Đến nội dung chính

Chương 14: Đại nhân đã ngủ chưa?

admin 823 Chữ Cài Đặt

Vở diễn ở từ đường kia đã hao hết sức lực của Bùi Kinh Nhứ.

Sau khi nàng được Hồng Dược đỡ về Tây viện thì liền ngất đi, bất tỉnh nhân sự.

Khi tỉnh táo lại, sắc mặt Bùi Kinh Nhứ không thay đổi mà liếc mắt nhìn quanh phòng ngủ.

Hồng Dược vẫn luôn trông chừng ở bên cạnh, thấy nàng tỉnh lại, vội vàng tiến lên hầu hạ: “Cô nương, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi.”

Bùi Kinh Nhứ nhận lấy thuốc đỏ đưa tới, ngữ khí hơi lạnh: “Dung Gián Tuyết không tới sao?”

Hồng Dược gật gật đầu, thấp giọng nói: “Đại công tử chỉ bảo đại phu đến khám bệnh cho người, cũng không đến Tây viện.”

Dừng một chút, Hồng Dược lại nói: “Nhưng vị thị vệ Giang Hối bên cạnh Đại công tử kia đã tới, nói nếu như cô nương có gì khó chịu thì cứ việc nói với hắn.”
Bùi Kinh Nhứ híp mắt, uống một hơi cạn sạch chén thuốc đắng kia.

Thật đúng là một chính nhân quân tử, không hề vượt quá quy củ một chút nào.

Hồng Dược nhỏ giọng hỏi: “Cô nương, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây?”

Bùi Kinh Nhứ không chút để ý: “Vương ma ma thế nào rồi?”

Hồng Dược không hiểu tại sao cô nương lại muốn hỏi chuyện của Vương ma ma, nàng ấy hừ một tiếng, vẻ mặt hả giận: “Chắc chắn là cô nương không ngờ tới, Đại công tử đã xử trí Vương ma ma, đuổi bà ta ra khỏi phủ rồi!”

Bùi Kinh Nhứ nhếch môi, lộ ra một ý cười không ngoài dự liệu.

Nàng đã đoán được!

Dung Gián Tuyết trong lời nói cương trực công chính, trong mắt không chứa được một hạt cát nào, cho dù nàng ở trong mắt người ngoài cũng không phải là người tốt gì, nhưng nếu để cho hắn nhìn thấy chuyện bất bình, hắn cũng sẽ xử trí theo lẽ công bằng.
Vương ma ma va chạm chủ tử, Dung Gián Tuyết cũng tuyệt đối không bận tâm mặt mũi của lão phu nhân mà nhẹ nhàng buông lỏng.

Tác phong này của hắn đối với Bùi Kinh Nhứ mà nói, là một chỗ tốt có thể lợi dụng.

“Của hồi môn hàng năm ta mang đến Dung gia đều ghi trên danh nghĩa của lão phu nhân, do Vương ma ma xử lý, hiện giờ nếu như Vương ma ma đã bị trục xuất khỏi Dung phủ, vậy đồ hồi môn của ta, cũng nên vật về nguyên chủ rồi.”

Bùi Kinh Nhứ cười mỉa mai một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ tính toán.

–

Đông viện, thư phòng.

Bởi vì xin nghỉ đến chùa Nhiên Đăng một ngày nên trên thư án của Dung Gián Tuyết đã tồn đọng không ít công vụ.

Hắn giơ một cây bút lông bạch ngọc lên, cúi đầu xử lý.

Giang Hối đi tới thư phòng, ôm quyền về phía hắn: “Công tử, đã trông chừng Vương ma ma thu dọn đồ đạc rời đi rồi.”
Dung Gián Tuyết đáp một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên: “Tình hình bên phía Bùi thị thế nào rồi?”

“Vừa mới hỏi hạ nhân, nói là đã tỉnh rồi.”

Nam nhân không nói gì nữa, tiếp tục xử lý công vụ.

Giang Hối gãi đầu: “Công tử, bên phía lão phu nhân…”

“Ngày mai hạ triều, ta sẽ nói rõ với mẫu thân.”

Giang Hối vẫn có chút khó hiểu: “Công tử, thực ra ngài không cần phải đuổi Vương ma ma ra khỏi phủ, dù sao thì bà ta cũng là nữ sứ bên cạnh lão phu nhân, ngài cứ như vậy, lão phu nhân nhất định sẽ tức giận.”

Dung Gián Tuyết: “Làm sai thì phải chịu phạt, bà ta bất kính với chủ tử trước, sau là không phân được tốt xấu, nên xử trí.”

Giang Hối nói: “Ý của thuộc hạ là ngài không cần phải vì Dung Nhị nương tử mà đắc tội với lão phu nhân, làm cho lão phu nhân không vui.”

“Dung Nhị nương tử thường xuyên quỳ ở tông từ để phản tỉnh, là phẩm hạnh của nàng không đứng đắn, cũng không thể trách người khác không chịu tin nàng.”

Bút trên tay Dung Gián Tuyết dừng lại.

Hắn ngước mắt, nhìn về phía Giang Hối.

Đối diện với ánh mắt của Dung Gián Tuyết, Giang Hối vội vàng cúi đầu nhận sai: “Là thuộc hạ lỡ lời, xin công tử trách phạt!”

“Phạt bổng lộc nửa tháng, không có lần sau.”

“Vâng.”

Hôm nay Dung Gián Tuyết trừng phạt Vương ma ma, cũng không phải là sinh lòng áy náy hay là thương hại với Bùi Kinh Nhứ, chỉ là bởi vì Vương ma ma làm sai, hắn là trưởng tử của Dung gia, theo lý nên thanh trừ gia phong, chỉ thế không hơn.

“Lui xuống đi.”

Dung Gián Tuyết phân phó một tiếng.

Không đợi Giang Hối lãnh mệnh lui ra, chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến một giọng nữ trong trẻo.

“Phu huynh, huynh đã ngủ chưa?”