Đến nội dung chính

Chương 36: Còn biết luyện chữ nữa cơ à?

admin 1.554 Chữ Cài Đặt

Về đến phòng, Kỷ Ách đặt tờ giấy mang theo bên người lên bàn.

Mặt giấy đã hơi nhăn, nét chữ xiêu vẹo vụng về đến mức buồn cười, vậy mà bên trên vẫn còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt thuộc về Chúc Mị, thanh thanh lãnh lãnh như hương mai ngâm trong tuyết lạnh.

Kỷ Ách cúi mắt nhìn hai chữ “Ngũ Phúc” rất lâu.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nghiêm túc dạy hắn viết chữ cũng chưa từng có ai xem hắn như một con người bình thường.

Trong mắt người khác, hắn hoặc là một con chó có thể tùy ý sai khiến, hoặc là một con dã thú đầy nguy hiểm cần phải đề phòng.

Chỉ có Chúc Mị là khác.

Nàng sẽ dịu dàng gọi hắn một tiếng “Ngũ Phúc”, kiên nhẫn nắm tay hắn sửa từng nét chữ, thậm chí còn tin rằng hắn vẫn có thể quay đầu.

Nực cười biết bao.

Đến chính hắn còn chưa từng nghĩ mình là người tốt.
Nếu nàng biết hắn từng làm những gì…

Nếu nàng biết trong lòng hắn đang giấu thứ dục niệm dơ bẩn và tối tăm đến nhường nào…

Nàng còn có thể dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn hắn sao?

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, đáy mắt Kỷ Ách liền dâng lên một tầng âm u lạnh lẽo.

Ngón tay hắn chậm rãi vuốt qua hai chữ trên mặt giấy, động tác rất nhẹ tựa như đang chạm vào báu vật quý giá nhất đời mình.

Không sao cả.

Cho dù sau này nàng biết hết rồi muốn trốn cũng đã muộn.

Từ khoảnh khắc nàng đưa tay kéo hắn ra khỏi địa ngục ấy, hắn đã không định buông nàng ra nữa.

“Ui chao.”

Một giọng nói biếng nhác bỗng vang lên ngoài cửa.

“Xem ra tên nô lệ nhà ngươi sống cũng không tệ nhỉ?”

Người còn chưa bước vào, tiếng cười đã tới trước.

Kỷ Ách không đáp, thần sắc cũng chẳng đổi chỉ lạnh nhạt rũ mắt nhìn tờ giấy trên bàn, đầu ngón tay thon dài vẫn chậm rãi vuốt lên hai chữ “Ngũ Phúc do Chúc Mị viết.
Ngay sau đó, cửa phòng bị người ta đẩy ra, Hành Luân phe phẩy cây quạt bước vào, khóe môi vẫn mang nụ cười nửa thật nửa đùa quen thuộc.

Một thân trường bào xanh sẫm lười biếng khoác trên người, ngay cả động tác nâng quạt cũng mang theo vài phần phong lưu tùy ý.

Vừa vào cửa, ánh mắt y đã dừng trên tờ giấy trước mặt Kỷ Ách.

Hành Luân nhướng mày: “Ồ? Còn biết luyện chữ nữa cơ à?”

Y thong thả tiến lại gần, cúi đầu nhìn mấy nét chữ xiêu vẹo trên giấy tuyên rồi bật cười thành tiếng.

“Mới có mấy tháng mà quên luôn cách cầm bút rồi sao?”

Lúc này Kỷ Ách mới chậm rãi nâng mắt nhìn Hành Luân, giọng nói nhàn nhạt không gợn sóng.

“Có chuyện thì nói.”

Hành Luân chống quạt lên vai, nhìn Kỷ Ách hồi lâu rồi bật cười.

“Nói thật, ta cũng có chút tò mò.”

Y kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt lười nhác quét qua tờ giấy trên bàn.
“Rốt cuộc Chúc tiểu thư đã dùng cách gì mới có thể khiến kẻ như ngươi ngoan ngoãn ngồi đây luyện mấy thứ nhàm chán này?”

