Thỉnh thoảng thậm chí còn phải hợp tác liên thủ một cách vô cùng kiềm chế với bên phía con người, để tránh xảy ra một vài tình huống quá thảm khốc.
Mà một trong các nhân vật ấy chính là Cục Than, vì tuổi còn hơi nhỏ, căn bản chưa mò đến diễn đàn, dẫn đến việc hoàn toàn không hay biết gì về tất cả những chuyện này.
Cục Than chỉ biết, nó vẫn muốn quay về gặp “Ngài”.
Ngay lúc Cục Than cuộn tròn trên đệm, chớp mắt đánh giá chiếc đồng hồ, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang: “Nemo thiếu gia, hôm nay ngài vẫn chưa ngủ sao?”
Ông quản gia râu dê có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy ánh sáng le lói trong phòng.
Cục Than, người được gọi là Nemo, lập tức loạng choạng bay về phía ông quản gia đã bầu bạn với mình từ nhỏ.
“Chíp, chíp chíp…”
Đôi mắt to như trứng ốp la không ngừng chớp chớp, như thể đang vô cùng bức thiết chủ động khoa tay múa chân gì đó với phụ huynh.
Đây chính là cảnh tượng đã rất lâu rồi không được nhìn thấy.
“Đồng hồ hỏng rồi ạ? Nhưng trông có vẻ không hỏng, chỉ là đang cập nhật thôi, ngài đợi thời gian cập nhật này nhảy về 0 là chắc có thể đăng nhập lại được rồi.”
Ông quản gia được ưu ái mà lo sợ, vội vàng cúi người xem xét kỹ hồi lâu, tin chắc rằng chiếc đồng hồ điện thoại trẻ em kiểu mới nhất này không hề bị hỏng.
Hơn nữa, tối muộn thế này mà đến gõ cửa, thực ra là vì một chuyện khác:
“Đúng rồi, Nemo thiếu gia, ngài xem ai về này!”
Ông quản gia vừa dứt lời, vợ chồng Aony ở bên ngoài tác phong nhanh nhẹn dứt khoát, giờ phút này lại có hơi căng thẳng, đang đứng ngoài cửa: “Nemo? Sao hôm nay muộn thế này rồi mà con vẫn chưa ngủ?”
Vốn còn tưởng rằng hôm nay đêm khuya vội vã về một chuyến, chỉ có thể nhìn thấy nhóc con đang say ngủ.
Không ngờ Nemo vậy mà lại vẫn chưa ngủ.
Nhưng nhóc con trước mắt vẫn y như trước đây, chỉ nghiêng đầu liếc mắt một cái rồi “chíp” một tiếng, sau đó cắn đồng hồ điện thoại, lảo đà lảo đảo bay lên góc cao nhất trong phòng ngủ, nơi không ai có thể nhìn thấy.
Lập tức khiến cho vợ chồng Aony đứng hình tại chỗ, vô cùng lúng túng, mặc dù chuyện này quả thực không thể tách rời khỏi những chuyện trong quá khứ.
Ngay từ khi Nemo mới ra đời đã trầm mặc hơn tất cả các bé con khác, nhưng mọi người đều cho rằng đó là do tính cách nên cũng không nghĩ nhiều.
Đợi đến khi tất cả ma vật phát hiện ra vấn đề của Nemo, thì đã không ổn nữa rồi.
Bởi vì Nemo không chỉ trước sau tính tình cô độc, không chịu tiếp xúc học ngôn ngữ chung, mà ngay cả đôi cánh non phát triển ra cũng tồn tại khiếm khuyết nghiêm trọng.
Chí mạng hơn nữa là, Nemo với tư cách là hậu duệ của gia tộc Luna, vốn dĩ huyết thống truyền thừa phải cực mạnh, thế nhưng trớ trêu thay cánh lại yếu ớt, không giỏi ăn nói, thiên phú lại càng mãi không chịu thức tỉnh.
Sự mâu thuẫn này ngược lại đã khiến Nemo hoàn toàn trở thành một kẻ dị biệt.
Những nhóc con cùng là hậu duệ của huyết thống mạnh mẽ, đối với sự yếu ớt và trầm mặc của Nemo chỉ cảm thấy lạnh lùng và khó hiểu.
Còn những nhóc con có huyết thống truyền thừa không mạnh bằng Nemo, nhưng năng lực cá thể lại vô cùng xuất chúng, nhìn thấy Nemo lại càng theo bản năng mà rình rập cắn xé, hòng cướp đoạt huyết nguyên ma khí.
Nemo không chống cự nổi việc bị cắn xé cánh nhưng vẫn không hề hé răng, đợi đến khi bị phát hiện thì phần xương gãy nứt đã lành lại một cách dị dạng, từ đó trở thành một vết tích vĩnh viễn trên người.
Ngay cả khi sau đó vợ chồng Aony đã nghiêm khắc xử lý những người có liên quan, thì cũng như thể đã bỏ lỡ mất thời kỳ bù đắp tốt nhất.
Bất kể cố gắng giao tiếp, bù đắp thế nào, nhóc con tuy không chống đối, nhưng phản ứng đưa ra đều vô cùng ít ỏi.
Thỉnh thoảng vợ chồng Aony không thể không thừa nhận, sự tin tưởng của Nemo dành cho quản gia dường như còn nhiều hơn cả dành cho bọn họ.
“Yorke… Em luôn cảm thấy bé con căn bản không yêu chúng ta, nó thậm chí còn không thèm hỏi xem lần này chúng ta ra ngoài có gặp nguy hiểm không, có vất vả hay không.”
Phu nhân Aony thở dài một tiếng, nhìn chồng với vẻ khá tổn thương.
“Aony, tính cách mỗi ma vật đều không giống nhau, có lẽ Nemo chỉ là bẩm sinh tính tình cô độc mà thôi, cũng không thích nói chuyện.”
Người chồng Yorke tính tình có hơi mềm mỏng hơn, cố gắng an ủi vợ.
Ông quản gia râu dê đứng sau lưng nghe thấy tất cả những điều này, nội tâm muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không dám mở miệng.
Có lẽ… chuyện này cũng giống như con heo đất trên đầu giường của Nemo thiếu gia.
Nếu đã chưa bao giờ bỏ tiền tiết kiệm vào, thì làm sao có thể lấy tiền ra được chứ…
Mà Cục Than đang rúc trong góc không động đậy, lén lút nhìn cha mẹ rời đi, mãi cho đến khi hai người biến mất hồi lâu, cuối cùng mới yên lặng quay sang chiếc đồng hồ điện thoại trẻ em bên cạnh.
Cái đuôi nhỏ như quả lắc đồng hồ, đung đưa qua lại theo nhịp đếm ngược trên đồng hồ.
Nhóc Lâm?
“Chíp?”
Lẩm nhẩm lại tổ hợp âm tiết cuối cùng nghe được lúc Giang Kiệt gọi Lâm Nhiễm khi offline, Cục Than lần đầu tiên chủ động muốn bắt chước thử phát âm, kết quả không ngoài dự đoán mà thất bại.
Tác giả có lời muốn nói:
Có một bé con đang lén lút cố gắng học cách gọi tên Lâm Nhiễm~
…
[Một ngày nào đó trong tương lai].
Lâm Nhiễm: Chỉ nhận thêm các bé ma vật ở giai đoạn con non thôi nha OvO
Đông đảo ma vật: Bé con một nghìn mấy trăm tuổi có thể đăng ký không (tay nắm thành nắm đấm mắt rưng rưng lấp lánh).
Nana: Giống hình này nè: