Đến nội dung chính

Chương 39: Cây bị hỏng

admin 1.172 Chữ Cài Đặt

Không chỉ ông quản gia râu dê phát hiện ra sự thay đổi kỳ diệu này, mà Hoge, người đảm nhận vai trò gia sư cho Nemo, cũng nhận thấy điểm khác biệt của nhóc con.

Vốn là một ma vật học giả lừng danh, nguyên mẫu chủng tộc của Hoge là một con mèo, sức chiến đấu rất yếu, nhưng kiến thức lại vô cùng phong phú.

Bởi vì cả đời Hoge đều dùng hình thái mèo, công khai đi đến các giảng đường đại học trên toàn thế giới để nghe đủ loại bài giảng và tọa đàm, nên đã bị rất nhiều bản tin của loài người gọi là một ma vật thú vị với danh xưng “Mèo học giả”.

Sau khi gia tộc Luna đưa ra mức thù lao là một số lượng cá khô khổng lồ, mỗi tuần Hoge đều sẽ dành ra ba ngày để dạy học cho Nemo.

Điều khiến Hoge cảm thấy vô cùng đáng tiếc là, nhóc ma vật Nemo này trước giờ luôn không có chút hứng thú nào với việc học tập kiến thức.
Mãi đến hôm nay, tình hình đã đột ngột thay đổi!

“Nhìn xem, thứ thầy vẽ ra đây là gì? Em có biết đọc không?”

Hôm nay Hoge đã áp dụng phương pháp dạy học thú vị “em vẽ thầy đoán”, nhằm cố gắng khơi gợi hứng thú học tập cho nhóc con.

“T, TÁO…”

Cục bông nhỏ màu đen nhìn bức vẽ phác trên giấy, trầm tư một lát, rồi nghiêm túc cất giọng trả lời.

“Tuyệt quá! Trả lời chính xác! Được rồi, bây giờ đến lượt em vẽ, thầy đoán nhé.”

Hoge phát hiện nhóc con này vậy mà lại thật sự lần đầu tiên mở miệng vàng chịu phối hợp học tập, nhất thời vui đến mức chỉ thiếu nước gọi điện ngay cho vợ chồng chủ nhà, nói không chừng tiền thưởng có thể được tăng gấp đôi.

Chỉ là Nemo ngậm chiếc bút màu nước, cứ thế vẽ, vẽ rất lâu, rất lâu.

Lâu đến mức Hoge phải nhíu mày, tò mò nhìn vào bức tranh trên giấy của Nemo.
Những đường nét xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng vẫn mơ hồ nhận ra đó là một hình người nhỏ.

Mái tóc đen, đôi mắt đen, cùng với khuôn miệng cong cong đang mỉm cười, còn về quần áo đang mặc thì dường như là một chiếc áo sơ mi…

“Chíp chíp.”

Cục Than vẽ xong, lập tức ngẩng đầu nhìn thầy Hoge, bảo thầy đoán xem mình đã vẽ gì.

“Ờ, đây, đây… Thầy, không phải hôm nay chúng ta học về trái cây sao? Cái này hình như không phải trái cây, đây là một con người à?”

Hoge lập tức bị câu hỏi của nhóc con làm khó.

“Chíp~”

Cục Than vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi nhỏ gật đầu, tỏ ý đúng mà cũng không hẳn là đúng.

Thấy thầy Hoge thật sự không thể trả lời nổi, nhóc con mới như thể khoe khoang mà công bố đáp án:

“A… A… A NHIỄM!”

Vừa rồi “A…” cả buổi, Hoge còn tưởng nhóc con sắp hắt xì, khăn giấy cũng đã lấy ra sẵn rồi, ai dè lại là nói ra một âm tiết.
Nhưng A NHIỄM rốt cuộc là thứ gì?

Chỉ là bất kể thầy Hoge có bối rối tò mò đến đâu, Cục Than cũng đã đắm chìm trong thế giới nhỏ của riêng mình.

