Đến nội dung chính

Chương 19: Là do tên tiện nô kia

admin 817 Chữ Cài Đặt

Nửa đêm, nhiệt độ trên người Chúc Mị vẫn không hạ xuống.

Cả phủ Thừa Tướng sáng đèn suốt đêm, không một ai thật sự yên lòng nghỉ ngơi.

Ngoài cửa phòng, Chúc Minh đi qua đi lại không ngừng, hàng mày kiếm cau chặt.

Gương mặt thiếu niên vốn luôn sáng sủa hoạt bát giờ phủ kín vẻ lo âu, ngay cả ánh mắt cũng lộ rõ mệt mỏi và sốt ruột.

Tuyên Sinh đứng bên cạnh, sắc mặt trầm xuống.

Nhiều lần hắn ta muốn mở lời an ủi nhưng nhìn cánh cửa đóng chặt kia, cuối cùng lại chỉ im lặng.

Hạ Yến Oanh cũng ở lại từ sáng đến giờ chưa rời nửa bước, lòng rối như tơ vò.

“Bệnh của biểu tỷ từ nhỏ đã như vậy…” Hạ Yến Oanh hỏi, giọng nhỏ đi rất nhiều: “Thật sự không có cách nào chữa khỏi sao?”

Tuyên Sinh thở dài, đáy mắt hiện lên vài phần bất lực.

Chúc Minh đứng cạnh siết chặt tay đến trắng bệch đầu ngón tay, hồi lâu mới khàn giọng đáp.
“Những năm qua, phụ thân đã tìm khắp danh y trong thiên hạ, dược liệu quý hiếm cũng chưa từng tiếc. Nhưng bệnh tình của tỷ tỷ vẫn không khá lên được bao nhiêu.”

Chúc Minh dừng lại, ánh mắt chậm rãi tối xuống.

“Mỗi lần vào đông, bệnh của tỷ ấy đều nặng hơn trước vì chuyện này mà phụ thân chưa từng có ngày nào thật sự an lòng.”

Nếu không phải thân thể suy nhược đến mức một cơn gió lạnh cũng có thể khiến nàng ngã bệnh, Chúc Mị vốn nên giống những nữ tử thế gia khác ở kinh thành.

Nàng cũng có thể khoác lên mình xiêm y rực rỡ, cùng bằng hữu dạo phố ngắm hoa đăng, cười nói giữa chốn phồn hoa náo nhiệt.

Nàng cũng có thể ngắm xuân hoa thu nguyệt, kết giao tri kỷ, trải qua những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời người.

Thế nhưng ông trời dường như quá hà khắc với nàng.
Từ nhỏ đến lớn, phần lớn thời gian nàng chỉ có thể quanh quẩn trong phủ, sống giữa thuốc thang và hương liệu, ngày ngày dưỡng bệnh trong những gian phòng kín gió.

Người ngoài hiếm khi gặp được nàng.

Ngay cả dung mạo của tiểu thư phủ Thừa Tướng cũng dần trở thành điều xa xỉ.

Lâu dần, lời đồn bắt đầu lan khắp kinh thành.

Có người nói Chúc gia tiểu thư dung nhan tuyệt sắc nhưng số mệnh bạc bẽo, bệnh tật quấn thân, e rằng khó sống lâu dài, giống như ngọn đèn trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lịm.

Những lời ấy chưa từng truyền thẳng đến tai nàng nhưng lại như vô số sợi tơ vô hình, âm thầm trói chặt cuộc đời của một thiếu nữ vốn nên được nâng niu, che chở.

Đúng lúc ấy, cửa phòng khẽ mở, Anh Đào bưng chậu nước ấm bước ra ngoài, hơi nước mỏng manh theo gió tan dần trong màn đêm lạnh buốt.
Nàng ta dừng trước mặt ba người, cúi đầu hành lễ.

“Tiểu thư vẫn chưa tỉnh.”

Giọng Anh Đào mang theo mệt mỏi khó giấu: “Thiếu gia, biểu tiểu thư và Tuyên công tử nên trở về nghỉ ngơi trước đi. Nô tỳ sẽ ở lại chăm sóc tiểu thư. Nếu có chuyện gì, nhất định sẽ lập tức báo cho mọi người.”

Chúc Minh nhìn chằm chằm cánh cửa phía sau nàng ta, ánh mắt giằng co hồi lâu vẫn không nỡ rời đi.

“Tỷ ấy… thật sự sẽ không sao chứ?”

Anh Đào cúi thấp đầu: “Tiểu thư nhất định sẽ không sao.”

Nghe vậy, Chúc Minh im lặng rất lâu nhưng rồi như không nhịn nổi nữa, hắn ta đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói đã mang theo vài phần nóng nảy.

“Đang yên đang lành, sao tỷ ấy lại đột nhiên nhiễm phong hàn nặng như vậy?”

Anh Đào mím chặt môi, ánh mắt nàng ta thoáng hiện lên tia do dự rồi rất nhanh bị lửa giận thay thế.

Đương nhiên nàng ta biết nguyên nhân.

Đêm qua, tiểu thư đã quỳ trong linh đường suốt mấy canh giờ.

Nền đất lạnh như băng, gió lùa khắp nơi, thân thể vốn yếu ớt kia làm sao chịu nổi sự dày vò ấy?

Anh Đào hầu hạ Chúc Mị từ nhỏ đến lớn, tận mắt nhìn nàng ngày ngày uống thuốc, nhìn nàng đau đến trắng mặt vẫn cố gắng mỉm cười dịu dàng với người khác.

Trong lòng nàng ta, tiểu thư còn quan trọng hơn chính mạng sống của mình.

Thế mà bây giờ chỉ vì chuyện kia, chỉ vì một kẻ như hắn.

Ánh mắt Anh Đào lập tức lạnh xuống.

“Là do tên tiện nô kia.”

“Cái gì?”

Chúc Minh và Tuyên Sinh gần như đồng thời lên tiếng, sắc mặt thoáng chốc thay đổi.

Ở bên cạnh, Hạ Yến Oanh cũng bất giác run lên, đầu ngón tay âm thầm siết chặt lấy tay áo.