Đến nội dung chính

Chương 13: Thịt người… ăn được không?

admin 1.048 Chữ Cài Đặt

Nhà kho phía đông quanh năm ẩm thấp, tường gỗ mục nát loang lổ những vệt nước đen sẫm.

Tiếng chuột chạy sột soạt trong góc tối vang lên không ngừng khiến không khí càng thêm âm u lạnh lẽo.

Ánh trăng len qua khe cửa mục, rơi xuống nền đất một vệt sáng bạc lạnh ngắt.

Gió đêm thổi vào mang theo hơi rét cắt da, lùa qua lớp áo mỏng rách nát trên người Kỷ Ách.

Hắn tựa lưng vào đống rơm khô, một chân co lại, đầu hơi ngửa ra sau, bóng tối phủ nghiêng nửa gương mặt.

Trong tay hắn là chiếc khăn lụa trắng thêu chim hạc.

Mềm mại, sạch sẽ, tinh xảo đến mức hoàn toàn không nên xuất hiện ở nơi bẩn thỉu này.

Đầu ngón tay hắn chậm rãi vuốt qua đường chỉ thêu trên khăn rồi dùng nó lau lưỡi chủy thủ trong tay.

Ánh thép lạnh lóe lên dưới trăng, khăn lụa mềm mại trượt dọc theo lưỡi dao sắc bén, từng chút một, dịu dàng đến mức giống như đang vuốt ve thứ gì quý giá nhất đời mình.
Máu khô bị lau đi, để lộ mặt dao sáng lạnh như gương.

Trong ánh thép phản chiếu một vầng trăng mỏng mà trong mắt hắn cũng có một vầng trăng khác.

Kỷ Ách khép hờ mắt, trong đầu hiện lên rất rõ khoảnh khắc Chúc Mị tránh tay hắn lúc xuống xe chỉ là một động tác rất nhỏ nhưng đủ khiến lòng hắn âm ỉ khó chịu đến phát điên.

Nàng không muốn chạm vào hắn.

Ý nghĩ ấy như lưỡi gai lạnh lẽo cắm sâu trong ngực, càng nghĩ càng đau, càng đau lại càng muốn phá hủy thứ gì đó.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Kỷ Ách không ngẩng đầu, khóe môi hắn khẽ cong lên, nụ cười nhạt đến lạnh người.

Đến thật đúng lúc.

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra.

Một hạ nhân trong phủ bước vào, ánh mắt nhìn Kỷ Ách đầy chán ghét cùng khinh miệt.

Hắn ta thậm chí không buồn lại gần chỉ tiện tay ném một bát cơm xuống đất.
Choang một tiếng, cơm trắng văng tung tóe, lẫn cả cát bụi và rơm rạ dưới nền nhìn còn không bằng đồ ăn cho chó.

“Chỉ còn đống này thôi.” Hắn ta phủi tay, giọng lanh lảnh đầy ác ý: “Không ăn thì nhịn.”

Kỷ Ách cúi mắt nhìn bát cơm dưới chân, ánh mắt hắn lướt qua lớp bột trắng trộn lẫn trong cơm, không hề che giấu rồi hắn bật cười.

Tiếng cười trầm thấp khàn khàn vang lên trong căn nhà kho lạnh lẽo khiến người nghe vô thức nổi da gà.

Hạ nhân kia thoáng biến sắc: “Ngươi cười cái gì?”

Kỷ Ách chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hắn đen đặc như vực sâu, lạnh đến mức không nhìn ra nửa phần cảm xúc.

“Thịt người…” Giọng hắn rất nhẹ, gần như thì thầm giữa bóng tối: “Ăn được không?”

Người kia sững lại, sống lưng bất giác lạnh buốt.

“Cái gì?” Hắn ta gắt lên để che giấu bất an: “Tên điên như ngươi…”
Lời còn chưa dứt, Kỷ Ách đã cụp mắt xuống, bàn tay giấu sau lưng siết chặt chuôi chủy thủ.

“Ta nói…” Hắn lặp lại, giọng khàn đặc đến rợn người: “Có thể.”

Phập.

Một tia lạnh lóe lên giữa bóng tối.

Chủy thủ đâm thẳng vào cổ họng đối phương.

Người kia trợn to mắt, cổ họng chỉ kịp phát ra âm thanh đứt quãng rồi thân thể nặng nề ngã xuống nền đất lạnh.

Máu nóng lập tức tràn ra, thấm đỏ đống rơm khô dưới chân.

Kỷ Ách nhìn xuống thi thể, ánh mắt bình lặng đến đáng sợ.

Không thương xót, không dao động cũng không có nửa phần cảm xúc.

Hắn chậm rãi đứng dậy, cúi người rút chủy thủ ra.

Động tác gọn gàng, thuần thục như đã làm việc này từ rất lâu rồi.

Máu lại men theo lưỡi dao nhỏ xuống từng giọt.

Kỷ Ách nghiêng đầu nhìn thi thể dưới chân như nhìn một món đồ vô tri vô giác rồi ánh mắt lười nhác chuyển sang góc tối phía sau.

Lũ chuột vừa bị dọa chạy tán loạn giờ lại bắt đầu lấp ló, đôi mắt đỏ nhỏ li ti sáng lên trong bóng đêm, tham lam mà ghê tởm.

Khóe môi Kỷ Ách khẽ nhếch.

“Xem ra…” Giọng hắn thấp xuống, mang theo chút lười biếng lạnh lẽo: “Tụi mày sắp được ăn no rồi.”

Nói xong, Kỷ Ách chẳng buồn lau máu trên dao cũng không nhìn thêm cái xác dưới đất lần nào nữa.

Kỷ Ách xoay người tựa lại vào đống rơm, chậm rãi nhắm mắt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn lạnh lẽo rơi xuống.

Chiếu lên lưỡi dao còn dính máu cũng chiếu lên đôi mắt u ám đến tận cùng của hắn.

~

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, sương mù đã phủ kín khắp phủ Thừa Tướng.

Hơi lạnh len vào từng hành lang, từng mái hiên, đông viện bỗng vang lên tiếng hét thất thanh.

“Người đâu! Mau tới đây!”

“Chết… chết rồi!”

Mấy gia đinh vừa bước vào nhà kho đã hoảng loạn lùi ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Có người run đến mức đứng không vững, tay chỉ vào bên trong mà môi liên tục run rẩy.

“Đừng vào… đừng vào nữa…”

Cửa nhà kho mở rộng, trên nền đất ẩm lạnh là một cái xác đã không còn nguyên vẹn.

Da thịt bị gặm đến nham nhở, máu khô đọng thành từng mảng đen đỏ, xương trắng lộ ra dưới những vết cắn lở loét nhìn đến ghê người.

Lũ chuột bị tiếng động làm kinh hoảng, lập tức chạy tán loạn khắp nơi.

Một con còn ngoạm theo mẩu thịt đỏ tươi, kéo lê trên nền đất rồi nhanh chóng chui tọt vào góc tối.

Có người không chịu nổi, quay đầu nôn ngay tại chỗ.

Chỉ trong chốc lát, tin đồn “chuột ăn thịt người” đã lan khắp phủ như gió cuốn.

Hạ nhân ai nấy đều tái mét mặt mày, ánh mắt đầy sợ hãi, thậm chí có kẻ đi ngang đông viện cũng phải vòng đường khác.

Không khí cả phủ Thừa Tướng trở nên nặng nề lạ thường.

Mà đúng lúc này, Chúc Huân Đạt lại không có mặt trong phủ.

Mọi chuyện trong ngoài tạm thời đều do Chúc Mị đứng ra xử lý.