Đời trước, Du Hàn Xuyên đã từng sưởi ấm được trái tim cô, có một khoảng thời gian kéo được cô ra khỏi loại trạng thái hỏng bét này, đáng tiếc cũng không thể kéo quá lâu dài. Rất nhanh hắn đã tự tay đẩy mạnh cô vào vực sâu vặn vẹo.
Lúc Hề Phán chậm rãi thu dọn xong xuôi để ra cửa thì thời gian cũng chỉ mới hơn 1 giờ, cách giờ đi làm còn sớm.
Tài xế xin nghỉ đi làm việc còn chưa trở lại, có nghĩa là Hề Phán còn phải tự mình lái xe đi làm.
Ngày hôm qua cô lái xe từ khách sạn trở về, vì thế đổi một chiếc Bentley vàng sâm banh ra cửa. Căn nhà này của Du Hàn Xuyên tổng cộng có ba chỗ đậu xe, cô đã chiếm hai chỗ rồi.
Xe đi qua ngã tư đường, lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, tầm mắt Hề Phán hờ hững nhìn lướt qua ngoài cửa sổ xe. Chú ý tới bên đường có một cửa hàng hoa, cô nhìn chằm chằm vài giây, trong lòng bỗng nhiên có quyết định.
*
“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên, một lát sau trợ lý Trần đẩy cửa đi vào: “Tổng giám đốc Du, anh Hà đến rồi.”
Hà tiên sinh trong miệng hắn ta là một thanh niên dáng người cao gầy, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng đen, rõ ràng là Hà Minh Hiên mà tối hôm qua mới ngồi nói chuyện trong một góc yên tĩnh với Hề Phán.
Trợ lý Trần rất nhanh xoay người rời đi, thuận tay đóng cửa lại.
“Anh Hà, mời ngồi.” Du Hàn Xuyên vừa nói vừa làm động tác mời. Nói xong, thấy Hà Minh Hiên gật đầu, đi tới đối diện ngồi xuống, Du Hàn Xuyên lại tiếp tục nói: “Hôm nay hẹn anh Hà gặp mặt là vì có một ít chuyện muốn thỉnh giáo…”
Du Hàn Xuyên nói tới đây, thoáng dừng lại hai giây rồi mới nói tiếp: “Tôi muốn biết chuyện thời trung học của Hề Phán.”
Đối với những lời này của Du Hàn Xuyên, Hà Minh Hiên cũng không phải là quá bất ngờ. Tính cả lần tối hôm qua, anh ta và Du Hàn Xuyên mới gặp mặt lần thứ 2, căn bản không có gì để nói. Chỉ là Du Hàn Xuyên hẹn gặp mặt anh ta, cân nhắc đến việc họ quen biết nhau là vì Hề Phán, mục đích của Du Hàn Xuyên thật ra không khó đoán.
“Thật xin lỗi, Tổng giám đốc Du.” Giọng Hà Minh Hiên hơi áy náy: “Tuy rằng tôi và Hề Phán là bạn học cấp ba, nhưng cũng không cùng lớp. Hơn nữa tôi chưa học xong lớp 11 đã ra nước ngoài, thẳng đến gần đây mới trở về, đối với chuyện của cô ấy, hiểu biết cũng vô cùng có hạn.”
Du Hàn Xuyên nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn không biểu lộ ra, giọng nói bình tĩnh: “Không sao, nói nhưng gì anh biết là được.”
Đây là phòng riêng trong một quán cà phê.
Lúc này, Du Hàn Xuyên vốn nên ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc, trước mặt bày một đống văn kiện chờ hắn ký tên. Nhưng hiện thực là hắn đã vứt bỏ công việc trong tay, ngồi trong quán cà phê để nói chuyện phiếm với một người lạ mới gặp mặt lần thứ hai.
Bởi vì hắn căn bản không có cách nào chuyên tâm làm việc nổi!
Buổi sáng đến công ty, Du Hàn Xuyên ngồi trước bàn làm việc, cặp tài liệu trước mặt mở ra hơn nửa tiếng, hắn lại chỉ xem lướt qua vài hàng chữ, trong đầu toàn là chuyện liên quan đến Hề Phán. Những ý nghĩ hoang đường vì cô mà sinh ra, không những không đè xuống được, ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng!
Không thể tiếp tục như vậy được nữa!
Vì thế Du Hàn Xuyên tìm tới Hà Minh Hiên, hỏi chuyện về Hề Phán.
“Thành tích của Hề Phán đặc biệt tốt, khóa chúng tôi không ai là không biết cô ấy. Thậm chí lúc mới vào cấp ba là đã có rất nhiều người biết cô ấy rồi, bởi vì cô ấy là người thi đỗ vào Nhất Trung với thành tích đứng đầu toàn thành phố…”