Đến gần một khoảng cách nhất định, cuộn băng gạc tuột khỏi tay, trực tiếp quấn quanh tứ chi người phụ nữ, băng bó vết thương, nơi vốn máu chảy không ngừng cũng đã liền lại một phần.
Đương nhiên đây không phải là băng gạc khử trùng có thể thấy ở khắp mọi nơi, mà là một trong những vật phẩm thần kỳ được bán trong cửa hàng hệ thống, những thứ này thường được người chơi gọi là đạo cụ, có đủ loại chức năng siêu phàm.
“Đỡ hơn chút nào chưa?” Dạ Tẫn Nhiên ngồi xổm xuống: “Còn ngẩng đầu lên được không?”
Người phụ nữ kiệt sức ngồi trên mặt đất, nghe thấy giọng nói đột nhiên đến gần, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, trong mắt sớm đã không còn sự sắc bén vừa rồi, chỉ còn lại sự mệt mỏi sau khi thoát chết.
“Tiến độ không đủ à… ừm, ý tôi là tôi nghĩ các cô có thể làm tốt hơn.” Thấy cô dường như đã hồi phục, Dạ Tẫn Nhiên mới an tâm đứng thẳng: “Xem xét cái này nhé?”
Cậu búng tay một cái, một hình ảnh ảo chiếu 3D của một chiếc mũ bảo hiểm hiện ra trước mặt Amanda.
“Mũ bảo hiểm lặn, cung cấp đảm bảo cho hoạt động dưới nước trong thời gian dài; Áo mưa tàng hình, nhưng không giấu được âm thanh; Bình xịt bạc hà mèo, tên đó rất ghét mùi này…”
Dạ Tẫn Nhiên liên tục chuyển đổi mấy hình ảnh chiếu, miệng thuần thục giới thiệu chức năng, so sánh ưu nhược điểm, đồng thời lơ đãng liếc nhìn sàn nhà bị dính máu bẩn, trong mắt xẹt qua một tia chán ghét.
Chậc, dù sao đừng chết ở chỗ tôi là được.
Amanda do dự một chút, nói: “Cho tôi đạo cụ thay đổi mùi đi, tôi nhớ hình như nó không nhìn thấy.”
“Được, bình xịt này cần 300 điểm.” Dạ Tẫn Nhiên từ gần đó rút ra bình xịt bạc hà mèo đã chuẩn bị sẵn.
Người phụ nữ tóc vàng lập tức lộ ra vẻ đau lòng, nhưng liên quan đến tính mạng, cô không dám tiết kiệm, sau khi nhận chai xịt, cô đã nộp điểm trên giao diện hệ thống bật ra.
Vừa nhìn thấy con số trên hóa đơn, cô lại sững sờ.
“Đã bao gồm chi phí điều trị, cảm ơn đã ghé thăm.” Dạ Tẫn Nhiên cười như không cười nhìn cô, cửa lớn của cửa hàng không hiểu sao đột nhiên mở toang hoàn toàn, gió lạnh trong mưa tràn vào cửa hàng, chuông cửa lại leng keng vang lên.
Amanda không dám nán lại, vội vàng xịt đều bình xịt lên người, xác nhận có thể che giấu mùi cơ thể mình, cúi chào, rồi rời khỏi cửa hàng này.
Trong cửa hàng trở lại yên tĩnh, cánh cửa dày nặng hoàn toàn ngăn cách tiếng mưa và sự ồn ào bên ngoài, không biết có ngăn được tiếng kêu cứu của ai đó hay không, Dạ Tẫn Nhiên quay lại chỗ ngồi, dùng ấm trà rót lại cho mình một tách trà, sau đó, không nhịn được bật cười.
Giống như cậu tận mắt chứng kiến cảnh người phụ nữ đó chết thảm dưới móng vuốt sắc nhọn vậy.
Con quỷ dị biến dị từ người sói kia đương nhiên sẽ bị xua đuổi, nó cực kỳ ghét mùi bình xịt này, Dạ Tẫn Nhiên không hề nói dối.
Nhưng bạc hà mèo, tự nhiên là để thu hút mèo.
Trong phó bản này, còn có quỷ dị lấy nguyên mẫu là mèo yêu, Dạ Tẫn Nhiên kéo tấm bản đồ đặt trên bàn lại gần hơn một chút, vị trí cửa hàng của cậu được đánh dấu bằng chấm đỏ trên bản đồ, còn biểu tượng đại diện cho mèo yêu thì ở ngay gần đó.
