Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 41: Đại lão tàn tật vs bạch thiết hắc tinh ranh

admin 547 Chữ Cài Đặt

Nhìn những điểm mấu chốt mà Thẩm Thư Ý chỉ ra, Lê Ánh Hoài lại một lần nữa phải công nhận cô có tài năng độc đáo trong lĩnh vực này, không còn nghi ngờ gì nữa, cô giỏi hơn anh ta rất nhiều.

Vậy thì những lời đồn đại trước đây về việc cô hối lộ giảng viên, dùng tiền mua bằng cấp đều tan biến.

Vì vậy thái độ của Lê Ánh Hoài đối với Thẩm Thư Ý đã thay đổi hoàn toàn, nói chuyện cũng lịch sự hơn nhiều.

“Ừm, ý tưởng của cô tốt hơn, cứ làm theo cô đi.”

Thẩm Thư Ý nhướng mày với anh ta: “Hừ, tôi còn tưởng anh sẽ không thèm nhìn đã phủ nhận ý tưởng của tôi rồi chứ.”

Lê Ánh Hoài lúng túng sờ mũi qua lớp khẩu trang, giọng nói hơi trầm xuống: “Xin lỗi… Trước đây tôi thực sự đã có thành kiến với cô.”

Thẩm Thư Ý cười không để tâm: “Lúc nhỏ anh không có như thế này.”
Tay Lê Ánh Hoài đang cầm ống thuốc thử khựng lại.

Lúc nhỏ…

Anh ta chỉ mơ hồ nhớ rằng khi còn nhỏ mình và Thẩm Thư Ý chơi với nhau rất thân.

Vậy từ lúc nào anh ta lại xa cách với Thẩm Thư Ý, thậm chí là nhìn nhau là thấy ghét?

Có lẽ là sau khi Vương Tĩnh Ảnh chuyển đến nhà họ Thẩm.

Thẩm Thư Ý thấy anh ta đang thất thần, trong mắt lóe lên một tia sáng mờ. Cô đi đến bên cửa cởi áo blouse trắng ra, chào anh ta rồi rời khỏi phòng thí nghiệm.

Cô nóng lòng muốn về nhà xem Quý Minh Tranh đã mang quà gì về cho mình!

Thẩm Thư Ý vừa về đến Quý gia đã được gọi lên phòng sinh hoạt tầng ba. Vừa vào cửa, cô đã thấy hai vệ sĩ khiêng một chiếc vali lớn đi vào.

Chiếc vali mở ra, bên trong treo đầy những món trang sức lấp lánh, đủ loại vật liệu quý hiếm.

Cô theo bản năng dừng lại, ngước nhìn Quý Minh Tranh đang ngồi trên xe lăn.
Anh vẫn mặc bộ vest lịch lãm, thẳng thớm, cúc áo cài ngay ngắn, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt anh làm nổi bật đường nét sâu hút, sống mũi cao thẳng, tạo nên vẻ đẹp lai phương Tây.

Quý Minh Tranh khẽ hất cằm về phía cô: “Lại đây xem có thích không?”

Chân Thẩm Thư Ý vô thức di chuyển về phía anh, ánh mắt dán chặt vào những món trang sức. Nhìn những báu vật lấp lánh, cô tỏ vẻ bất ngờ rồi nhìn Quý Minh Tranh.

Giọng nói mềm mại vang lên, đôi mắt cong cong vì cười: “Đẹp quá, em đều thích. Anh cả tặng cho em hết sao?”

Ánh nắng chiếu vào phòng sinh hoạt, hắt những vệt sáng lấp lánh lên sàn nhà. Quý Minh Tranh nhìn Thẩm Thư Ý một tay che miệng, đôi mắt rạng rỡ và tươi tắn, mái tóc dài xõa trên vai, cả người toát lên một vẻ đẹp lỗng lẫy mà an yên.

Quý Minh Tranh như bị nụ cười của cô lây nhiễm, khóe môi tự nhiên cong lên, giọng nói trầm ấm lọt vào tai cô.
“Thích thì cứ giữ lại hết.”

“Anh cả nói lời phải giữ lời.”