Phủ thành chủ.
Tiêu Vũ đã dừng lại tại Hắc Kim cấp ngũ tinh đã rất lâu, rốt cuộc sắp tiến vô Thiên Huyễn Thánh Cảnh nàng cần phải đột phá lên Truyền Kì cấp.
Linh hồn lực trước đó được nàng đè ép xuống bây giờ dũng mãnh phá ra, không ngừng đánh sâu vào linh hồn hải, khiến cho linh hồn hải của nàng dần dần mở rộng, linh hồn lực điên cuồng hướng Tiêu Vũ toàn thân trăm mạch xung đi.
“oanh oanh oanh!”
Tiêu Vũ nương theo linh hồn lực, lập tức trùng kích lên lục tinh, thất tinh, bát tinh, cửu tinh cuối cùng nàng dồn linh hồn lực một kích đột phá lên Truyền Kì yêu linh sư nhất tinh.
“aaaaaaa” Tiêu Vũ mở choàng mắt, linh hồn lực vừa được đột phát tràn đầy linh hồn hải, tựa như thủy triều mãnh liệt.
Khí thế trên người nàng cường đại gấp nhiều lần, ngay cả tiểu Kỳ cùng Phượng Hoàng cũng nhận thấy được trên người Tiêu Vũ xảy ra biến hóa.
Bên trong linh hồn hải, cây anh đào chậm rãi biến hóa, các cánh hoa cũ bị thay thế bởi các nhánh hoa mới, từng cánh hoa như một thoáng phù du, đến khi nàng chỉ mới Hắc Kim, đi khi ta đã lên Truyền Kỳ, những cánh anh đào tung bay theo làn gió, đùa nghịch với sự biến hóa của không gian trước khi về với dòng sông.
Hoa càng nở rộ tiểu Kỳ và Phượng Hoàng càng cảm nhận được bản thân đang không ngừng hấp thụ linh hồn lực từ cây anh đào kia.
“chuyện này là như thế nào?” tiểu Kỳ nhịn khộng được bật thốt lên nói.
Phượng Hoàng nàng không trả lời mà tiếp tục nhìn xem cây anh đòa biến hóa.
Nàng không cần phải nói, có lẽ tiểu Kỳ cũng hiểu chỉ là nó đến quá nhanh.
Mỗi khi Tiêu Vũ đột phá lên từ nhất tinh cho đến ngũ tinh, nàng đều cảm nhận được bản thân đang hấp thu linh hồn lực từ cây anh đào, nhưng linh hồn lực không đáng để nàng để ý tới.
Thật không ngờ đột phá lên Truyền Kỳ cấp khiến cho biến hóa nhiều đến như vậy, không sai lắm nếu nói Tiêu Vũ nếu có thể đột phá trên Truyền Kỳ, bọn nó sẽ còn hấp thu nhiều linh hồn lực để chữa trị bản thân.
Tiêu Vũ có thể cảm giác được cây anh đào, tiểu Kỳ cùng Phượng Hoàng đang phát sinh biến hóa không ngừng đòi lấy linh hồn lực từ bản thân nàng, khiến cho dù đã đột phá lên Truyền Kỳ nàng cũng không dám ngưng lại hấp thu linh hồn lực từ bên ngoài.
Nguyên lai linh hồn lực trong linh hồn hải còn có thể đưa vào cây anh đào trợ giúp Phượng Hoàng và tiểu Kỳ.
Tiêu Vũ nhanh chóng đem khí tức trên thân ẩn nấp, tuy rằng đạt đến Truyền Kì nhất tinh cấp bậc, nhưng khí tức chỉ là tiêu cô nương Hoàng Kim cấp, nếu để lộ ra chỉ sợ sẽ khiến náo loạn một phen.
Lúc Tiêu Vũ điều chỉnh xong khí tức, thời gian đã qua trọn vẹn sáu ngày.