Lựa chọn của Amanda không thể nói là sai, nếu cô chọn mũ bảo hiểm, thì sẽ gặp nguy hiểm khác khi đi vào hồ nhân tạo hoặc cống ngầm gần đó, nếu chọn áo mưa, thì hoàn toàn không có tác dụng gì đối với người sói bị mù…
Tất cả sự giúp đỡ mà Dạ Tẫn Nhiên cung cấp chỉ có thể giải quyết vấn đề trước mắt cô, sau đó đưa cô đến một tình huống khó khăn mới.
Có đám hẹ để gặt rồi, tất nhiên phải nuôi dài dài chứ, giải quyết hết một lần thì đống hàng tồn bụi mốc kia cậu biết đem bán cho ai đây.
Đáng tiếc hành lang không gian vẫn chưa sửa xong, cửa hàng trực tuyến không thể kết nối với không gian trong phó bản này, hại cậu phải đích thân đến bán hàng, Dạ Tẫn Nhiên buồn bực nhìn chằm chằm kim đồng hồ không ngừng quay trên tường.
Nơi đó hiển thị một đồng hồ đếm ngược, đại diện cho thời gian còn lại của trò chơi này.
Còn hai tiếng nữa, lát nữa lại đi “cắt” cô một lần nữa vậy, Dạ Tẫn Nhiên gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn suy nghĩ.
[Sửa chữa hành lang không gian hoàn tất, cửa hàng hệ thống hoạt động bình thường.]
Sau khi thông báo nhảy ra lên, mắt Dạ Tẫn Nhiên sáng lên.
Lại có chuyện tốt như vậy ư? Cuối cùng cũng có thể treo máy rồi…
Trong điều kiện hoạt động bình thường, cửa hàng hệ thống sẽ tự động giới thiệu đạo cụ có thể sử dụng cho người chơi khách hàng, còn có thanh tìm kiếm và giỏ hàng có chức năng mạnh mẽ, sau khi đặt hàng đạo cụ sẽ xuất ra và trừ điểm một mạch, căn bản không cần cậu phải tốn lời giới thiệu.
Dạ Tẫn Nhiên trực tiếp vứt bỏ mọi thứ trong tay, phủi mông đi thẳng, sau khi lẩm nhẩm thần chú khóa bí mật, cánh cổng đường hầm thời không màu xanh trắng mở ra trước mặt.
Cậu bước vào, sau cảm giác chóng mặt cực ngắn, cậu trở về thế giới thực.
Điểm hạ cánh của kênh được chọn trong phòng của cậu, lúc này đã là hai giờ sáng trong thực tế, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, thở dài, chuẩn bị đi tắm nước nóng để thư giãn.
Cửa hàng vật lý trong phó bản đó đã bị người chơi vừa đột nhập làm bẩn, Dạ Tẫn Nhiên không có ý định tốn công dọn dẹp, trực tiếp bỏ mặc, dù sao các đạo cụ bên trong cũng sẽ được hệ thống tự động thu hồi.
Nhưng mùi máu tanh mà cô mang đến, thì lại thực sự dính vào người cậu, Dạ Tẫn Nhiên khó chịu cởi quần áo, cậu không phải là người quá sạch sẽ, nhưng lúc này lại cảm thấy hơi khó chịu.
Đúng lúc nửa đêm, vạn vật tĩnh lặng, Dạ Tẫn Nhiên xả đầy một bồn nước nóng, mặc cho hơi nước trắng xóa bốc lên đầy phòng tắm.
Vừa mới ngâm mình hoàn toàn trong làn nước ấm của bồn tắm, chưa kịp tận hưởng được bao lâu, Dạ Tẫn Nhiên lại lần nữa nhìn thấy thông báo hệ thống.
[Đạo cụ cấp S “Sương Phi Hoa” đã hết hàng tích lũy 13 ngày]
[Phát hiện đạo cụ cấp S “Sương Phi Hoa” sắp rơi, vui lòng nhanh chóng nhặt.]
[Phó bản rơi: Mã số 3280]
“Không phải chứ, tôi vừa mới bắt đầu tắm đã giục người ta đi làm sao?!”
Hôm nay cái cửa sổ màu xanh lam này bật lên sao trông chướng mắt quá, thôi đập nát nó đi.