Cơn mưa rả ríc trút xuống thành phố mấy ngày nay khiến bầu trời trở nên âm u, vạn vật ẩm ướt, tâm trạng con người có lẽ theo đó cũng trở nên buồn chán ảo não.
Ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng đang dần dần chuyển bánh, Chu Hạ An trở nên trầm tư, lặng lẽ đưa mắt ra bên ngoài nhìn ngắm cảnh vật một cách vô định.
Cô vừa viếng mộ mẹ xong. Một buổi thăm viếng đơn độc, không có ai đứng cạnh, chỉ có bó hoa cúc trắng cô tự mua.
Ngồi trên xe, cô không muốn về nhà một chút nào. Nơi đó từ lâu đã không còn là nhà của cô nữa rồi.
Chu Hạ An khẽ thở dài rồi dựa lựng ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chẳng biết qua bao lâu, chiếc xe dừng tại một căn biệt thự xa hoa và rộng lớn. Chiếc cổng được làm bằng vàng cùng những chi tiết phức tạp và tỉ mỉ mở ra hai bên.
Một người vệ sĩ bước tới, cầm ô và mở cửa giúp Chu Hạ An.
Cô mở mắt, từ từ bước xuống.
…
Trong phòng ăn, Hứa Nhan cùng Hứa Yên Lộ đang thưởng thức bữa trưa trong vui vẻ.
Chu Hạ An mở cửa bước vào, tiếng cười khe khẽ của Hứa Nhan vang vọng, khiến ánh mắt cô dừng lại nơi hai người họ.
Hứa Nhan, người phụ nữ độc ác đã chen chân vào cuộc hôn nhân của mẹ cô, cũng chính là nguyên nhân khiến mẹ cô qua đời trong đau khổ. Còn Hứa Yên Lộ là đứa con gái riêng của bà ta.
Hứa Nhan ngẩng đầu lên, bà ta nở một nụ cười giả tạo cùng đôi môi trộn lẫn màu son đỏ và dầu mỡ nhộn nhạo, khiến Chu Hạ An cảm thấy ghê tởm.
“An An à, lại đây dùng bữa cùng dì nhé! Hôm nay dì đã bảo người làm chuẩn bị nhiều món con thích lắm đó.”
Hứa Yên Lộ ngồi bên cạnh bà ta, nhếch môi cười nhạt nhưng không nói gì.
“Không nuốt nổi.” Chu Hạ An chẳng buồn quan tâm đến Hứa Nhan nữa. Cô xoay người đi lên lầu, khoá cửa phòng lại, cắt đứt mọi âm thanh bên ngoài.
Cô ghét họ. Ghét từ tận sâu trong xương tuỷ.
Cha cô, người từng ôm mẹ trong tay, từng thề hẹn sẽ chăm sóc hai mẹ con cô suốt đời.
Vậy mà chỉ vì một người phụ nữ khác, ông ta phá nát lời hứa ấy, xé toạc sự bình yên trong gia đình, cuối cùng gián tiếp khiến mẹ cô chết trong đau khổ.
Mẹ cô vốn là người yếu đuối, mong manh lại nhạy cảm. Ngày biết chồng ngoại tình, bà suy sụp đến mức không còn thiết tha gì với cuộc sống.
Bệnh vốn chỉ là cảm mạo thông thường, nhưng vì tâm tình u uất, bệnh trở nặng, rồi biến chứng. Dù được chữa trị, bà vẫn không thể gượng dậy. Bà ra đi trong một buổi sáng mưa, giống hệt như hôm nay.
Chu Hạ An từng tự hỏi…
Tại sao phải là cha cô?
Trên đời này đâu thiếu đàn ông và tình yêu, không phải người này thì là người khác cũng được mà?
Nhưng có lẽ trái tim bà đã dành hết cho người mình yêu nhất, nên chẳng còn đủ chỗ để chứa thêm bất cứ điều gì, ngay cả đứa con gái ruột của bà…