Từ lúc Abe no Seimei và Vô diện nói chuyện về ngoại thần thì livetream đã bị chính phủ nhật nhanh cắt đóng lại.
Những người xem trên toàn thế giới khi đang hứng thú xem thì màn hình đã tối đen, họ ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa.
Họ trút hết cơn giận lên không gian mạng, họ vào trang web của chính phủ chửi nhưng đã bị chặn toàn bộ.
Chính phủ với tốc độ không thể tin được đã chặn toàn bộ những người quá khích trên mạng.
Họ không còn chỗ nào để nói chỉ còn cách là than vãn khắp nơi.
Quay lại nội các Nhật, thủ tướng vừa tỉnh đã nghe tin từ trợ lí, ông một lần nữa ôm ngực, thở phì phò, cơ thể như già đi 10 tuổi.
– K… Không… Tôi…
Ông định nói gì đó nhưng không còn tí oxi nào nữa, ông lại một lần nữa ngất xỉu.
Thủ tướng các nước mặt thì đen như đít nồi, họ đang xem, phân tích ý nghĩ từng lời nói của hai người kia lại bị Nhật xen ngang một phát đã tắt toàn bộ livetream, họ hoàn toàn không thể xem được gì nữa.
Nhưng vô số gián điệp bên trong nội các đã thuật lại hành động và lời nói về nước nhanh chóng khi biết tin.
Quay lại chiến trường.
Abe no Seimei lắc lắc đầu.
– Thôi, ta mệt rồi, ai về nhà nấy đi.
Vô diện gật gật đầu nhưng vừa gật đầu lại rơi xuống, chỉ còn vài sợi thịt cố kéo không cho rơi.
– Ui chà, đầu tôi!
Vô diện nhanh chóng đặt lại đầu về chỗ cũ, xoa xoa cổ.
– Haiz, thôi thì hẹn gặp lại, ông già, coi như lần này ông thắng nhưng lần sau tôi sẽ tung toàn lực không để ông ngăn nữa đâu.
Nói rồi, xung quanh không gian từ mặt nạ hắn bị xoắn, cơ thể hắn nhanh chóng biến mất.
Abe no Seimei không thể giữ nổi cơ thể nữa, cơ thể run cầm cập trên không trung.
– Haiz… Cơ thể già rồi…
Anh từ từ thu nhỏ lại, trong mắt của nội các đây lại là một kỳ tích mới.
Abe no Seimei thu nhỏ lại thành hình dạng một con cáo trắng với một đuôi vểnh lên trời nhưng từ từ xìu xuống.
Con cáo thở phì phò, nó nhảy mạnh xuống nước.
Mặt nước nổi lên một vòng rồi trở nên yên tĩnh.
Nội các sững sờ.
Rồi Abe no Seimie đâu? Hóa cáo rồi sao?
Bộ trưởng bộ văn hóa chấp hai tay lại.
– Đúng rồi, Abe no Seimei là nửa người nửa cáo mà, hóa cáo là chuyện bình thường.
– Bình thường cái đầu ông ấy!
Mấy bộ trưởng khác nghiến răng ken két, cấp cao thì tim như tàu lượn lên xuống nhiều tới nỗi suýt ngất hết.
Họ định mời ngài Abe no Seimei đến nội các, ai ngờ đâu không nói gì bỗng dưng hóa cáo rồi chuồn mất.
Tim của cấp cao nội các không khỏi rỉ máu, họ chưa biết gì về siêu phàm nhiều, còn có vô số câu hỏi muốn hỏi ngài Seimei, ai ngờ ngài ấy không nói gì đã rời đi như một người hùng không ngoảnh mặt nhìn vụ nổ vậy.
Đêm nay là một đêm không ngủ với vô số người và Kichirou cũng thế.
Cậu nằm sụi lơ trên giường.
– Ôi…
Kichirou lần này đã tạo ra một thần thoại thật sự ở thời hiện đại, cuộc chiến với quy mô cả chục km trên biển đã khiến chakra của Kichirou tụt nhanh hơn tên lửa.
Dù có thể nói chakra của cậu gần như là vô hạn nhưng cái vô hạn này chỉ là gần như, sử dụng nhiều nhẫn thuật như vậy đã bốc hơi chakra của cậu với tốc độ không thể tin nổi, cậu còn phân thân ra 2 phân thân là Bát Kì Đại Xà và Vô diện nên chakra đã chia đi rất nhiều.
Cậu dùng đồng thuật Ame no Uzume no Mikoto tạo ra Abe no Seimei, trao cho anh ta ký ức và sức mạnh gần như có thể nói Abe no Seimei là một con người thật sự.