“A Phượng, đã qua mấy ngày rồi a?” điều chỉnh xong khí tức, Tiêu Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra.
“sáu ngày” Phượng Hoàng nói.
“như thế nào lâu như vậy?!” thần sắc Tiêu Vũ ngưng lại hỏi, vốn là dự định hai ngày sau sẽ tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh, không nghĩ tới việc đột phá lên Truyền Kỳ cấp sẽ tốn thời gian như vậy.
“đi thôi, tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh” mặc dù bây giờ có rất nhiều người nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, tuy nhiên nàng hiện tại đã Truyền Kỳ cảnh giới, ở Quang Huy chi thành ai có thể ngăn cản nàng được.
Nàng đi ra Phủ thành chủ, hướng Thánh Lan học viện phương hướng lao đi.
Thánh Lan học viện.
“Diệp Thắng phó viện trưởng, có một nữ đệ tử tìm đến người!” Một cái Đạo sư từ bên ngoài đi vào, “Đó là Thiên tài lớp đệ tử!”
“đem nàng mang tới” Diệp Thắng phó viện trưởng gật đầu nói.
Sau một lát, Tiêu Vũ bị người mang tới trước mặt phó viện trưởng, nhìn Tiêu Vũ trước mắt, Diệp Thắng đồng tử kịch liệt co rút lại, hắn đối Tiêu Vũ có thể nói là khắc sâu ấn tượng, tại cuối năm khảo thí, Tiêu Vũ bất kể là lực lượng hay vẫn là Linh hồn lực kết quả khảo nghiệm vẻn vẹn chẳng qua là Thanh Đồng Nhất tinh mà thôi, nhưng mà mới đây thiên tài chiến, nàng lại dùng Bạch Ngân cấp khiêu chiến Hoàng Kim cấp.
Hiện tại hắn lại cảm nhận được trên người Tiêu Vũ lại bộc phát ra lực lượng Hoàng Kim cấp, nàng tăng từ Bạch Ngân cấp lên Hoàng Kim cấp chỉ dùng sáu ngày a.
Coi như là Diệp Thắng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, bất quá bất kể như thế nào, trong học viện ra một cái siêu cấp thiên tài, đều là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình.
“ta biết ngươi muốn nói gì, dùng thực lực của ngươi, tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh là hoàn toàn không có vấn đề gì!” thực lực của Tiêu Vũ không cần bàn cãi, một cái chỉ mới mười bốn tuổi Hoàng Kim cấp đứng trước mặt, ngươi còn có thể nói cái gì.
“đa tạ phó viện trưởng, học trò cảm tạ ngài đã giúp đỡ trong thời gian trước, học trò có một chút quà tặng ngài, học trò đi trước.” đợi Diệp Thắng nhận quà, Tiêu Vũ liền bay nhanh tiến vào Thiên Nguyễn Thánh Cảnh.
“ngươi có… tâm” không đợi Diệp Thắng nói xong Tiêu Vũ đã đi trước, tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh.
“thanh niên bây giờ vội quá” Diệp Thắng vuốt râu thở dài, nhìn nhìn món quà trong tay, hắn chậm rãi mở ra.
“này, cái này là…”
“đây là bên trong Thiên Huyễn Thánh Cảnh?!” phóng nhãn nhìn lại, xa xa cỏ xanh mềm mại, nhiều loại hoa giống như gấm, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết.
Khi bước vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh về sau, Tiêu Vũ liền cảm nhận được linh hồn lực từ bên ngoài không ngừng truyền vào linh hồn hải của nàng.
Người khác có thể sẽ bị linh hồn lực khiến cho linh hồn hải khuếch trương mà thống khổ, nhưng mà Tiêu Vũ chỉ cảm giác thoải mái, có thể là do nàng đã lên Truyền Kỳ.
Lấy Minh Văn bút từ trong không gian giới chỉ, nơi đây có thể xem như linh hồn lực Thánh Địa, để cho Minh Văn bút hấp thu linh hồn lực không biết cây bút này có thể hấp thu linh hồn lực đến cỡ nào.
