Hai người sánh bước cùng nhau đến trường, khi vào cổng thì tách nhau ra vì Mai có chút việc.
Kichirou lúc đang thay giày thì Huyga cũng đã đến.
Hyuga vẫy tay chào.
– Yo, buổi sáng vui vẻ.
Kichirou cũng vẫy tay lại.
– Buổi sáng vui vẻ… Mà sao hôm nay thấy mày uể oải vậy?
Đúng như lời Kichirou nói, hôm nay Hyuga mắt thâm quầng còn có cả bọng mắt, mặt đờ đẫn như muốn ngủ đến nơi.
Hyuga xoa xoa tóc.
– Có gì đâu… Woa…
Cậu ta ngáp một cái dài, dùng tay tát vào mặt mình một cái rõ to.
– Phù, hôm qua ấy, xem cảnh Seimei đánh nhau thì máu trong người sôi sục lên… Nhưng lại bị đám ăn thuế chết tiệt kia ngắt giữa chừng làm nắm đấm tao cứng lên, thế là tao tìm bọn bên Adachi tẩn vài quyền cho hả giận, cuối cùng là… Đến gần sáng tao mới về nên buồn ngủ thôi…
Nói xong Hyuga lại ngáp một cái nữa, Kichirou lắc lắc đầu bật cười.
– Hay lắm, tao cũng ghét bọn bên Adachi lâu rồi, bữa nào anh em mình chùm túi giấy chạy qua bển không?
Hyuga mắt sáng lên.
– Ồ, cũng có chuyện tốt như vậy à?
Kichirou cười nguy hiểm, tay đã cất dép vào tủ.
– Hôm bữa tao mới thấy đám Yukita hống hách với tụi sơ trung… Anh em mình chỉ dạy bọn chúng cách đối nhân xử thế thôi…
Nói rồi cậu hướng về phía Hyuga đưa qua một ánh mắt, cậu ta cũng ngầm hiểu ý, miệng hai thằng nở nụ cười nguy hiểm.
Hyuga cất xong giày, hai thằng cùng nhau lên lớp, hôm nay Kichirou không định tới câu lạc bộ tham gia tập thể dục với tụi khỉ kia.
Về tới lớp, Mai đã ngồi sẵn ở chỗ ngồi.
Hyuga về bàn của mình, vừa đặt cắp xuống là ngủ ngay.
Kichirou khi về bàn thì bắt đầu dọn sách vở ra, chạy về phía Mai cùng học tập chuẩn bị cho bài mới, mà một nửa thời gian là ngồi nói chuyện chẳng động vào bài.
Reng reng reng!
Chuông vào học reo, tất cả học sinh trong lớp bắt đầu ngồi vào chỗ, giáo viên chủ nhiệm cũng đã bước vào lớp, đó là thầy chủ nhiệm Hoshida.
Thầy Hoshida vừa vào đã nhìn hai thằng học sinh trời đánh của mình, nghiến răng ken két.
Kichirou thì không nói, quậy thì có quậy nhưng thành tích lúc nào cũng vô cùng tốt, điểm đã hơn trung bình không biết bao nhiêu.
Còn Hyuga thì… Không muốn nói nữa, thành tích thì dở tệ, lúc nào cũng quậy nhưng lại có một điều kỳ lạ là mỗi khi vào kỳ thi quan trọng thì auto 100% là đạt điểm tuyệt đối! Là điểm tuyệt đối! Chỉ cần thi giữa kì hay cuối kì đều vậy.
Lúc ấy vì nghi hoặc đã có thầy cô lên tiếng kiểm tra camera thì họ ngã ngửa.
Vào thi cậu ta hoàn toàn không liếc ai, mắt luôn nhìn chăm chú vào đề, tay thoăn thoắt viết.
Nhưng mỗi khi làm bài kiểm tra đột xuất là y như rằng cậu ta lại ngủ chẳng thèm làm.
