Đến nội dung chính

Chương 289: Cảm xúc tái sinh

admin 1.023 Chữ Cài Đặt

Phải rồi…đã quá lâu để mọi người có thể nhắc tới những gì vẫn đang xảy ra trong nội bộ Celestial Party, và vấn đề lớn nhất vẫn chưa thể giải quyết có lẽ là chuyện căn bệnh tác quái của Kiana!”Vậy thì cậu cần gì?”

“Tôi đã nghe rõ về những nguyên liệu cần thiết mà cô muốn đi thu thập rồi! Chuyện là về nước từ dòng suối tinh khiết nhất đó! Xin hãy nhường lại tất cả cho tôi!”

“Nó là nguyên liệu cần thiết cho việc cứu lấy Kiana sao?”

“Tôi không rõ, nhưng những gì mà tôi thấy trong giấc mơ đã liên tục nhắc tôi về nó! Hẳn là 1 thứ gì đó quan trọng!”

Ren nghe xong không đáp lại, chỉ khẽ ngoảnh mặt đi và gật đầu vào phút cuối! Bản thân cô chỉ vừa mới nhận ra, với việc không còn nước thánh thì việc định hình lại Gander gần như là không thể nữa…

Nhưng, nhưng liệu Gander…có còn thật sự cần thiết với cô ấy nữa không? Cô ấy vừa phải tự đặt câu hỏi cho chính mình…! Trước giờ, vốn dĩ việc tạo ra Gander là cách để cô ấy thỏa lấp nỗi lòng đã ấp ủ từ lâu cho việc làm mẹ, mặc dù nó có chút sớm nhưng đồng hành cùng Gander suốt quãng thời gian qua vẫn là 1 trải nghiệm đáng nhớ, cô không dễ dàng gạt bỏ cậu ta qua 1 bên được. Cô thậm chí còn chẳng hiểu nổi làm cách nào mà giọng nói từ quyền năng có thể bị thay thế bằng 1 linh hồn khác khi hòa vào trong cơ thể của Gander? Có thể là do quyền năng tự muốn thỏa mãn cô nên đã cố tình chiều theo mong muốn ích kỉ ấy, và liên tục đổi mới tính cách cơ thể suy nghĩ để phù hợp với lối sống của Ren? Ren cũng nhiều lần đặt giả thuyết về nó nhưng xem ra tất cả đều không khả thi khi bản thân giọng nói của quyền năng cũng đã tự thú nhận rằng không biết gì khác!
Có lẽ việc tìm hiểu thêm về Gander, cũng không còn quan trọng đến thế nữa khi mà giờ đây, với thân thể của 1 cô gái trưởng thành đứng tuổi ấy, việc thành công sinh nở tự do không còn là mong muốn xa vời với cô ấy nữa!

“Có lẽ, những điều tốt đẹp khác nên được nhường lại cho 1 sinh mạng khó khăn hơn, như người đồng đội thân thiết kia chẳng hạn…ta xin lỗi con Gander! Dù quyết định này có chút nhanh chóng nhưng ta không hối hận với nó, ta cũng sẽ không quên con!

Nào Kai, trước khi bắt tay vào tìm kiếm nước thánh về thì cậu cũng nên đi cùng ta bày tỏ chút thành ý đến Gander đi!”

“Hể? Rốt cuộc nãy giờ là cô nói gì vậy?”

“Cứ kệ nó và đi theo ta thôi được chứ?”

…

Sau đó Kai và Ren cũng trở lại tụ tập với mọi người, những gì còn lại chỉ đơn giản là báo cáo về những gì xảy ra trong hang động! Nhưng điều đáng ngạc nhiên là…không ai trước đó biết về điện thờ ở sâu dưới lòng mê cung ấy! Đối chiếu với sử sách được ghi chép lại, có lẽ nó là sự thật!
Nhưng điều đó cũng đem lại cho họ 1 nghi vấn lớn về thân thế của người phụ nữ bí ẩn đã xuất hiện trong hang động bên cạnh di tích đó, đến và đi lặng lẽ!

…

Kết thúc 1 ngày dài, cuối cùng mọi người đã được nghỉ ngơi xứng đáng, nhiều chuyện đã bất ngờ xảy ra trong ngày nhưng để giữ ý, có vẻ như ngoài Ren ra không ai chủ động hỏi thêm gì chi tiết hơn từ Kai, kể cả là Ella! Điều đó làm Ren có chút khó chịu nhưng cô cũng không muốn làm khó Kai hơn nữa khi cậu ta cũng đã chủ động nói hết sự thật trước đó, cuối cùng Ren đã chịu cúp cái ánh mắt sắc bén vừa lia qua người Kai trong thoáng chốc ấy xuống 1 cách hòa bình!

Cuối cùng, mọi người đều ở lại qua đêm tại lâu đài, người quyết định ra về vẫn là Ren và cô ấy được Morana ra tiễn 1 đoạn trước khi đi!
“Giờ cũng đã muộn rồi nhỉ? Em thì sao hả Ren? Muốn nghỉ lại chứ hả?”

“Em cảm ơn, nhưng mà chồng yêu của em sẽ lo lắng lắm nên là em vẫn nên xin phép về thì hơn!”

“2 vợ chồng khăng khít thật đấy, làm chị cũng nhớ tới lão chồng dở dở ương ương đã sớm ra đi ngày ấy rồi quá!”

“Chị vẫn chưa hài lòng với 7 đứa thế này rồi sao?”

“À há, ra chuyện nhớ chồng cũng chỉ là 1 phần thôi hả? Ý đồ của em, heh…hiểu rồi hiểu rồi, mà cũng không hiểu sao cơ thể của em bị thành ra thế này nhưng xem ra em không có chút khó chịu nào là tốt rồi!”

“Đừng có trêu chọc em kiểu đó! Mà có lẽ em cũng không phủ nhận được…em không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, cũng có thể chẳng giữ được cơ thể này bao lâu, vậy nên quãng thời gian này em cũng muốn tận dụng nó triệt để nữa!”

“Ah…là nụ cười ấy, vẫn thật xinh đẹp mà, đã bao lâu rồi nhỉ?”

“Em đã cười sao…có lẽ là vậy nhỉ, hiện tại trong em quả thật đang có chút hạnh phúc!”

…

Trở về nhà và…

“Roy! Anh chưa ngủ chứ?”

“Mừng em về…chờ đã cô là ai vậy? Rõ ràng tôi mới nghe thấy giọng của Ren mà nhỉ? Hay dạo này bị ảo giác rồi?”

“Em quả thật là Ren đây! Mới thay đổi có chút xíu mà đã không nhận ra rồi à, đồ thứ chồng tệ bạc!”

“Là em thật sao? Chuyện này…”

“Giải thích để sau đi, bây giờ thì chỉ có 1 việc để làm thôi!!!”

Sau đó…chắc không cần giải thích gì thêm…