Còn cảm giác bất an…
Tay bỗng bị siết chặt, Lâm Mãn Hạnh thấy hơi khó chịu, không nhịn được nhúc nhích ngón tay, chau mày nói: “Lâm Khiên Nghiêu, anh bóp tay em đau quá.”
Nghe thấy tiếng cô, Lâm Khiên Nghiêu mới chợt nhận ra cảm xúc của mình đã bộc lộ quá nhiều.
Anh ta cúi đầu nói xin lỗi cô, rồi điều chỉnh lại nét mặt, nhìn thẳng phía trước, giữ thái độ lịch sự: “Xin lỗi đã làm phiền anh. Chúng tôi không quấy rầy nữa. Tạm biệt.”
Nhìn theo bóng hai người khuất dần khỏi tầm mắt, Dư Cảnh Hoán chống nạnh, bực bội “chậc” một tiếng, vẫn tức nghẹn, đá một phát mạnh vào cái rổ gần đó.
“Đồ thần kinh!”
Vừa chửi vừa đập phá, cảm giác bực bội trong lòng cậu vẫn không giảm bớt, chỉ cần nghĩ lại chuyện lúc nãy là cậu lại thấy tức nghẹn ngực.
Cuối cùng, nhìn cái ống kính đen ngòm, nghĩ đến việc mình còn phải ở lại cái nơi chết tiệt này mấy tháng nữa, Dư Cảnh Hoán càng khó chịu, cơn giận bốc lên đầu.
“Này, Dư thiếu gia, cái đó không đập được đâu!”
“Dư thiếu gia, ngài bình tĩnh chút!”
Thế là, dưới ánh mắt hoảng loạn của đám nhân viên, Dư Cảnh Hoán đá bay cái tripod, rồi giơ hẳn một chiếc máy quay lên đập xuống đất, còn giẫm mấy phát, nghiền cho nát bét.
Sau đó, cậu trừng mắt nhìn nhân viên, quát lớn: “Quay, quay, quay cái gì mà quay! Cút hết đi cho tôi!”
Đồ ngu.
Một lũ ngu!
Đừng tưởng cậu không nhìn ra, còn đạo đức giả mà nói xin lỗi, xin lỗi cái con khỉ! Rõ ràng là đến khoe khoang tình cảm!
Đúng là đầu óc có vấn đề! Cứ tưởng con ngốc đó là bảo vật chắc?! Cậu mà thèm để mắt đến à?! Ra vẻ cái quái gì chứ!
Cút hết đi!
“Rầm!”
Lại đá bay một thiết bị nữa, Dư Cảnh Hoán nổi cơn tam bành bước về căn nhà tồi tàn kia, đóng sầm cửa lại.
Trên đường về, Lâm Khiên Nghiêu vẫn luôn suy nghĩ nên mở lời thế nào.
Anh ta không muốn Lâm Mãn Hạnh dính dáng gì đến cái cậu thiếu gia thành phố kia, dù là ghét nhau cũng không được.
Nhưng năm nay anh ta phải chuẩn bị thi đại học, có khi còn phải thi thêm để kiếm học bổng, chắc chắn không thể lúc nào cũng ở bên cô. Cũng không thể nhốt cô trong nhà, nếu thế thì…
“Lâm Khiên Nghiêu, xin lỗi anh.”
Đúng lúc này, Lâm Khiên Nghiêu nghe thấy một câu như vậy, anh ta sững người, hoảng hốt: “Sao vậy? Mãn Mãn, sao em lại xin lỗi anh?”
“Em làm chuyện xấu, khiến anh với A nương không vui.” Lâm Mãn Hạnh nói.
Dù miệng nói xin lỗi, nhưng nét mặt cô vẫn ngơ ngác như chẳng hiểu gì, không có chút cảm giác áy náy.
Dường như cô chẳng biết vì sao phải xin lỗi, hay lời mình nói có ý nghĩa gì. Cô chỉ nói vậy, đơn giản là thế.
Nhưng Lâm Khiên Nghiêu hiểu, cô đã cố gắng hết sức rồi.
Dù anh ta dạy cô bao nhiêu năm, nhưng trong rất nhiều tình huống, cô vẫn không phân biệt được đúng sai. Ngay cả lời xin lỗi bây giờ, chắc cũng chỉ vì cô cảm thấy… hình như anh đang không vui.
Không vui, tức là cô làm sai.
Đó là cách cô hiểu mọi chuyện.
“Không sao đâu, anh không buồn.”
Lâm Khiên Nghiêu cúi người, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo ấy, sau đó hôn nhẹ lên mí mắt cô, giọng dịu dàng: “Về sau đừng đến gần người đó nữa, anh ta rất nguy hiểm, biết không?”
“Vâng.”
Lâm Mãn Hạnh khẽ gật đầu, mặc cho anh ta hôn mình.
Thật ra lúc đầu cô chẳng định nói gì với anh ta cả.
Nhưng sống với Lâm Khiên Nghiêu hơn mười năm, cô quá hiểu anh ta rồi, chỉ cần có một chút khác thường, là anh ta sẽ căng thẳng ngay.
Để tránh anh ta làm mấy chuyện như không cho cô ra ngoài, hoặc bảo Lâm Lệ Quyên hay mấy đứa trẻ không học hành theo dõi cô… cô đành phải dỗ dành gã chồng hay ghen này trước.
Tất nhiên, cô đã đồng ý với anh ta rồi thì sẽ không chủ động đi tìm Dư Cảnh Hoán.
Chỉ là…
Nếu Dư Cảnh Hoán chủ động tìm cô thì sao?
Vậy thì cô cũng đành chấp nhận thôi.
…
Một đêm trôi qua, trong lòng Dư Cảnh Hoán thế nào cũng không thấy thoải mái.
Cậu cực kỳ hối hận, đáng lẽ tối qua phải phát điên lên mới đúng, để cho cặp chó đó biết tay. Giờ thì hay rồi, không ra tay, bây giờ nghĩ lại chỉ càng thêm uất ức.
Đến nỗi trời còn chưa sáng, gà trong thôn còn chưa kịp gáy, cậu đã không ngủ nổi, chỉ ngồi trên giường lắc chân bực bội.
Cuối cùng, khi Lâm Lệ Quyên đem bữa sáng đến, Dư Cảnh Hoán không nhịn được nữa, cầm đôi đũa đập mạnh xuống bàn, quát: “Từ nay trở đi, chỉ cho cái con tên Lâm Mãn Hạnh đó đưa cơm cho tôi, nghe rõ chưa!”
“Hả?”
Lâm Lệ Quyên nghe xong thì ngớ người, miệng há hốc, mãi không phản ứng lại.