Đến nội dung chính

Chương 6: Tôi không có vị hôn thê

admin 928 Chữ Cài Đặt

Nhưng trong lòng cô thầm nghĩ, khách sáo quá rồi.

Rõ ràng cô chỉ là một cô gái mồ côi đáng thương được người ta nhận vào ở nhờ.

Sự xa cách của người đàn ông chứng tỏ anh không hề xem cô là vị hôn thê của mình.

Vân Đóa đóng cửa lại rồi vội vàng đuổi theo anh.

Người đàn ông nghe thấy cô chạy theo mình thì dừng lại hỏi: “Có việc gì sao?”

Ừm, có việc thật.

Vân Đóa ước lượng khoảng cách, túm được vạt áo của anh.

Vô cùng dễ dàng, lại còn chạm được đầu ngón tay anh.

Người đàn ông lập tức rút tay lại, giọng nói vừa xấu hổ vừa tức giận: “Cô vừa làm gì đấy?”

Giọng điệu không mấy thiện cảm, nhưng Vân Đóa tự an ủi bản thân, không sao không sao cả.

Đối với đối phương mà nói, hiện giờ cô vẫn là một người xa lạ.

Một người phụ nữ lạ mặt không đủ xinh đẹp nắm tay mình, việc anh hất ra cũng là lẽ thường tình.
Ít nhất điều này cũng chứng minh rằng anh là một người chính trực, không phải loại rác rưởi thích lợi dụng hay sàm sỡ người khác.

Ít nhất anh cũng là một người đàn ông tốt.

Vân Đóa nghĩ vậy cũng nhanh chóng không còn buồn nữa.

Cô còn có thể thản nhiên, đường đường chính chính trả lời đối phương: “Tôi chỉ muốn nắm tay vị hôn phu của mình thôi mà.”

Cô nói năng hùng hồn như thể đã thật sự trở thành vị hôn thê của người ta rồi.

Như thể cho dù bây giờ có lên giường cùng người đàn ông này thì mọi chuyện cũng hợp tình hợp lý mà thôi.

Cô nóng lòng muốn dùng những tiếp xúc thân mật hơn để xoá nhoà khoảng cách giữa hai người họ.

Nhưng lại nghe người đàn ông nói: “Cô nhớ cho kỹ, tôi không có vị hôn thê.”

Vân Đóa nhăn mũi: “Không nhớ.”

Vân Đóa ngẩng đầu nhìn về phía anh: “Tôi chính là vị hôn thê của anh.”
Người đàn ông có chút tức giận: “Nếu cô còn tiếp tục nói như vậy nữa, tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà ngay đấy.”

Vân Đóa định dùng lại chiêu cũ, lao vào lòng anh nhưng lại bị đối phương dùng một bàn tay chặn ngay trán cô.

Vân Đoá hệt như một con bướm đêm, vỗ cánh định lao tới: “Đừng mà, đừng mà.”

Tự nghĩ lại cũng thấy hơi buồn cười, cô nhào tới hai cái rồi cũng không nhào nữa.

Nhưng lại nghe cô nói: “Tôi biết anh là người rất tốt, vị hôn phu.”

Ít nhất anh cũng không phải người nhẫn tâm, cũng chịu chứa chấp cô.

Vân Đóa tự thay ga giường và cả vỏ gối của mình, đồng thời cũng tự dọn dẹp một chút.

Sau khi làm xong mọi thứ, cả người cô mệt lả, vừa tắm xong đã lập tức ngã xuống giường ngủ.

Nửa đêm giật mình tỉnh dậy, cô mới nhớ ra hôm nay vẫn còn việc chưa hoàn thành xong.
Không đùa đâu nhé, cô thật sự định lên giường.

Bờ vai rộng, cơ bụng săn chắc, ngủ với nhau cũng chẳng thiệt thòi gì cho cô.

Sau khi thân mật, có lẽ quan hệ sẽ được cải thiện hơn một chút.

Anh là kiểu người mới bị nắm tay một cái thôi đã phản ứng vô cùng mạnh mẽ, nếu đã ngủ với nhau thì chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm.

Vân Đóa rón rén, nhẹ nhàng vặn mở cửa phòng của người đàn ông.

Phòng thứ hai bên trái trên tầng hai, lúc giới thiệu anh từng nói: “Có chuyện gì thì đến tìm tôi, nhớ gõ cửa.”

Vân Đóa không thèm gõ cửa đâu nhé.

Cô lén lút lẻn vào phòng, sau một hồi mò mẫn cuối cùng cũng tìm thấy giường, đồng thời cũng tìm được vị trí của người đàn ông.

Cô định nằm xuống bên cạnh.

Nhưng cô vừa định bước tới thì người đàn ông đang ngủ giật mình tỉnh dậy, bất ngờ đưa tay bóp cổ cô.

Tiếng kêu của cô bị chặn lại trong cổ họng.

Vân Đóa tưởng rằng mình sẽ không sống nổi qua đêm nay.

Người đàn ông bóp cổ cô, dùng hết sức lực như thể đang đối mặt với kẻ thù sống chết của mình.

Vân Đóa cảm thấy đầu óc mình sắp bốc hơi đến nơi, đúng lúc này cuối cùng bàn tay của người đàn ông cũng dần thả lỏng.

Vân Đóa ngã vật xuống giường của đối phương, tay chân dang rộng, há miệng thở dốc như con cá sắp chết.

Hơi thở của người đàn ông lại còn nặng nề hơn cả cô.

Trong căn phòng nhanh chóng tràn ngập những âm thanh thở dốc lớn nhỏ, nhưng chẳng hề có vẻ ám muội mà trái lại vô cùng quỷ dị.

Đợi đến khi ổn định hơi thở, người đàn ông lên tiếng hỏi Vân Đoá với giọng điệu chẳng mấy thiện cả: “Cô mò vào phòng tôi làm gì?”

Vân Đóa nào dám nói là mình muốn leo lên giường người ta nên mới vậy, cuối cùng chỉ có thể nói: “Chắc tôi bị mộng du rồi.”

Người đàn ông túm lấy gáy cô như túm một chú chó con, thô bạo đẩy cô về lại phòng khách.

Trước khi đóng cửa, anh còn không quên cảnh cáo: “Nếu không muốn chết thì đừng xuất hiện trong phòng tôi vào nửa đêm.”

Biết rồi, biết rồi.

Vân Đóa đâu có ngờ nửa đêm anh lại đáng sợ như thế chứ.

Giữ cái mạng nhỏ này quan trọng hơn, cô mau đi ngủ thôi.

Không cần phải leo lên cái giường này cũng được.