Thầy Hoshida thấy tóc trên đầu mình đã rụng thêm vài cọng.
Ông chỉ biết bất lực lắc đầu.
Ông lại nhìn về phía Mai, tim ông mới an tĩnh phần nào, một nữ sinh vừa học giỏi, vừa chăm chỉ, trong mắt thầy cô thì đây là một thiên thần hạ phàm, thầy Hoshida cũng thấy thế, lúc nào nhìn vào bài của Mai thầy cũng dám ngẩng đầu lên mà nói hùng hổ đây là học sinh của ông.
Tự luyến thế là đủ rồi, thầy Hoshida bắt đầu vào vấn đề chính.
– Khụ khụ… Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, các em hãy cùng vỗ tay chúc mừng nhé.
Nói xong, ông bắt đầu vỗ tay, cả lớp cũng làm theo, có vài nam sinh ngó ngó đầu ra ngoài muốn xem là nam hay nữ.
Cửa lớp mở ra cùng một bóng hình cao lớn đi vào.
Cậu ta mặt đồng phục chỉnh tề, tóc hơi nâu có chút rối, cậu ta đứng thẳng trước bảng bắt đầu viết tên mình.
Trên bảng, dòng chữ “Daiki Eiji” được viết vô cùng nguệch ngoạc miễn cưỡng có thể đọc được.
Eiji hướng về phía lớp gửi lời chào, giọng nói cậu ta lớn đến nỗi mấy lớp bên cạnh cũng nghe thấy.
– Xin chào xin chào! Tôi là Daiki Eiji, hân hạnh làm quen với các bạn!
Vì giọng nói của Eiji khá lớn ngay cả Hyuga đang ngủ cũng bật dậy nhìn mặt.
1 giây trôi qua, không có gì.
2 giây trôi qua, vẫn như thế.
3 giây trôi qua, có vài bạn học đã tỉnh lại bắt đầu vỗ tay.
Sau đó những bạn khác cũng tỉnh lại bắt đầu vỗ tay nồng nhiệt chào đón thành viên mới của đại gia đình lớp của thầy Hoshida.
Eiji nhìn tràn vỗ tay bên dưới mà xúc động lau lau khóe mắt.
– Ôi không ngờ, những người bạn của tôi lại nồng nhiệt như thế…
Thầy Hoshida thấy cậu ta đang xúc động, chợt thầy nghĩ về vô số hoàn cảnh khó khăn mình xem trên tivi định tới vỗ vai an ủi thì Eiji biểu cảm biến hóa vô cùng nhanh, hét lớn.
– Tối nay tôi bao karaoke cả lớp! Anh em đừng từ chối nhé!
Những nam sinh bên dưới hò hét vang dội, tiếng hét át đi cả tiếng vỗ tay.
Thầy Hoshida trán giật giật gân xanh, ông hít một hơi sâu, tay đặt vào vai của Eiji.
– Rồi, mời em về chỗ, chuyện gì thì ra chơi nói.
Eiji gật gật đầu, mặt vui vẻ nở nụ cười.
Cậu ta vừa đi xuống vừa đập tay những bạn ở gần như anh em lâu ngày không gặp.
Đi xuống mắt Eiji chợt sáng lên.
– Ôi, bạn tôi!
Eiji đi về phía Kichirou, cậu gần như theo bản năng đưa tay ra.
Hai người bắt tay nhau một cách vô cùng thân thiết, Eiji xúc động.
– Wa, bạn tôi, đã hơn 1 tuần chúng ta chưa gặp nhau để bù, tối nay đi karaoke tôi mời bạn vài ly.
Kichirou ho khan.
– Là nước ngọt đúng không… ?
Eiji ngay lập tức hiểu ý, mặt nở nụ cười.
– Đúng vậy, là nước ngọt.
Nước ngọt họ nói là nước ngọt không ngọt mà có tí cồn.