Kỷ Ách chỉ lặng lẽ rũ mắt, đầu ngón tay chậm rãi vuốt lên ttrên mặt giấy, thần sắc nhàn nhạt.

Hành Luân nhìn hắn hồi lâu, khóe môi dần cong lên đầy hứng thú.

“Ta quen ngươi bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy ngươi giữ một tờ giấy rách như bảo bối.”

Ánh mắt Hành Luân dừng trên nét chữ xiêu vẹo kia, ý cười nơi đáy mắt càng sâu thêm vài phần.

“Trước đây ngươi đâu có viết tệ thế này.”

Hành Luân nghiêng đầu, chống cằm nhìn Kỷ Ách, giọng điệu lười biếng pha chút trêu chọc.

“A, ta hiểu rồi. Ngươi cố tình để được Chúc tiểu thư dạy từng nét một?”

Ý cười nơi khóe môi y càng thêm sâu, Hành Luân tiện tay định cầm lấy tờ giấy trên bàn.

Nào ngờ ngay khoảnh khắc đầu ngón tay y còn chưa chạm tới, Kỷ Ách đã gõ ngón tay lên mặt bàn một cái.

Đáy mắt Kỷ Ách tối đen lạnh lẽo mang theo sự cảnh cáo âm trầm khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng vô thức thấy lạnh sống lưng.

Hành Luân lập tức dừng lại, y nhìn Kỷ Ách chậm rãi thu tay về, nhún vai ra vẻ vô tội.

“Được rồi, được rồi. Không dám động.”

Dứt lời, y phe phẩy quạt ngọc, ánh mắt lại không nhịn được liếc về phía tờ giấy kia thêm lần nữa.

Hành Luân nhìn một lúc, khóe môi vốn cong cong ý cười cũng dần nhạt đi đôi chút.

“Kỷ Ách à Kỷ Ách…”

Y chống cằm nhìn hắn, giọng điệu vẫn lười biếng như cũ nhưng trong lời nói đã thấp thoáng vài phần nhắc nhở.

“Ta chỉ nhắc ngươi một câu, đừng quên mục đích ban đầu của mình.”

Đầu ngón tay Kỷ Ách đang đặt trên mặt giấy khựng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh nến nơi góc phòng chập chờn lay động, bóng tối dưới đáy mắt hắn cũng theo đó càng thêm sâu thẳm.

Hồi lâu sau, Kỷ Ách mới chậm rãi lên tiếng: “Không cần ngươi nhắc.”

“Vậy thì tốt.”

Hành Luân phe phẩy quạt ngọc, ánh mắt lướt qua tờ giấy trên bàn, giọng điệu nghe qua tưởng như tùy ý nhưng từng chữ nói ra đều mang theo ý cảnh tỉnh rõ ràng.

“Ngươi đã nhẫn nhịn đến tận hôm nay, đừng để những thứ không nên có làm hỏng kế hoạch của mình.”

Kỷ Ách cúi mắt nhìn hai chữ “Ngũ Phúc” trên giấy, đầu ngón tay chậm rãi miết qua nét mực đã hơi nhòe đi.

Trong phòng yên lặng, hồi lâu sau, Kỷ Ách mới nhàn nhạt mở miệng.

“Sầm Nhứ đưa tin, sắp tới Lam Thừa Nguyên sẽ có chuyến đi phía nam, hắn sẽ nghỉ chân tại Vân Du.”

Hành Luân phe phẩy quạt, ánh mắt khẽ động nhưng không lên tiếng ngắt lời.

Kỷ Ách chậm rãi nâng mắt, vẻ tối tăm lạnh lẽo khiến người khác không rét mà run.

“Cũng nên tặng hắn một phần đại lễ rồi.”

Sát ý ẩn giấu trong từng chữ lại lạnh buốt như lưỡi dao kề sát cổ họng.

