Đến nội dung chính

Chương 34

admin 776 Chữ Cài Đặt

Lăng Dạ đang hậm hực bất bình, tiếng “tút tút tút” đột nhiên vang lên từ đầu dây bên kia. Anh ta nhìn điện thoại, vậy mà lại bị cúp máy rồi!

Dao nĩa rơi xuống đĩa ăn. Phó Đình Lễ không còn tâm trạng ăn uống nữa. Anh xoay xe lăn, những ngón tay thon dài cầm lấy chiếc áo khoác vest đen trên giá mặc vào người. Cả người anh lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Quản gia cung kính chờ đợi ở bên cạnh.

Anh không chút biểu cảm: “Đến công ty.”

Bữa tiệc bắt đầu vào lúc hai giờ chiều.

Kiều Vân Khê đã vội vàng hoàn thành mọi công việc trước lúc đó, chân sắp gãy đến nơi rồi.

Cô ngồi trên xe bảo mẫu, nhắn tin than vãn với Phó Đình Lễ.

Nửa giờ sau đối phương mới trả lời: [Mệt thì nghỉ ngơi đi.]

Kiều Vân Khê: [Vậy anh nuôi em nhé?]

Trong văn phòng, Phó Đình Lễ nhìn dòng chữ trước mặt, ánh mắt sâu thẳm, sự mỉa mai dâng lên trong lòng. Kiều Vân Khê, nếu tất cả những điều này đều là do cô ngụy trang, thì cô cũng chịu chơi quá rồi đấy.
Nhưng đối phương lại nhanh chóng gửi tin nhắn đến: [Em thấy vẫn nên thôi đi, anh cũng rất vất vả. Hơn nữa, công việc đối với em là niềm vui xen lẫn nỗi đau. Đợi em trở thành siêu mẫu, nói không chừng còn có thể nuôi anh đấy!]

Phó Đình Lễ chậm rãi gõ chữ: [Anh đợi em.]

Kiều Vân Khê nhếch môi, nhưng vẻ mặt lại nhăn nhó xoa bóp chân.

Cô luôn rất tò mò về nghề người mẫu, nào ngờ dưới vẻ ngoài hào nhoáng lại ẩn chứa vô vàn sự vất vả.

Mặc dù như vậy, cô vẫn sẽ không lùi bước. Đây là ước mơ của nguyên chủ, nếu đã mượn ước mơ của cô ấy, bản thân cũng không bài xích thì không bằng cứ đi đến cùng!

Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn lớn Bích Hải Vân Thiên.

Trong đại sảnh huy hoàng xa hoa bậc nhất, nam nữ ăn mặc sang trọng cầu kỳ, nâng ly cạn chén. Bề ngoài náo nhiệt hòa thuận, nhưng bên trong lại sóng ngầm cuồn cuộn.
Không ít người nhìn về phía mấy người trên sô pha, họ đều là những ông lớn trong giới thời trang. Vài người còn lại đều rất quen mặt, chỉ duy nhất một người đàn ông trẻ tuổi trong số đó, ngón tay đeo đầy nhẫn kim cương, dáng vẻ khoa trương và ngạo mạn, hơn nữa lại vô cùng lạ mặt.

Ôn Y Y khoác tay Phó Mộ Niên bước vào, làm cho cả hội trường chìm vào im lặng.

“Y Y, bộ váy này của cô đẹp quá.”

“Đây chắc chắn là bộ “Biển sao” trong truyền thuyết đúng không?”

Sự ghen tị và ngưỡng mộ bao quanh bản thân đúng như dự đoán, Ôn Y Y khiêm tốn mỉm cười: “Ừm, tôi bận rộn công việc nên cũng lâu rồi không mặc, hôm nay coi như là mặc ra ngoài để trò chuyện cùng mọi người.”

“Cô thật là chăm chỉ, đã là nhà thiết kế nữ xinh đẹp đệ nhất Giang Thành rồi mà còn nỗ lực như vậy, để chúng tôi biết sống sao đây!”
“Y Y cô lợi hại quá, bộ váy đắt tiền thế này mua ở đâu vậy?”

Ôn Y Y: “Không phải tôi mua đâu, là bạn tặng cho tôi đấy.”

Mọi người theo bản năng nhìn về phía Phó Mộ Niên. Phó Mộ Niên nhạt nhẽo nhếch môi không nói gì, càng khiến mọi người chắc chắn rằng bộ váy là do anh ta tặng.

Có thiên phú, xinh đẹp, lại được thiếu gia nhà họ Phó hết mực cưng chiều, Ôn Y Y chắc chắn là người chiến thắng trong cuộc sống. Nhưng vẫn có những kẻ ghen tị, khẽ lên tiếng mỉa mai: “Nhà họ Phó đâu có dễ bước vào như vậy.”

“Xì, đắc ý cái gì chứ.”

Lúc này, người đàn ông luôn tỏ ra không có hứng thú trên sô pha sau khi nhìn thấy Ôn Y Y thì hai mắt lập tức sáng rực, đứng dậy bước tới.

“Xin chào, quý cô xinh đẹp.”

Đối mặt với người đàn ông đẹp trai sang trọng như vậy nâng ly với mình, trong lòng Ôn Y Y nảy sinh sự kinh ngạc vui mừng nhưng vẻ mặt vẫn giữ vẻ rụt rè, chạm ly với anh ta: “Xin chào.”

Những ông lớn trên sô pha đều hơi kinh ngạc. Từ khi vị tiểu thiếu gia này đến bữa tiệc, đây là lần đầu tiên anh ta chủ động bắt chuyện đấy!