Kichirou lâu rồi cũng chưa uống bia nên hơi thèm rồi, tối nay chị Hana lại đi công tác ngày mốt mới về nên tối nay định sẽ quẩy hết sức.
Thầy Hoshida nhìn mà gân xanh giật liên hồi.
– Hai thằng nhóc tụi bây chưa đủ tuổi uống bia đâu đấy…
Ông chỉ định nhắc khéo, còn uống hay không thì ai có thể cản được chứ.
Eiji cuốn cuồn lên.
– Wa, sao thầy biết tụi em định uống bia hay vậy!
Kichirou dùng tay còn lại đập trán thở dài.
– Cậu không nói thì thầy cũng chẳng để ý đâu…
Eiji nghe xong, cứng đờ người rồi cười ngây ngốc.
– Có chuyện vậy à?
Thầy Hoshida lần này không chịu nổi nữa, ông đóng giáo trình lại, rồi không quay mặt lại đi ra ngoài.
Kichirou một bên thở dài.
– Cậu chọc cho thầy tức đến đi khỏi lớp luôn kìa.
Eiji mặt vẫn nở nụ cười ngây ngốc.
– Ủa? Mình không biết thiệt mà.
Thầy Hoshida vẫn chưa đi ra khỏi cửa lớp, tai ông nhạy bén thu hết lời nói vào trong, ông hít một hơi sâu.
– Đám nhóc khốn khiếp…
Nghiến răng, ông đi mất.
Eiji chọn chỗ cuối lớp vì chỉ còn mỗi chỗ đó không có ai ngồi, cậu ta ngồi ngay kế bên Hyuga.
Vào học, thầy lịch sử đang giảng bài, Hyuga thì đã gục đầu, Eiji cũng không khá hơn, mắt lờ đờ như có thể ngủ bất cứ lúc nào.
Mai thì đang chăm chỉ viết bài và học bài.
Kichirou thì khác, cậu đang nghịch nghịch con chim nhỏ làm từ đất sét như thuật thức của Deidara.
Đang học bài, chợt Mai để ý bên ngoài có gì đang đến.
Vừa quay sang, cô đã thấy một vật thể nhỏ đang bay tới chỗ cô, dù đây là tầng 2.
– Oaaaaa!
Mai giật mình la lớn.
Kichirou ngừng việc nghịch, mắt cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một khí tức vô cùng quen thuộc đang ở gần.
Vật thể khi gần chạm vào cửa sổ như đi xuyên qua mà không làm xước mẻ gì cửa sổ.
Nó đi về phía Kichirou.
Có người trong lớp nhìn rồi hét lớn.
– Là cáo trắng! Sao nó lên đây được!
Kichirou thấy tình hình không ổn định lùi lại thì con cáo ấy chạm vào cậu.
Bùm! Một làn khói bao trùm lấy cậu.
Khi khói tan đi, một nữ nhân kiều diễm đang đứng ở đó những người xem bất kể chủng tộc tim đều hẫng một nhịp.
Con cáo ấy thì cười khoái trá.
– Hahahahahaha!
Kichirou nhìn cơ thể hiện tại của mình, hoàn toàn là của một cô gái, cậu mặt tối sầm vác con cáo lên định hỏi tội.
Cậu biết đây là Abe no Seimei bày trò vì trong ký ức cậu thêu dệt, cậu hoàn toàn không dùng hình dạng thật của mình mà là hình dạng của một người phụ nữ để giúp đỡ Abe no Seimei.
Giờ đây bị chính cái boomerang mình ném ra đâm ngược lại, khổ nổi là không dám trở về như cũ sợ lộ danh nữa.
Mắt phượng xinh đẹp giờ đây nhìn Abe no Seimei với sát khí nồng đậm.
Dường như con cáo ấy cũng thấy trò chơi đã xong, vẫy vẫy tay rồi chạy biến mất với tốc độ như gió.
Kichirou chửi ầm lên nhưng giọng nói vô cùng thanh thoát.
– Con cáo chết tiệt!