Hoắc Yến Tân không cho rằng cô sẽ thật thà như ngoài miệng.
Một người tối qua vừa ép buộc dụ dỗ lúc lên giường lại còn nhiệt tình như thế.
Sao có thể buông tha anh.
Tóm lại cô chẳng qua chỉ muốn ngủ với anh sinh ra tình cảm mà thôi.
Anh hoàn toàn không tin mấy thứ này.
Cũng tuyệt đối không cho cô cơ hội đó.
Chỉ hy vọng hôm qua cô đã có thai, nhanh chóng sinh con xong rồi đi, giữ lại con là được.
Anh cởi áo ngoài rồi nằm xuống chỗ ngủ dưới đất.
Ôn Dụ cũng không chần chừ, lập tức cởi áo ngoài lên giường yêu cầu: “Ngày mai tìm cho ba và em trai tôi công việc phù hợp.”
Hoắc Yến Tân không từ chối.
Chuyện này vốn chẳng phải vấn đề gì to tát, cũng không có gì đáng bàn. Bọn họ có việc làm thì anh cũng bớt phải chu cấp thêm.
Việc duy nhất đêm nay anh phải làm là đề phòng Ôn Dụ mà thôi.
Anh nhắm mắt lại, quay đầu đi, đưa gáy về phía cô.
Khi đèn tắt, ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài xuyên qua tấm rèm cửa hoa mỏng manh hắt vào chút tia sáng mờ nhạt.
Hoắc Yến Tân lúc nào cũng căng cứng cơ thể để đề phòng Ôn Dụ nhào tới.
Nhưng không biết thế nào mà, khi liếc thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô rúc vào trong chăn ngủ ngoan ngoãn, anh lại cảm thấy có chút bực dọc.
Cảm giác bực dọc này hoàn toàn khác biệt với sự bức bối vì công việc trước đây.
Trước kia là bức bối trong lòng, ngột ngạt khó thở.
Còn bây giờ lại giống như sự cuồng loạn trong máu.
Cả người nóng rực dẫu không đắp chăn cũng thấy ngột ngạt.
Trong đầu toàn là mấy hình ảnh không đứng đắn.
Anh nhắm chặt mắt, nhưng dẫu thế nào cũng không thể xóa sạch.
Anh đành ép bản thân ra phòng khách ngồi.
…
Ôn Dụ ngủ một đêm rất ngon, sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy Hoắc Yến Tân đâu.
Còn Tô Ngưng, Hoắc Yến Bình và Hoắc Đình Đình chắc đang vệ sinh cá nhân ở phòng khách, thỉnh thoảng có tiếng giục đi học.
Một kẻ vô công rỗi nghề như cô, cũng chẳng nghĩ đến việc chen chúc dậy sớm vệ sinh cá nhân với họ, cô lại nằm xuống.
Trước đây lúc đi học, đại viện cách xa trường, ngày nào trời chưa sáng đã phải đi bộ đi, trưa lại cuốc bộ về nhà, chiều tối còn đi lại nhiều vòng hơn. Thứ Bảy, Chủ Nhật lại theo Cố Vân Thành học bù, chưa từng lơi là ngày nào.
Sau này khi nghỉ học, ngày nào cô cũng nhức đầu vì tiền bạc.
Bây giờ lại cảm nhận được một tia thanh thản.
Quả nhiên lấy được một người đàn ông có ích thì có thể bớt đi đường vòng mấy chục năm.