Bỗng có một âm thanh già nua bên tai vang lên.
“tiểu cô nương ngươi là yêu linh sư cấp bậc Truyền Kỳ!!!” Diệp Duyên trố mắt nhìn tiểu cô nương trước mắt, đây đây là quái vật gì a, một tiểu cô nương chỉ mới mười bốn tuổi lại cấp bậc Truyền Kỳ.
“ngươi, ngươi là kẻ dùng Linh Túc Chi Pháp!!!” Diệp Duyên càng nói càng kinh hãi nhìn Tiêu Vũ, từ lúc Tiêu Vũ bước vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh này hắn đã phát ra linh lực dò xét, nhưng cho dù biện pháp gì cũng không thể dò xét được, có thể nói cách khác người trước mắt cấp bậc yêu linh sư cao hơn hắn hoặc ngang bằng hắn.
Không lý nào một thiếu nữ chỉ mười bốn tuổi lại có thể đạt đến Truyền Kỳ yêu linh sư được.
Tiêu Vũ nghe hai chữ Linh Túc, mí mắt nhảy lên. Linh Túc chi pháp này là một môn bí pháp vô cùng âm độc, dùng ngàn vạn đứa bé để hiến tế, sau đó đem chính linh hồn mình cắm vào trong nhục thân của một đứa bé trong đó, đạt được sinh mệnh mới, chỉ cần linh hồn bất diệt thì có thể sống vài thế.
Đương nhiên cũng sẽ có tác dụng phụ, linh hồn sẽ nhận hết thảy thiêu đốt đau khổ, hơn nữa nhục thân cũng sẽ rất nhanh bị bại hoại.
Đối với Linh Túc chi pháp, ngoại trừ cực kỳ ít một số người nghe nói qua, ngoại nhân căn bản không hề biết đến tồn tại bí pháp này.
Nhân loại thời điểm sau khi đạt đến Truyền Kỳ cấp đỉnh phong, tu vi liền đình trệ, rất khó đột phá, thân thể bắt đầu suy bại, vô số cường giả dần chết già không phá tan được cực hạn này đều ôm một nỗi tiếc hận. Vì vậy có một vị kinh tài tuyệt diễm đã sáng tạo ra Linh Túc chi pháp, đem linh hồn bảo lưu lại, một lần nữa chiếm thân thể mới tu luyện lại từ đầu.
Mỗi một lần tu luyện tới Truyền Kỳ cấp đỉnh phong không cách nào đột phá, thân thể lần nữa bắt đầu suy bại, lúc này lại thi triển Linh Túc bí pháp, lặp lại như thế có thể giúp tiếp cận đến cực hạn kia càng gần hơn.
“Diệp Duyên thủy tổ ngài cũng quá nghĩ nhiều rồi, ta bất quá chỉ là tu tập một bộ công pháp đặc biệt một chút, tựa như vị cô nương kia.”
Nói nói, nàng chỉ sang một thân ảnh đang ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lờ mờ hình như là Ngưng Nhi.
“ngươi biết ta?!” Diệp Duyên thủy tổ kinh ngạc nhìn tiểu cô nương trước mặt.
“ngài là năm vị Truyền Kỳ thủy tổ một trong, Diệp Duyên thủy tổ” nàng cười nói, bên trong Đồ Thư Quán thư tịch ghi lại về năm vị này vẫn rất nhiều, cho dù nàng không sống tại Quang Huy chi thành từ nhỏ, trong sách ghi lại chiến tích của năm vị này không muốn biết cũng khó.
“ngươi đã Truyền Kỳ yêu linh sư vì sao lại tiến Thiên Huyễn Thánh Cảnh” Diệp Duyên dứt khoát hỏi.
“vãn bối muốn chính là Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm” Tiêu Vũ cười nói.