“Lam Thừa Nguyên lần này mang theo không ít hộ vệ.”

Hành Luân nhàn nhạt nhắc nhở: “Hơn nữa phía nam hiện giờ không yên ổn, triều đình cũng đang để mắt tới.”

Kỷ Ách nâng mắt nhìn ánh nến lay động nơi góc phòng, giọng nói thấp lạnh như màn đêm ngoài cửa sổ.

“Vậy mới tốt. Càng loạn mới càng dễ ra tay.”

Hành Luân nhướng mày, phe phẩy quạt cười như không cười.

“Ta còn tưởng dạo gần đây ngươi chỉ lo quanh quẩn bên mỹ nhân, đến chuyện trọng đại cũng quên sạch rồi chứ.”

Ánh mắt Kỷ Ách lập tức lạnh xuống chậm rãi nhìn sang Hành Luân, đáy mắt tối đen âm trầm khiến người khác vô thức rét lạnh.

“Ngươi còn nói thêm một câu nữa, ta không ngại cắt lưỡi ngươi đâu.”

Khóe mắt Hành Luân khẽ giật.

Y quen Kỷ Ách nhiều năm như vậy, đương nhiên biết hắn không phải đang nói đùa.

Chỉ là càng như thế, y lại càng cảm thấy khó hiểu.

Một kẻ máu lạnh như Kỷ Ách, rốt cuộc vì sao lại có thể đặt loại dịu dàng ấy lên người Chúc Mị?

Trong lúc y còn đang thất thần, Kỷ Ách đã lạnh nhạt rũ mắt xuống lần nữa.

Đầu ngón tay hắn chậm rãi vuốt qua tờ giấy trên bàn, giọng nói cũng trở về vẻ hờ hững ban đầu.

“Y Luân tiên sinh, đã qua giờ khám bệnh rồi.”

Nghe không ra chút khách khí nào.

“Cửa ở phía sau. Mời ngài về cho.”

Hành Luân thoáng sửng sốt, sau đó trực tiếp bị hắn chọc cho tức đến bật cười.

“Được lắm.”

Y cầm quạt chỉ chỉ vào người Kỷ Ách, vừa tức vừa buồn cười: “Cái tính nết này của ngươi đúng là ngoài ta ra chẳng ai chịu nổi.”

Kỷ Ách lười đáp, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ.

Bộ dạng kia rõ ràng chính là biết điều thì mau biến đi.

Hành Luân chống quạt đứng dậy, trường bào xanh sẫm lay theo động tác, cả người vẫn mang dáng vẻ phong lưu lười biếng thường ngày.

Trước khi rời đi, y lại liếc mắt nhìn tờ giấy trên bàn thêm một lần nữa rồi chậc lưỡi.

“Chỉ mong ngươi vẫn còn nhớ rõ thù hận của mình.”

Cánh cửa đóng lại, trong phòng lần nữa chìm vào tĩnh lặng.

Ánh nến lay động hắt lên gương mặt Kỷ Ách nửa sáng nửa tối khiến thần sắc hắn càng thêm lạnh lẽo khó dò.

Kỷ Ách cúi mắt nhìn tờ giấy trên bàn thật lâu, những ký ức nhuốm đầy máu tanh cùng tiếng kêu gào thê lương tựa như lại từ vực sâu kéo tới, từng chút từng chút siết lấy cổ họng hắn.

Thù hận sao?

Đương nhiên hắn nhớ.

Hắn nhớ rõ từng người đã ép hắn sống không bằng chết.

Nhớ rõ những ngày tháng bò lết trong vũng bùn như một con chó.

Cũng nhớ rõ bản thân đã bước ra từ địa ngục thế nào.

Hắn tuyệt đối sẽ không quên.

Kỷ Ách liền chậm rãi siết chặt tờ giấy trong tay, hàng mi rũ thấp che đi toàn bộ cảm xúc cuồn cuộn nơi đáy mắt.