Dixia vội hỏi: “Vậy con thì sao?”
“Con á?” Mật Mật cố tình dừng lại một lát, làm ra vẻ đăm chiêu, sau khi thấy Dixia sốt ruột đến trợn tròn cả mắt, cô mới thong thả nói: “Đương nhiên con cũng ở nhà Bối Á rồi, đây không phải là yêu cầu trước đó của con và Iga sao? Hay là, các con đổi ý rồi?”
Dixia vội lắc đầu: “Không có, không có ạ.”
Mật Mật khẽ cười một tiếng, cười xong, vẻ mặt nghiêm túc lại một chút: “Buổi tối hai con có thể ở cùng nhau, nhưng ban ngày, vì cường độ học tập khác nhau nên e là sẽ phải tách ra, không thể ở bên nhau suốt được.”
“Ta nói trước cho các con biết, cho dù có nhớ đối phương cũng không được quấy khóc vì chuyện này, phải nghiêm túc học bài, biết chưa?” Mật Mật vừa nói vừa nhìn chằm chằm Dixia. Qua mấy ngày quan sát, cô đã phát hiện ra đứa trẻ này dính người hơn.
Dixia thản nhiên nói: “Vâng ạ, dì Mật Mật. Lúc con luyện tập ma pháp, cô Trân Trân cũng bảo Iga rời đi, bay vòng quanh Cây Mẹ học bay mà, chúng con vẫn luôn như vậy.”
Mật Mật thầm nghĩ, cường độ học tập cô Trân sắp xếp sao có thể cùng đẳng cấp với sự sắp xếp của Bệ hạ được… Nhưng bây giờ tốt nhất là chưa nên nói, kẻo dọa bọn trẻ sợ.
Đợi đến lúc bọn trẻ quấy khóc rồi hẵng tìm cách sau.
Các tinh linh đi về phía nơi ở của Bối Á. Bối Á cậy mình có thân phận là tinh linh giám hộ tương lai của đứa trẻ, bạo dạn đưa tay ra, đưa ra lời đề nghị với Iga: “Ta có thể… dắt tay con đi được không?”
Iga ngạc nhiên nhìn ngài một cái, rồi cong mắt: “Được ạ.”
Cậu đưa tay phải đang rảnh rỗi cho Bối Á, thế là Dixia, Iga và Bối Á, ba tinh linh đi sóng vai nhau.
Đi được một lúc, Bối Á đã hơi mỏi. Bởi vì… đứa trẻ lùn quá, để có thể dắt tay được, ngài đành phải cúi gập lưng xuống đi theo.
Đi được một đoạn, Dixia đưa ngón tay chọc chọc Iga: “Iga, cậu nhìn chú này đi mệt chưa kìa, cậu đừng dắt tay chú ấy nữa, để chú ấy tự đi đi.”
Iga quay đầu nhìn Bối Á, buông tay ra, sờ sờ mũi, ánh mắt lảng đi: “Xin lỗi anh nha, con mới phát hiện ra.”
Bối Á vội nói: “Ta không mệt!”
Nghĩ nghĩ, ngài nói: “Iga, con cũng nên gọi ta là chú đó.”
Iga nhìn khuôn mặt tựa như thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi của ngài, hơi khó khăn mở miệng: “… Vâng, chú Bối Á.”
Bối Á được cậu gọi thì vô cùng vui vẻ, lưng ưỡn thẳng, tinh thần phơi phới.
Một đám tinh linh cũng vội vàng nhao nhao: “Iga, Dixia, bọn ta cũng là cô chú, không phải anh chị đâu nha~”
Thôi được rồi, Iga dở khóc dở cười, lại phải gọi từng người một, dỗ cho đám cô chú này cười toe toét.
Đường từ cấm địa đến Vương đình rất dài, đi được một lúc, Mật Mật hỏi: “Iga, Dixia, đường dài lắm, các con đi có thể sẽ mệt, có cần bế các con đi không?”
Dixia lắc đầu: “Con không cần, con muốn tự đi.”
Iga đương nhiên cũng giống cậu bé: “Con cũng tự đi.”
Bối Á có hơi hối hận, mình rõ ràng là tinh linh giám hộ của đứa trẻ, vậy mà lại không nghĩ đến chuyện bọn trẻ có thể bị mỏi chân, đáng lẽ mình phải tinh ý hơn mới phải.
Bối Á nhận ra bọn trẻ không muốn bị bế, ngài suy nghĩ một lát, trong đầu nảy ra một ý.
Ngài đưa ngón tay lên môi huýt sáo một tiếng, tiếng sáo du dương trong trẻo, vang đi rất xa.
Hai đứa trẻ đồng loạt quay đầu nhìn ngài, tò mò nhìn chằm chằm ngón tay ngài.
Dixia học theo động tác của ngài, cũng đưa ngón tay lên môi thổi mấy cái, thổi ra tiếng “phù phù”, hoàn toàn khác hẳn tiếng sáo của Bối Á.
Dixia bối rối: “Tại sao con thổi ra lại không giống?”
Bối Á khá đắc ý: “Cái này cần có kỹ thuật, nếu con muốn học, lát nữa ta dạy cho!”
Dixia vội vàng gật đầu: “Con muốn học!”
Iga thì tò mò hơn, không biết tại sao Bối Á lại huýt sáo. Bối Á cười một cách bí ẩn, đợi một lát, ngài nói: “Các con nhìn đằng trước đi.”