắn nghiến răng: “Sisy không có tố chất cần có của một người hầu thân cận, tôi sẽ nhanh chóng đổi cho ngài một người hầu tốt hơn.”

Gương mặt Sisy từ lảng tránh chuyển sang kinh ngạc: “Không, đừng mà.”

Sắc mặt Rowan u ám: “Chuyện này không phải ngươi nói là được.”

Đợi bọn họ đều ra ngoài, Yếm Thanh không thèm quan tâm đến hai người này nữa, ngã xuống giường ngủ say. Kỳ lạ là, giấc ngủ này lại ngon ngoài dự kiến, ngon hơn tất cả những đêm anh ở trong game.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Yếm Thanh ngồi ngơ ngác trên giường một lúc, chỉ số sức khỏe ở góc trên bên phải tầm mắt đang dao động chậm chạp, 99%, 100%, 99%, 100%… Đợi anh hoàn toàn tỉnh táo, chỉ số sức khỏe đã đầy trở lại.

“Hệ thống.” Anh dường như suy nghĩ một lát: “Tài liệu bối cảnh gia đình Sisy hình như cậu vẫn chưa đưa cho tôi.”

[Ồ, đúng rồi, tôi quên mất.] Bên phía hệ thống truyền đến tiếng gõ bàn phím lạch cạch: [Gửi cho cục cưng rồi đó, nhận kỹ nhé.]

Yếm Thanh xốc lại tinh thần, mở tài liệu điều tra bối cảnh của mục tiêu bị lạc trong kho dữ liệu ra xem. Hồi lâu sau, anh mới trầm ngâm khoanh tròn mấy chỗ: “Chàng trai này ngoài đời thực vừa tròn mười tám tuổi chưa đầy hai tháng, nhưng cuộc sống thường ngày cơ bản đều sống riêng với bố mẹ. Bố mẹ cậu ta đến với nhau qua hôn nhân liên kết lợi ích, không có nền tảng tình cảm, mấy năm gần đây vì phân chia lợi ích công ty không đều, mâu thuẫn dần trở nên gay gắt, đến mức đòi ly hôn. Dưới bối cảnh gia đình như vậy, người giám hộ ngay cả sự nghiệp của mình còn lo không xuể, nói gì đến việc dành tâm sức chăm lo cho đứa con thừa thãi này.”
“Cậu ta thiếu thốn tình thương gia đình, cộng thêm lúc nhỏ ốm yếu bệnh tật, tính cách cô độc nên hồi cấp hai từng bị bắt nạt suốt hai năm.”

Hệ thống gật đầu: [Nội tâm cậu ta quá dồn nén, nên mới chọn trò chơi kinh dị tình yêu này để trốn tránh hiện thực và nội tâm của mình.]

Thiếu tình thương, cô đơn, và trốn tránh hiện thực.

Yếm Thanh cúi đầu vuốt lại vạt váy: “Có lẽ tôi đã chọn sai hướng, không nên dùng cách này để khiến cậu ta nhớ lại thân phận và tên của mình ngoài đời thực. Thực ra chúng ta vẫn còn một con đường khác để dự phòng.”

Hệ thống: [Ý ngài là…]

“Thật ra ngay từ đầu tôi đã suy nghĩ về tính khả thi của nó, chỉ là chưa bao giờ đề cập, vì tồn tại mức độ nguy hiểm nhất định.” Yếm Thanh buông vạt váy ra, trình bày suy nghĩ của mình cho hệ thống: “Là “thiết lập”. Tôi vẫn luôn suy nghĩ về tính hạn chế của thiết lập game.”

“Tất cả hành vi của chúng ta bây giờ đều dựa trên thiết lập mà cốt truyện game đưa ra. Chỉ cần hành vi của nhân vật thoát ly khỏi thiết lập là sẽ thu hút sự chú ý của mã đột biến, dẫn đến ô nhiễm. Nhưng trong quá trình chúng ta làm nhiệm vụ, vì nhiều yếu tố, dù thế nào đi nữa cũng vẫn sẽ bị mã đột biến ảnh hưởng. Chi bằng cứ thuận theo cốt truyện, để ô nhiễm nặng thêm, tác hợp cho nhân vật người chơi Sisy và thợ săn quái vật Winchester, giết chết quái vật phản diện, tạo ra kết thúc hoàn mỹ.”

Hệ thống nghĩ ngợi: [Sau khi đạt được kết thúc hoàn mỹ, người chơi sẽ thoát khỏi sự khống chế của thiết lập, nhưng lúc đó mã đột biến cũng sẽ rơi vào trạng thái cuồng loạn. Đưa người chơi đi vào thời điểm đó quá nguy hiểm. Tôi vẫn đề nghị ngài kích thích ý thức của cậu ta, khiến cậu ta tỉnh lại trước khi cốt truyện đi đến hồi kết. Hơn nữa, cốt truyện càng đi sâu, mức độ dị biến cơ thể của cậu ta ngoài đời thực cũng sẽ…]