Lẽ nào đây chính là khắc tinh của mình!?
Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ.
“Thật ra trước đây em vô tình thấy anh lái xe chở nó đi hóng gió trên đường nên mới nghe thấy anh gọi tên nó.”
Vừa sờ Louis, Lâm Nhiễm vừa không nhịn được cười giải thích với Thiệu Tử Giác.
“Nếu anh vẫn muốn mua đào, ngày mai em có thể kéo một xe khác tới, sắp xếp như vậy có được không ạ?”
Đối với giải pháp mà Lâm Nhiễm đưa ra cuối cùng, Thiệu Tử Giác đương nhiên không còn lựa chọn nào khác, dù gì thì ai bảo mình đến chậm một bước.
“Vậy đây là danh thiếp của tôi, ngày mai cậu đến nhất định phải nhớ gọi cho tôi. Louis, về!”
Chỉ là sau khi đưa danh thiếp xong, Thiệu Tử Giác nhìn con chó nhà mình mà thấy hơi bực.
Thế là Thiệu Tử Giác cưỡng chế kéo con chó đang lưu luyến không nỡ rời đi của nhà mình, đeo kính râm lên như để che giấu sự lúng túng rồi nhanh chóng rời đi dưới ánh nhìn của Lâm Nhiễm.
Mà Thiệu Tử Giác vừa đi, đám đông quần chúng hóng chuyện xung quanh phát hiện không có đánh nhau, không ít người có hơi thất vọng mà cất điện thoại đi.
Không ít người trước khi đi còn không nhịn được mà đặc biệt ghé lại hỏi Lâm Nhiễm xem đào nhà cậu rốt cuộc thế nào, có ngon hay không.
Lâm Nhiễm đương nhiên là coi đây như một đợt phát triển khách hàng tiềm năng.
Cảm giác hôm nay coi như là mèo mù vớ cá rán, tự tạo hiệu ứng quảng cáo cho mình?
“Ê, nhóc Lâm, vậy không phải hôm nay chúng ta thuận lợi xong việc rồi sao? Thậm chí còn bán luôn được cả phần của ngày mai nữa!”
Giang Kiệt chớp chớp mắt nhìn tất cả những chuyện này, cảm thấy vui đến khó tin.
Hôm nay cũng coi như thu hoạch đầy túi, dù trời mưa mà vẫn dọn sạch kho hàng.
Còn nhận được đơn đặt hàng lớn!
“Đúng vậy, mọi thứ thuận lợi!”
Nhưng vừa cười nói thu dọn mấy cái túi rỗng, Lâm Nhiễm liền cảm thấy bên trong nặng trĩu như đang đựng thứ gì đó.
“A Kiệt, cậu bỏ gì vào túi à?”
Lâm Nhiễm bất giác hỏi, kết quả vừa mở ra xem liền sững sờ.
“Không có, má ơi, cái quái gì đây!?”
Giang Kiệt cũng ghé sát vào xem, lập tức sợ đến mức ngây người.
Bởi vì bên trong đựng một viên đá quý màu đỏ đen to bằng nắm tay, lớn đến mức như thể đồ chơi, bình thường mình mua đồ giả cũng không dám mua loại to như thế này.
Nhưng vẻ lấp lánh quý giá của viên đá này quả thực mắt thường cũng có thể thấy là hàng xịn.
Trông còn xịn hơn cả mấy quảng cáo trên TV mà bà nội hay xem.
Bên kia, trên đường trở về, Thiệu Tử Giác đang chìm trong cơn chấn động thế kỷ:
“Hả? Mi nói với ta là mi vừa nhét một viên Hỏa Toản Vực Sâu chất lượng tốt như vậy cho một con người, để trả tiền cho mấy quả đào mi lấy lúc trước á?!”
“Đúng vậy, anh biết đấy, từ nhỏ tôi có thứ gì khác bên người đâu, trong dung nham núi lửa chỉ có thứ này để trao đổi vật này lấy vật khác thôi mà.”
Lén lút ném hỏa toản cho Lâm Nhiễm xong, ngọn lửa nhỏ Abis vẫn còn hơi phiền muộn vì hôm nay không được ăn đào.
Thiệu Tử Giác nghe xong cũng suy sụp luôn:
“Tổ tông ơi, mi có biết thứ đó ở thế giới loài người được gọi là gì không? Một viên hồng ngọc lớn như vậy là khái niệm gì không?”
Đủ để mua mấy cái vườn đào rồi đấy.
“Với lại bình thường ta bảo mi lén cho ta mấy viên, sao mi chẳng bao giờ cho thế?”
Trọng điểm suy sụp của Thiệu Tử Giác thực ra nằm ở vế sau, thứ này mà làm thành trang sức tặng cho các bậc trưởng bối nữ trong nhà thì còn gì bằng, tiền tiêu vặt nói không chừng còn tăng gấp đôi.
“Hừ, tôi thích cho ai thì cho, anh đừng có mà chỉ huy tôi.”
Bị hỏi vặn, Abis lập tức nổi cáu, dù gì mình vẫn còn là một ngọn lửa cơ mà.
Thiệu Tử Giác cuối cùng cảm thấy mình không thể nghĩ sâu thêm được nữa.
Nghĩ sâu thì đúng là người so với người chỉ tổ tức chết.
“Tên nhóc đó cũng thật là tốt số.”
Sao lại được ma vật yêu thích đến vậy?
Trên thực tế, Lâm Nhiễm và Giang Kiệt cuối cùng đều không ai dám động vào viên đá quý trông vô cùng đắt giá này.
Sau khi về đến nhà, Lâm Nhiễm đặt nó lên bàn nghiên cứu hồi lâu, quả thực không dám chắc đây rốt cuộc là thủy tinh hay đá quý, càng không biết là ai đã đặt nó vào trong túi của mình.
Chỉ là khi Lâm Nhiễm giơ điện thoại lên định chụp ảnh tìm kiếm, app “Ma Giới” lại nhanh chân hơn một bước, bật ra thông báo.
[Ding! Phát hiện vật chất nạp năng lượng chất lượng cao có thể rút ngắn đáng kể thời gian chờ mở chế độ nhập vai, có muốn kích hoạt không?]
Lâm Nhiễm: “?”
Vật chất nạp năng lượng chất lượng cao này không phải là đang chỉ viên đá này đấy chứ?
Nhưng mình không xác nhận được chủ nhân của viên đá này, dùng bừa cảm thấy không ổn lắm.
Nhưng không đợi Lâm Nhiễm nhấn từ chối, cái APP này lại như thể không đợi được mà bật thẳng ra thông báo: [Không từ chối trong vòng 3 giây, mặc định kích hoạt!]
Cảm giác cứ như cái app này thèm thuồng viên đá này lắm vậy, không thèm đợi cậu kịp phản ứng đã trực tiếp hấp thụ luôn!?
[Chế độ nhập vai đã được mở!]
Lâm Nhiễm còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, cảm giác mất trọng lượng quen thuộc lại lập tức ập tới.
[Qua kiểm tra, vật chất nạp năng lượng có chất lượng cực cao, thời lượng và độ ổn định của chế độ nhập vai tăng gấp đôi, tặng kèm một tủ quần áo trong nhà và một phòng làm việc may vá, chúc bạn chơi game vui vẻ~]