Trong phòng họp, Bạch Yên Trú ngước nhìn trần nhà, mái tóc bạc dưới ánh đèn điện sáng rực như được nhuộm một tầng ánh sáng nhàn nhạt.
“Thực ra tôi biết người mà cô sinh viên đó nói không phải là tôi.” Hắn dựa vào lưng ghế, khóe miệng hơi nhếch lên: “Nhưng có một điểm ông nói đúng, cô ta quả thực ngây thơ, căn bản không hiểu bản chất của người đàn ông đó.”
Người đàn ông nào? Bản chất gì? Dạ Tẫn Nhiên mơ hồ cảm thấy nội dung họ đang nói có liên quan đến mình, mỗi từ đều nghe hiểu, nhưng khi ghép lại thì giống như thiên thư vậy.
Lẽ nào cuối cùng cũng có người phát hiện ra bản chất của cậu là trâu ngựa bị Chủ thần áp bức?
Bạch Yên Trú tiếp tục nói với giọng lười biếng tùy ý: “Cầu xin sự giúp đỡ của thần phải trả một cái giá rất lớn, nên muốn nhận được lợi ích gì từ Ngài, dùng cách “giao dịch” thực sự quá ngu xuẩn.”
Dạ Tẫn Nhiên thầm nghĩ trong lòng: Rõ ràng anh vừa quét sạch hàng.
Vị giáo sư già cười khổ: “Chẳng lẽ còn có thể cướp đoạt ngang nhiên? Không ai có thể gánh chịu cơn thịnh nộ của thần minh.”
“Loài người bị giới hạn bởi nhận thức của bản thân… cho nên tôi rất thích nhìn cái dáng vẻ trật tự tươi đẹp trong mắt các người sụp đổ.”
Đôi mắt màu hồng ngọc tinh ranh mang theo một tia ác ý của Bạch Yên Trú khẽ nhìn về một hướng nào đó.
Dạ Tẫn Nhiên đang đứng ở góc phòng giật mình, trong một khoảnh khắc nào đó đối mắt không tiếng động với hắn.
Là trùng hợp sao? Làm sao hắn có thể nhìn thấy!
Chưa đợi Dạ Tẫn Nhiên kịp phản ứng, ánh mắt nhẹ nhàng đó đã rời đi, Bạch Yên Trú thú vị đánh giá vị giáo sư già bị đạo cụ giam cầm trên ghế, giống như đang chịu hình phạt.
“Phía quân đội sẽ tổ chức cuộc thử nghiệm vũ khí khí tượng cuối cùng vào chiều nay.” Hắn gõ nhẹ lên mặt bàn nói: “Đợi chúng ta nói chuyện xong, ước chừng đã hoàn thành rồi, giáo sư Rhett, ông nghĩ sao?”
Trong mắt giáo sư tràn đầy cảnh giác và bất mãn, nhưng rất nhanh ông nhận ra điều gì đó, cố gắng giả vờ ngạc nhiên, nhưng đã muộn một bước.
Bạch Yên Trú cười nhẹ: “Quả nhiên ông biết.”
Lý do quân đội gấp rút tiến hành thử nghiệm vũ khí, hy vọng có thể đưa nó vào sử dụng càng sớm càng tốt.
“Người cung cấp tin tức cho truyền thông tự do, là trạm quan sát khí tượng hợp tác với quân đội.” Bạch Yên Trú khoanh tay, lười biếng dựa vào ghế: “Vì vậy họ tin chắc vào sự xuất hiện của cơn bão, người làm truyền thông biết, quân đội đương nhiên cũng rõ.”
Họ ảo tưởng dùng vũ khí khí tượng để đối chọi với thảm họa lần này, ngăn cơn bão ở ngoài biên giới quốc gia.
“Hành vi này, đối với vị mà ông tin ngưỡng mà nói là một sự khiêu khích quá đáng đúng không, mặc dù tôi thấy làm vậy cũng không tồi…” Bạch Yên Trú sờ cằm nói.
Giáo sư Rhett trầm giọng: “Họ không thể thành công.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Bạch Yên Trú không phản bác: “Thất bại thì sao, thần linh sẽ bị chọc giận, sự tồn tại như bọn họ lại sở hữu cảm xúc ngoại hiện đơn giản như tức giận, mỗi lần nghĩ đến điều này tôi đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc.”
“Nước A sẽ bị họ hủy hoại…” Giáo sư Rhett thở dài sâu sắc, như thể già đi mười tuổi trong chớp mắt.
Hứng thú trong mắt Bạch Yên Trú càng tăng thêm: “Tín ngưỡng của ông, bắt nguồn từ sự sợ hãi của ông, ông giống như những người bản địa trên cánh đồng băng kia, phục vụ vị đó chỉ để bảo vệ quê hương của mình.”
“Tôi có cần cảm ơn sự thấu hiểu của cậu không?” Giáo sư Rhett không tỏ vẻ dễ chịu: “Tôi chỉ là… không muốn bất kỳ ai phải hy sinh vô ích nữa, phương pháp tế tự chính xác đã được tôi tìm ra, chỉ cần theo kế hoạch, chúng ta đều có thể sống sót.”
Hy sinh một phần nhỏ người, đổi lấy nhiều người sống sót hơn, tin rằng rất nhiều người sẵn lòng làm như vậy, đặc biệt là nhóm người cai trị cao sang quyền quý.
Bạch Yên Trú khẽ lắc đầu: “Vật tế cần dùng cho nghi lễ, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp, ở chỗ tôi ở, khắp nơi đều là những sinh linh ti tiện không được ai quan tâm, tuy nhiên, tôi có một quan điểm khác với ông.”
