Các khách nam nghe thấy lời này, bất lực cười nói: “Thẩm tiểu thư, cô lương thiện quá rồi!”
“Đúng vậy, đúng vậy! Nếu không phải trong lòng Dung Nhị nương tử khát cầu, cho dù Thẩm tiểu thư có đưa thiệp mời đến, nàng ta cũng tuyệt sẽ không đến tham dự!”
“Trượng phu mới chỉ qua đời có một năm, vậy mà đã không thể kiềm chế được như thế rồi, đúng là bất kính bất hiếu!”
“…”
Sắc mặt Thẩm Tòng Nguyệt bối rối luống cuống, nàng ta quay lại nhìn Dung Gián Tuyết, giọng nói mềm mại: “Thiếu Phó đại nhân, chuyện này thật sự là lỗi của A Nguyệt, xin ngài đừng phạt Nhị nương tử…”
“Thẩm tiểu thư.” Giọng nói của Dung Gián Tuyết lạnh lùng, tầm mắt cũng không rơi vào trên người nàng ta: “Ta đang hỏi nàng.”
Giọng nói của hắn cũng không nghe ra là tâm tình gì, giống như là không vui không buồn, lại giống như là ao lạnh đập vào đó, lạnh như băng thấu xương.
Thẩm Tòng Nguyệt lập tức ngơ ngác, sững sờ tại chỗ.
Tầm mắt ngọc lạnh đảo qua Bùi Kinh Nhứ, nam nhân hạ áp mày: “Không có gì muốn giải thích sao?”
Bùi Kinh Nhứ nghe thấy vậy, cẩn thận liếc mắt về phía Thẩm Tòng Nguyệt, Thẩm Tòng Nguyệt như cười như không, trong mắt hiện lên một tia uy hiếp.
Nàng cắn cắn môi, cúi đầu không nói.
Dung Gián Tuyết hơi nhắm mắt, ẩn đi sự giận dữ và lạnh lùng trong mắt.
Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng nói của nam nhân nạnh lùng: “Về chỗ ngồi, sau khi tan tiệc đến tìm ta.”
Nói xong câu này, cũng không nhìn nàng nữa.
Đạt được kết quả mình muốn, Thẩm Tòng Nguyệt đắc ý nhướng mày, nàng ta lại kéo lấy cổ tay của Bùi Kinh Nhứ, cường ngạnh lôi kéo nàng trở về bàn nữ.
Trong lòng Bùi Kinh Nhứ tính toán thời gian, chờ đợi dược hiệu trong rượu phát tác.
Trước khi đến nàng đã uống một ít thuốc giải, cho nên dược hiệu trong rượu đối với nàng mà nói cũng không đến mức mất trí.
Nàng cần dùng tình dược này để trải đường cho kế hoạch của mình.
Ngồi ở bàn nữ một lát, tỳ nữ bên cạnh Thẩm Tòng Nguyệt đã quay lại.
Nàng ta thì thầm với Thẩm Tòng Nguyệt vài câu, Thẩm Tòng Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt nữa lại vào trên người Bùi Kinh Nhứ.
“Nhị nương tử, đi theo tỳ nữ của ta đi.” Nụ cười trên mặt Thẩm Tòng Nguyệt càng sâu hơn: “Nàng ta sẽ dẫn ngươi đi lấy được tin tức mà ngươi muốn.”
Nhiệt độ trên người Bùi Kinh Nhứ chậm rãi tăng lên, bởi vì trước đó đã dùng thuốc giải, cũng không đến mức khô nóng khó nhịn.
Chỉ là hai má của nàng vốn trắng nõn mềm mại, điểm đỏ bừng kia ở trên khuôn mặt không trang điểm liền có vẻ cực kỳ rõ ràng.
Nàng giơ tay sờ sờ cổ mình, giống như là bây giờ mới phát giác ra, ánh mắt mê ly, ngữ khí mảnh mai: “Ngươi… ly rượu mà ngươi đưa cho ta…”
Thẩm Tòng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, để tỳ nữ đỡ nàng dậy: “Nhị nương tử yên tâm, sắp xếp của bổn tiểu thư nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng.”
Nói xong, tỳ nữ đỡ Bùi Kinh Nhứ, muốn đưa nàng đi về phía hậu viện!
Phương hướng đi về phía hậu viện phải xuyên qua hành lang dài phía sau hàng ghế nam, khi tỳ nữ đỡ Bùi Kinh Nhứ suy yếu đi tới gần khu khách nam, Bùi Kinh Nhứ lắc lư, cố sức thoát khỏi trói buộc của tỳ nữ, nghiêng ngả lảo đảo nhào tới bên cạnh Dung Gián Tuyết!
Một tay nàng bắt lấy trường bào rộng lớn của nam nhân, yếu ớt gọi: “Phu huynh…”
Bên người đánh úp lại hương hoa nhài ngọt ngào, Dung Gián Tuyết hơi ngẩn ra, liếc mắt nhìn qua người đến.
Nàng nắm lấy y bào của hắn.
Giống như là bắt được rơm rạ cứu mạng gì đó, như là lo lắng hắn sẽ tức giận, mặc dù là áo bào, cũng chỉ bắt lấy nửa đoạn góc ống tay áo.
Dung Gián Tuyết nhíu mày, đối diện với đôi mắt mê ly bối rối của nữ tử.
Chỉ trong nháy mắt, thân thể hắn cứng đờ, theo bản năng mà né tránh tầm mắt.
“Phu huynh…”
Nàng lại gọi hắn một tiếng, giọng nói run rẩy, giống như nhụy hoa bị nước mưa làm ướt.
Thẩm Tòng Nguyệt ở bên kia bình phong nhìn thấy thế, thầm nghĩ không ổn, vội vàng chạy đến trước mặt hai người.
“Làm loạn! Không phải bổn tiểu thư nói Nhị nương tử đã say rượu, đỡ xuống nghỉ ngơi sao! Sao lại quấy nhiễu đến Thiếu Phó đại nhân thế!”