Trong thiền phòng ở chùa Nhiên Đăng.
“Hỏi thăm thế nào rồi?”
Bùi Kinh Nhứ dựa nghiêng vào giường quý phi, tóc đen như thác nước, sam y mỏng manh phủ lên làn da trắng mịn.
Mi mắt nàng không nâng lên, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại.
Sóng nhiệt khiến cho người ta choáng váng, ve kêu ồn ào chói tai.
Tỳ nữ cầm quạt tròn, bưng chậu băng đến, mang theo một chút gió lạnh cũng không xua tan được cơn nóng trong lòng nàng.
Hồng Dược đi tới, hạ giọng: “Cô nương, đã nghe ngóng được rồi, hôm nay công tử Dung gia sẽ lên núi lễ Phật.”
Bùi Kinh Nhứ chậm rãi mở mắt ra, sâu trong tròng mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo.
“Thay đồ.”
“Vâng.”
Thanh cao thoát tục, một bộ xiêm y màu trắng đơn sơ càng tôn lên vẻ suy nhược của nàng.
Đầu ngón tay vân vê bột trân châu tinh tế, bôi lên trên môi và gò má hồng nhuận mỏng manh đều đặn, dung mạo rực rỡ loá mắt kia thoáng chốc lồng lên một lớp bệnh trạng, tái nhợt dễ vỡ.
Nàng cầm lấy quạt tròn, quạt quạt vài cái với con ngươi đầy nước của mình.
Gió mang theo cảm giác mát mẻ làm cho đuôi mắt nhanh chóng phiếm hồng, sóng nước long lanh, nước mắt sắp rơi nhưng chưa rơi.
Được rồi.
Bùi Kinh Nhứ cong môi nhìn gương đồng mơ hồ, ý cười lạnh như băng.
“Canh giữ ở đây.” Nàng phân phó Hồng Dược, cũng không quay đầu lại mà đẩy cửa đi ra ngoài.
Đúng vậy, Bùi Kinh Nhứ đã sống lại rồi.
Kiếp trước, Bùi Kinh Nhứ thủ tiết ba năm vì phu quân Dung Huyền Chu chết trận, cuối cùng lại đợi được hắn mang theo “góa phụ của chiến hữu” Bạch Sơ Đồng và hai đứa con vinh quang về kinh.
Trong tiệc mừng công, chức cáo mệnh mà Dung Huyền Chu dùng quân công hiển hách của mình đổi lại đã rơi vào xuống đầu Bạch Sơ Đồng!
Chức chính thê này của nàng trở thành trò cười của kinh thành.
Mặc dù dung mạo của Bạch Sơ Đồng xinh đẹp, nhưng cũng không bằng nàng, mới chỉ có mấy tháng lại thu hút được tất cả các công tử quyền quý, thanh niên tài tuấn trong kinh thành, tất cả mọi người nói tâm tư nàng ta lương thiện, cứng cỏi như cỏ.
Ngay cả lúc Dung Huyền Chu nhìn nàng ta, vẻ dịu dàng và khắc chế trong mắt cũng trở thành cây châm đâm vào trong lòng Bùi Kinh Nhứ.
Cuối cùng, nữ nhân ác độc chướng mắt này bị “thần dưới váy” cuồng nhiệt của Bạch Sơ Đồng mang ra làm trò lấy lòng người trong lòng, ấn chết ở hồ sen lạnh như băng.
Lúc sắp chết, Bùi Kinh Nhứ mới biết được, thì ra tất cả bọn họ đều sống trong một quyển thoại bản tên là “Sủng Quan Kinh Hoa”.