“Khác biệt gì? Vị tiên sinh, tôi không nghĩ cậu là loại người nhân từ mềm lòng.”
Bạch Yên Trú cười tủm tỉm nói: “Cái vũ khí khí tượng kia, châu chấu đá xe, nhưng có thể dùng được.”
Dạ Tẫn Nhiên vừa chuyển đến một vị trí kín đáo hơn nghe xong hít một hơi lạnh, cậu hơi không theo kịp tư duy của Bạch Yên Trú, không phải vừa thảo luận xong là vũ khí đó vô dụng sao, sao lại tin tưởng rồi.
Cậu quay đầu nhìn lại, phát hiện trong nụ cười của Bạch Yên Trú rõ ràng ẩn chứa một tia tàn nhẫn.
Khác với vẻ ngoài khát máu thành tính, hành vi của Bạch Yên Trú về cơ bản đã được suy tính kỹ lưỡng, Dạ Tẫn Nhiên hiểu rõ sự kinh khủng của người này, James Rhett, NPC này, phạm vi hoạt động giới hạn trong trường học, gần như là nguồn thông tin độc quyền của người chơi sinh viên đại học, những người chơi khác không thể tiếp xúc, nhưng Bạch Yên Trú đã tìm đến đây.
Mục đích vẫn chưa rõ ràng, Bạch Yên Trú đã giám sát mọi hành động của những người chơi khác, có cơ hội phục kích rất tốt, nhưng lại chọn ưu tiên tiếp xúc với NPC không liên quan đến chiến đấu.
Hắn lại đang cố gắng thúc đẩy cốt truyện!
Theo sự hiểu biết của Dạ Tẫn Nhiên về người này, Bạch Yên Trú quen với việc dựa vào sức mạnh thuần túy để vượt qua phó bản, nếu không phải là bất đắc dĩ, hắn sẽ không ngoan ngoãn đi theo cốt truyện.
Hắn chọn con đường này, chứng tỏ sức mạnh của hắn cũng không đủ để đi đường tắt nữam rõ ràng tất cả người chơi đều có rất ít cách để thu thập thông tin, nhưng Bạch Yên Trú lại là người đầu tiên đánh giá được cường độ của kẻ đứng sau, và nhanh chóng thay đổi chiến lược thông quan.
Còn một điểm nữa là, hắn đã phát hiện ra việc tiêu diệt những người chơi khác không giúp ích gì cho việc thông quan phó bản.
Ngay cả Dạ Tẫn Nhiên cũng cảm thấy khó tin, rốt cuộc hắn đã nghĩ ra điều đó như thế nào, điều này liên quan đến bí mật lớn nhất của phó bản.
Sự thật của trò chơi là gì? Hệ thống là người đại diện của Chủ thần, nhiệm vụ mà hệ thống yêu cầu người chơi hoàn thành, là điều Chủ thần muốn thấy người chơi làm.
Giết chóc thỏa thích cũng được, ngầm sóng gió cũng không sao, Ngài muốn thấy loài người tàn hại lẫn nhau, người chiến thắng may mắn thoát ra khỏi đó, ngây thơ nghĩ mình là người may mắn, thực chất đã bị đưa vào danh sách trò chơi tiếp theo, trở thành món đồ chơi có giá trị hơn.
Ngay từ đầu, mục tiêu nhiệm vụ mà phó bản này thể hiện đã là một sự hiểu lầm, hoàn thành nó quả thực có thể giành chiến thắng, bởi vì hành vi của bạn phù hợp với kỳ vọng của Chủ thần, tự nhiên sẽ nhận được phần thưởng nhất định.
Giống như con vật đã hoàn thành màn trình diễn trên sân khấu xiếc, chủ nhân không ngại tặng một miếng thịt đẫm máu.
Nhưng Dạ Tẫn Nhiên còn nhớ, thông tin đã thấy trước khi vào phó bản.
“Cưỡi gió lướt qua” đã được thông quan ba lần, kết cục BE cũng được tính vào hồ sơ thông quan, nên có một vòng người chơi đã toàn diệt.
Mục tiêu nhiệm vụ mà hệ thống này đưa ra, chính là muốn họ chết.
Muốn sống sót, cách tốt nhất là lật đổ bàn cờ, không tuân theo quy tắc ban đầu để chơi game, nhưng con người kính sợ Chủ thần, lo sợ những quái dị mạnh mẽ, theo bản năng chỉ có thể nghĩ đến việc phục tùng sự hướng dẫn của hệ thống, ai có thể nghĩ đến điểm này?
Thái độ khinh mạn đối với thần linh của Bạch Yên Trú, vô tình khiến hắn nhảy ra khỏi vòng luẩn quẩn của suy nghĩ.
Hắn đã tìm ra con đường thông quan, người này chưa bao giờ có ý định chơi game này theo ý đồ của Ngài, đó là lý do tại sao rõ ràng hắn có nhiều cơ hội để giết những người khác, nhưng lại giữ thái độ kín đáo, chưa từng ra tay với người chơi sau khi vào phó bản.
Dạ Tẫn Nhiên hơi không dám nghĩ kỹ nữa, tên Bạch Yên Trú này, rất có thể muốn liên thủ với những người chơi khác.
Việc liên thủ, đối với Bạch Yên Trú mà nói thì quá lố bịch, nói là duy trì quan hệ hợp tác tạm thời thì thích hợp hơn.