Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 12: Đại lão tàn tật vs bạch thiết hắc tinh ranh

admin 574 Chữ Cài Đặt

Thẩm Thư Ý uống canh giải rượu xong về phòng thì đã tỉnh táo lại. Thật ra, cô cũng chỉ hơi say một chút, hoàn toàn chưa đến mức lao vào người khác.

Vừa nằm lên giường, hình ảnh mình ngã vào lòng Quý Minh Tranh lại chợt lóe lên trong đầu.

Ngón tay cô khẽ co lại.

Ngực của vị đại lão này cũng rắn chắc thật đấy!

Lúc nãy chân cô còn vô tình chạm phải chỗ căng phồng của Quý Minh Tranh nữa. Anh chẳng phải không thể có con sao? Đến lúc đó liệu có đứng lên nổi không nhỉ?

Đúng lúc cô đang thất thần, hệ thống đột nhiên vang lên: [Ký chủ, Vương Tĩnh Ảnh đưa Quý Đồng Châu về rồi.]

Thẩm Thư Ý nhướn mày.

“Lá gan bọn họ lớn thật đấy? Yêu đương lén lút mà còn ngang nhiên ngay trước cửa nhà?”

Dựa vào việc ông nội Quý không có ở nhà nên dám làm loạn à?

Cô tò mò không biết Quý Minh Tranh có nhúng tay vào không.
Dù sao thì chuyện này cũng ảnh hưởng đến thể diện nhà họ Quý.

Nghĩ vậy thôi, cô cũng chẳng bận tâm thêm, kéo chăn lên ngủ ngon một giấc, sáng mai có khi còn được xem kịch hay.

Sáng sớm hôm sau khi Thẩm Thư Ý rửa mặt xong rồi xuống lầu ăn sáng, vừa đi đến cầu thang, cô đã cảm nhận được bầu không khí khác thường trong phòng khách.

“Cộp, cộp, cộp.”

Đến tầng một, cô lập tức thấy Quý Minh Tranh đang ngồi ngay chính giữa, hai bên có vệ sĩ đứng nghiêm túc.

Anh chải tóc gọn gàng ra sau, mặc một bộ vest đặt may màu đậm, môi mím chặt, gương mặt anh tuấn lúc này mang vẻ nghiêm nghị đến đáng sợ.

Đối diện anh là Quý Đồng Châu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn say, sau lưng còn có một cô gái với quần áo có phần xộc xệch.

Không cần nhìn kỹ cũng biết đó là Vương Tĩnh Ảnh, người đã đưa anh ta về đêm qua.
Thêm cả dấu vết mờ ám trên cổ Vương Tĩnh Ảnh… Có lẽ giữa hai người họ tối qua đã xảy ra chuyện không thể nói rõ.

Thẩm Thư Ý thực sự bội phục thủ đoạn của Vương Tĩnh Ảnh, cướp vị hôn phu của chị kế mà mặt không đổi sắc.

Cô khẽ vén tóc, liếc nhìn mọi người: “Chuyện gì thế này?”

Lúc đầu, sự chú ý của Quý Đồng Châu vẫn còn đặt trên người Quý Minh Tranh.

Vừa tỉnh dậy sau cơn say đã bị quản gia gọi xuống gặp anh cả, trong lòng anh ta vừa khó chịu vừa bất an.

Từ nhỏ đến lớn, nếu nói anh ta sợ ai nhất, thì chắc chắn đó là Quý Minh Tranh.

Người anh trai này luôn đè ép anh ta, khiến anh ta cảm thấy tự ti và bất an.

Bên ngoài anh ta là Nhị thiếu gia nhà họ Quý, được tâng bốc nịnh nọt, máu mặt vô cùng. Nhưng mỗi khi đối mặt với Quý Minh Tranh, anh ta lại không thể kìm chế cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng.
Cũng vì vậy anh ta mới cam tâm tình nguyện từ bỏ tự do, dùng hôn nhân để đổi lấy cổ phần của tập đoàn Quý thị, chỉ mong một ngày nào đó có thể giẫm đạp Quý Minh Tranh dưới chân.

Anh ta chưa từng nghĩ rằng Quý Minh Tranh sẽ quản chuyện này.