“Seit!!! Myleid!!! Khốn thật, chỉ với hàng trên đối đầu với ả voi vạm vỡ kia cũng đã đủ khó khăn rồi, giờ đây thậm chí ta còn phải đối phó với cái thứ hỗn loạn hơn thế nữa à…””Dù chỉ 1 khoảng ngắn nhưng tôi nghĩ là tôi có thể làm gì đó, ít nhất thì tôi có thể theo dõi vị trí của tên còn lại được…sau đó thì…”
Tarrant ngập ngừng, nhưng có vẻ mọi người đều gật đầu đồng thuận với ý tưởng ấy, thế trận sẽ không thể lật ngược trở lại nếu như không có canh bạc đột phá nào tốt hơn thế.
“*The Space order: Scan!* Và hắn đang ở…Đón lấy! Hắn chuẩn bị trồi lên đó!”
“Lần này thì không có dễ ăn như vậy đâu tên khốn đánh lén! *Tornado!*”
“*Lightburn!*”
Trong khoảnh khắc trồi lên, Orcas lại nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công của 2 nữ chiến binh, hắn ngạc nhiên khi họ có thể đoán ra vị trí của hắn và đón đầu như vậy. Không 1 lời nào thêm, hắn lại lặn xuống và chuẩn bị cho 1 lần tấn công dữ dội hơn.
“Có lẽ là tới đây thôi…tôi thật sự xin lỗi mọi người…”
Lance đã khụy gối, anh ta có lẽ đã đạt đến giới hạn chịu đựng rồi, từ từ buông lỏng đôi chân lại và thu gọn lãnh địa quyền năng trở về, áp lực tuyến trên đã không còn, Elefaten dễ dàng xông tới và tạo ra rung chấn mãnh liệt khiến cả bọn đều bị văng ra 1 đoạn xa.
“Hahaha, xem chừng thì dù có trải qua chừng ấy năm nhưng sức mạnh của lão chồng vẫn không hề thăng tiến lên được chút nào nhỉ? Thất vọng quá đấy! Sao nào? Có muốn đổi ý chưa? Đừng lo, ta sẽ chăm sóc cho cả 2 vợ chồng nhà ngươi được yên ấm cả mà! Haha!!!”
Elefaten đã ngạo nghễ đứng cười mỉa mai khi trông thấy dáng vẻ nằm đo đất của các chiến binh, họ đã hoàn toàn bị áp đảo. Ngay lúc đó, Orcas lại chớp lấy thời cơ và ra tay chớp nhoáng…
“Nếu ở đây phải có 1 người hi sinh thì kẻ đó sẽ là ta…!!!”
1 đòn đâm cực nhanh và hiểm, lần này không còn sự may mắn nào nữa, Orcas đã ra tay 1 đòn chí mạng chớp nhoáng, dù đã nhắm thẳng vào Lance nhưng kết quả người hứng trọn đòn đó lại chính là Seit!
“Anh…sao lại làm việc đó chứ…tại sao lại đỡ đòn đó cho tôi chứ?”
“Seit…”
“Đừng lo…tôi hiểu mình đang làm điều gì mà, nếu là Heit hẳn là con bé cũng sẽ làm điều tương tự thôi! Nếu có thể góp 1 chút sức lực để giúp các chiến binh Celestial phần nào thì tôi cũng đành lòng! Phần còn lại chắc là phải nhờ cậu giải quyết nốt rồi đó Tarrant!”
Vừa dứt câu, Seit đã ngã quỵ xuống đất, đòn chí tử làm thủng 1 lỗ ngay trước ngực của Seit, thiệt hại quá rõ đến mức Cellia cũng chỉ khẽ liếc nhìn rồi lắc đầu…
“Ồ ha…xem này, xem này! Dù không chủ đích nhưng mà kết quả cũng không tệ lắm ha? Vậy là ta đã có được mảnh Pisces!”
“Tốt lắm Orcas, sắp tới chắc là sẽ có thưởng hậu hĩnh cho chúng ta đấy! Nếu có thể bắt được con nhỏ phía sau kia nữa thì còn tốt hơn nữa!”
“Vậy sao? Thế thì chắc tôi đoán là phải làm cho tới luôn chứ nhỉ?”
Chưa kịp định hình lại nhận thức, 2 tên thất chủng đã đồng loạt lao tới hòng đoạt lấy Myleid! Mọi người như đã dần chấp nhận số phận ngã ngũ của cuộc chiến, thế nhưng vẫn còn đó là Myleid trụ vững…
“Đứng lên nào mọi người! Chưa phải lúc từ bỏ hi vọng đâu! *The Evolution order: Cưỡng chế*!”
“Chuyện gì xảy ra vậy? Con ả đó đang tỏa sáng? Chờ chút đã…ta cảm thấy có chút gì đó mờ ám…”
Mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía Myleid, cô đang tỏa ra thứ ánh sáng mạnh mẽ, họ đều chợt nhận ra thứ ánh sáng ấy thật quen thuộc, dấu hiệu của sự thức tỉnh…nhưng thật kì lạ? Vốn dĩ Myleid còn chẳng phải 1 Celestial…
“Tuyệt quá, đã lâu lắm rồi mới có cảm giác này! Giờ thì trở lại cuộc đua nào! Lần này ta sẽ đứng ra bảo vệ cho mọi người! Chuẩn bị tinh thần đi lũ khốn!”
Đến cả giọng điệu và cử chỉ của Myleid cũng đã có phần khác biệt, như trở thành 1 con người khác! Không giữ được sự tò mò Lance đã lên tiếng.
“Đó…không phải là Myleid đúng không? Cô là ai chứ?”
“Ồ? Đã lâu không gặp Lance! Tuy ta cũng muốn có 1 cuộc hội ngộ mừng rỡ phấn khởi lắm nhưng trong tình cảnh này rồi thì cái việc ưu tiên vẫn là đẩy lùi đám này và đưa mọi người đi an toàn ha? Cứ ở đó đi, ta sẽ làm gì đó!”
…