Người phụ nữ lăng nhăng như vậy thì làm sao xứng với đại ca cơ chứ!!
Lăng Dạ đang mải mê oán thán, lại không ngờ ngay giây tiếp theo, Kiều Vân Khê đã đập mạnh người vào lan can, sau đó lại ngã nhào xuống đất.
“Cứu, cứu tôi với!” Cô run lẩy bẩy, khép nép nói: “Xin lỗi, tôi không nên từ chối uống rượu cùng anh, tôi sai rồi, xin anh đừng đánh tôi nữa…”
Gã đàn ông lịch thiệp vẫn đang ngơ ngác thì đã bị một cước đá văng xuống đất. Anh ta đau đớn vô cùng, đang định mở miệng mắng chửi thì liền nhìn thấy người đàn ông ưu nhã thanh quý ngồi trên xe lăn đang đỡ cô gái trên mặt đất đứng dậy.
Kiều Vân Khê nhìn thấy anh, cứ như thể nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình. Đôi mắt ngấn nước của cô trông giống như vừa phải chịu một sự tủi thân cực kỳ lớn.
Trái tim Phó Đình Lễ thắt lại. Ánh mắt đen láy và lạnh lùng của anh chậm rãi liếc nhìn gã đàn ông lịch thiệp: “Tại sao lại đánh cô ấy?”
“Tôi, tôi không có…”
“Bởi vì tôi không thích uống rượu, vừa nãy tôi từ chối anh ta nên anh ta mới tức giận, nhưng tôi thực sự không thể uống được.” Kiều Vân Khê nước mắt nhạt nhòa.
“Mẹ kiếp, mày có còn là đàn ông không vậy?” Lăng Dạ cũng nổi cơn thịnh nộ.
Phó Đình Lễ sống rất khiêm tốn và bí ẩn, số người từng nhìn thấy dung mạo thật sự của anh rất ít. Nhưng Lăng Dạ thì lại là một nhân vật mà trong giới không ai là không biết mặt. Gã đàn ông lịch thiệp vừa nhìn thấy anh ta thì suýt chút nữa đã quỳ rạp xuống: “Lăng thiếu, tôi thực sự không có làm vậy!”
“Mày không làm thì chẳng lẽ người ta tự ngã chắc? Tao khinh thường nhất là cái loại tiểu nhân ngay cả phụ nữ mà cũng dám ra tay đánh đập như mày đấy!”
Gã đàn ông lịch thiệp bị mắng đến mức á khẩu không trả lời được. Khóe mắt anh ta chợt nhìn thấy ánh mắt đắc ý và xảo trá của cô gái kia.
Đồ trà xanh!!!
“Cô ta đang lừa gạt các người đấy, các người nhìn cô ta mà xem!” Gã đàn ông lịch thiệp hét lớn.
Phó Đình Lễ rũ mắt nhìn. Kiều Vân Khê ngoan ngoãn cúi đầu, vành mắt đỏ hoe ươn ướt, trông vô cùng đáng thương. Gân xanh trên mu bàn tay anh nổi lên cuồn cuộn. Lăng Dạ càng tức giận hơn: “Đã thế còn vu khống cô gái nhỏ nhà người ta, tôi chưa từng thấy người đàn ông nào khốn nạn như anh!”
Tiếng cãi vã thu hút sự chú ý của mọi người. Không ít người lập tức lên tiếng chỉ trích gã đàn ông ra vẻ lịch thiệp kia. Anh ta lúc này chỉ hận không thể nhảy ngay ra ngoài cửa sổ để chạy trốn.
Người phụ nữ này thật sự quá mưu mô!
Angela bước tới tìm hiểu tình hình, sau đó lập tức sai người đuổi gã đàn ông kia đi.
“Thật xin lỗi, cô đừng sợ, sau này các bữa tiệc của tôi sẽ không bao giờ để anh ta xuất hiện nữa!”
“Không sao, tôi vẫn ổn.” Kiều Vân Khê nở một nụ cười, dáng vẻ ngoan ngoãn và mềm mỏng.
Bạn của Ry quả nhiên đều là những cô gái lương thiện giống như cô ấy. Angela đưa danh thiếp của mình ra: “Cô tên là Kiều Vân Khê đúng không? Tôi thấy cô rất xuất sắc. Nếu sau này tôi tổ chức show diễn ở Giang Thành, tôi rất hy vọng cô có thể làm người mẫu cho tôi.”
Những người xung quanh vô cùng kinh ngạc!
Đó chính là Angela đấy!
Người mẫu của Ry bèo nhất cũng phải từ hạng A trở lên!
“Cảm ơn.” Kiều Vân Khê lại luôn giữ vẻ bình tĩnh, thản nhiên nhận lấy tấm danh thiếp.
Đáy mắt Angela lóe lên sự tán thưởng. Vì bên kia còn có khách nên đành rời đi trước.
Lăng Dạ chép miệng: “Chậc chậc, cô đúng là chó ngáp phải ruồi, ngay cả show diễn của Angela mà cũng được tham gia.”
“Biết sao được, là vàng thì chắc chắn sẽ tỏa sáng.” Kiều Vân Khê thở dài.
Lăng Dạ cứng họng. Anh ta chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ đến mức này!
“Chồng à, anh đến thật đúng lúc, nếu không em cũng không biết mình sẽ bị bắt nạt ra sao nữa.” Đôi mắt ướt át long lanh của Kiều Vân Khê nhìn Phó Đình Lễ, mang theo một chút thả lỏng.