Nó tiếp tục ngậm bút, vẽ lên giấy một cây đại thụ màu vàng và một cục than đen đeo chiếc yếm mặt trăng nhỏ.

Đang tay trong tay với A Nhiễm.

“…”

Hoge nhìn hồi lâu, khẽ nhíu mày, bất giác có hơi xem trọng chuyện này, lẽ nào đây là tên của một con người?

Có lẽ chuyện này cũng đáng để báo cáo lại với vợ chồng chủ nhà.

…

Mà Lâm Nhiễm sau khi offline thì hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra ở chỗ Cục Than.

Lâm Nhiễm ngủ một giấc đến khi trời sáng, hiếm hoi lắm mới bị bà nội gọi dậy: “Nhóc Lâm! Nhóc Lâm, vườn đào nhà mình hình như có một cây bị hỏng rồi…”

Cây hỏng?

Lâm Nhiễm mơ mơ màng màng bị gọi dậy, vội vàng thay quần áo ra vườn đào xem xét tình hình, nếu là bị sâu bệnh thì quả thực vô cùng nguy hiểm, tổn thất sẽ rất nghiêm trọng.

“Quả màu vàng?”

Chỉ là khi Lâm Nhiễm đứng trước cái cây này, trong lòng lại dâng lên một cảm giác quen mắt kỳ quái.

Đây rõ ràng là cái cây mình trồng trong game “Ma Giới” mà!

Vậy mà cũng chạy ra thế giới thực rồi sao?

“Nhóc Lâm… Nhóc Lâm! Nhóc Lâm cậu có ở đó không? Tìm cậu nãy giờ. Sao sáng sớm tinh mơ đã ra vườn đào vậy!”

Hơn nữa ngay lúc Nhóc Lâm đang sững sờ, Giang Kiệt cũng hưng phấn chạy tới.

“A Kiệt? Sao hôm nay cậu qua sớm thế, đã đến lúc bán đào đâu…”

Lâm Nhiễm nghi ngờ hỏi, nhưng lập tức bị Giang Kiệt cắt ngang:

“Ối chà, không phải, hai đứa mình nổi tiếng rồi! Trên mạng! Cậu biết không, có người livestream quay được video hôm mình đi bán đào rồi hot rần rần! Bây giờ có rất nhiều người hỏi mua đào ở đâu đấy!”

Giang Kiệt giơ chiếc điện thoại trong tay lên, trên màn hình rõ ràng đang phát đoạn video Lâm Nhiễm đứng bên đường bán đào hôm đó.

Bình luận trên màn hình thì càng nhiều đến mức cập nhật không ngừng, đại loại như:

[Sốc, bây giờ đến bán đào cũng bắt đầu cạnh tranh nhan sắc rồi sao? Quả nhiên nghỉ hè không nên lướt video linh tinh. Trời đụ! Mới nhìn một cái tôi đã biết đây là mối tình đầu của tôi rồi!]

[Đây không phải là kịch bản đấy chứ? Tìm đâu ra diễn viên trẻ vậy? Nhưng phải công nhận đào này quay lên trông ngon mắt thật.]

[Giám định hoàn tất, đây chắc chắn là quảng cáo bán đào (cười chết, không thể làm khó tôi được).]

Ngay lúc trong phần bình luận đang bàn tán xôn xao rốt cuộc đây có phải là quảng cáo tiếp thị hay không, thì rất nhanh đã có người quen của Lâm Nhiễm xuất hiện.

[Cái đó, đây chắc thật sự không phải quảng cáo đâu, đây là đàn anh trường S của chúng tôi! Tôi thề người thật bên ngoài còn đẹp trai hơn trong video nhiều, anh ơi nhà anh bán đào sao không liên hệ cho đàn em khóa dưới tụi em trước á á á! Em siêu thích ăn đào!]

Mà bình luận này vừa xuất hiện, lại càng như đổ thêm dầu vào lửa, khiến chủ đề càng thêm nóng hổi.

Đẹp trai như vậy mà lại còn là sinh viên xuất sắc của trường S?!