Trong buổi chiều tĩnh lặng này, Quý Minh Tranh ngồi bên giường bệnh đọc tài liệu, còn Thẩm Thư Ý nằm trên giường ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, cô gái trong giấc mơ đã mở mắt, từ từ ngồi dậy.
Cô nhìn Quý Minh Tranh vẫn còn trong phòng, ánh mắt kinh ngạc, rồi sau đó áy náy nói: “Anh cả, em lại làm lỡ việc của anh rồi…”
“Còn nói những lời khách sáo này với anh?” Quý Minh Tranh đóng tài liệu lại, hỏi: “Em thấy đỡ hơn không? Lấy nhiệt kế đo xem đã hạ sốt chưa.”
Thẩm Thư Ý vén chăn lên, định đứng dậy.
Quý Minh Tranh khẽ nhíu mày: “Nằm yên đi. Muốn gì thì để người ta mang đến.”
“Em…” Má Thẩm Thư Ý càng đỏ hơn. Cô lắc đầu: “Em… em không cần gì cả…”
Mắt cô vô thức liếc về phía nhà vệ sinh: “Anh cả, em đỡ hơn nhiều rồi, anh cứ đi làm việc đi.”
Nếu không, cô thật sự sẽ không nhịn được nữa…
Quý Minh Tranh đưa nhiệt kế ở trên tủ đầu giường cho cô: “Đo xong nhiệt độ rồi anh mới đi.”
Thẩm Thư Ý thực sự… rất muốn đi vệ sinh, nhưng lại ngại không dám nói, cô chỉ đành cố gắng trèo xuống giường, nhưng nằm quá lâu, lại còn uống thuốc nên người cô lừ đừ không có chút sức lực nào. Cô bất ngờ ngã nhào.
Quý Minh Tranh nhanh chóng đỡ lấy cô.
Thật không may, Thẩm Thư Ý lại ngã ngồi lên đùi anh, đầu cũng gục xuống.
Tai của Quý Minh Tranh chạm vào má nóng hổi của cô, mũi anh tràn ngập mùi hương dễ chịu của cô.
Mùi hương này không giống nước hoa, cũng không giống sữa tắm, giống như là mùi hương tự nhiên của cơ thể cô…
Mặt Thẩm Thư Ý vùi vào cổ anh, thì thầm nói: “Anh cả… em, em chỉ muốn đi vệ sinh thôi.”
Cả người Quý Minh Tranh nóng bừng, hiếm khi anh đỏ mặt đến thế.
“Anh sẽ gọi dì Vương vào đỡ em đi.”
Hơi thở ấm nóng của cô phả vào hõm cổ, Quý Minh Tranh giữ chặt hai tay cô, muốn đẩy cô ra để cô đứng vững nhưng lại sợ cô ngã nên đành để dì Vương vào rồi mới buông tay.
Ánh mắt anh vô tình dừng lại trên gương mặt Thẩm Thư Ý. Lúc này, cô dụi vào hõm cổ anh, đôi mắt mờ mịt, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.
Dì Vương thấy Thẩm Thư Ý ngồi trên đùi Quý Minh Tranh thì giật mình suýt lùi lại mấy bước, nhưng rồi bà cũng nhanh chóng tiến lên đỡ cô dậy.
Quý Minh Tranh rời khỏi phòng ngủ của cô, đến thư phòng nhưng lại thấy mình chẳng thể đọc nổi một chữ nào trên đống tài liệu.
Dường như cảm giác mềm mại của cô vẫn còn vương trên đùi, và cơ thể anh cũng nhiễm mùi thơm thoang thoảng của cô.
…