Cậu cũng không muốn áp dụng quá nhiều hạn chế cho Abe no Seimei nên đã cho anh ta vô cùng tự do hoạt động nhưng âm dương sư lại sử dụng nhẫn thuật và triệu hồi Mahoraga thì hơi buồn cười vì cậu đã ghi lên ký ức của Abe no Seimei như thế, Mahoraga thì thật sự là thật, cậu đã đọc kỹ thông tin trong đầu.
Những kỹ năng mà Kichirou đã từng nhìn thấy sẽ hiện thực hóa ra đời thực, đây là mấu chốt cho năng lực triệu hồi Mahoraga, thập chủng ảnh cũng là một loại kỹ năng mà đúng không? Chỉ cần cậu sử dụng kotoamatsukami lên nó là xong, khỏi cho nó bạo phát mà đánh cả chủ.
Còn tứ tượng xuất hiện phút cuối thì đó là những sinh vật trong trí nhớ của cậu từ tượng của chúng rồi dùng bội hóa thuật biến nó to là xong.
Phải nói là nhẫn thuật trong Naruto cực kỳ tiện lợi cho việc làm màu, đánh nhau mà nổ tung ánh sáng tung tóe vô cùng bắt mắt.
Kichirou thở phì phò trên giường, mặt đẫm mồ hôi, tay run rẫy vì kết ấn vô số.
Những tấm bùa nổ trong không gian kamui gần như đã sử dụng hết, cậu cũng hơi sót đám đó.
Cậu dùng hơn cả triệu bùa nổ để tạo ra vụ nổ hoành tráng nhưng nhìn lại thấy không đáng lắm, cậu đã rơi nước mắt khi nhìn đống bùa nổ mà cậu đã dành hơn 30 tiếng để tạo ra, nhìn chúng tan thành tro mà tim như hẫng vài nhịp.
Kichirou thấy bản thân mình sắp bị tâm thần nhưng khá chắc là mình cũng chả phải bình thường, ai đời lại rảnh rỗi dùng phân thân đánh nhau chứ nhưng Kichirou lại thấy rất vui về chuyện này.
Cậu đã nhắm mắt lại, đánh một giấc chiêm bao.
Trên mạng lúc này là một mớ bòng bong, vô số tin tức vừa đang tải về siêu phàm và Abe no Seimei đã bị ém đi trong nội địa Nhật.
Nhưng nước ngoài vô số hình ảnh và video đã phát tán khắp nơi, vô số giả thuyết và thuyết âm mưu về thế giới đã xuất hiện tràn lan trên mạng.
Những tôn giáo trong tối đó như nấm mọc sau mưa, hằng hà vô số người mê muội đã dấn thân vào dị giáo.
Sáng thứ 6, 6 giờ.
Kichirou thức dậy trước cả báo thức 15 phút.
Cậu hiện tại đang ngồi trên giường thiền định như nhà sư.
Chỉ trong một buổi tối, toàn bộ chakra đã mất đã khôi phục lại, cậu cảm thấy cơ thể thoải mái hơn bao giờ hết.
Cậu đã cường hóa cơ thể bằng chakra nên giờ đây cậu sẽ tập luyện về tâm trí, dù sao thì tiên nhân thật cũng cần tịnh tâm mới có thể vào trạng thái.
Cậu khá bất ngờ về việc thế giới này có chakra thiên nhiên nhưng sau khi phân tích chút thì phát hiện ra, chỉ khi cậu muốn vào trạng thái hiền nhân thì chakra thiên nhiên mới xuất hiện và liên tục bổ sung chakra cho cậu như cỗ máy vĩnh cửu vậy.
Cậu không giống như Naruto khi vào trạng thái hiền nhân sau vài phút sẽ rớt trạng thái, cậu có thể cảm nhận được chỉ cần vậy bật trạng thái là có thể giữ vĩnh viễn, không chắc lắm nhưng cậu đang dùng một phân thân vào trạng thái hiền nhân ngồi thiền, nó đã trong trạng thái này vài ngày rồi.
Cậu hôm nay không định cho phân thân đi học nữa, dù gì chơi vui rồi giờ vô trường gặp Hyuga đánh vài cái thôi.
Sau nửa tiếng, Kichirou bước trên con đường đến trường, cậu nhìn môi trường quanh mình, đôi mắt cậu bây giờ đã sáng hơn bao giờ hết, từng hạt bụi trong không khí cậu đều có thể bắt được như quay chậm.
Trong lúc Kichirou đang mơ mộng, một lời chào từ phía sau hướng đến cậu.
– Chào buổi sáng, bạn học Masachiko.
Kichirou hơi bất ngờ, cậu quay đầu lại nhìn, đó là Mai, cô ấy vẫn như mọi ngày.