Nhưng Giang Tiếu Nhiên căn bản không cho y thời gian suy nghĩ.
Bởi vì ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy Bạch Dật Thần hơi nhấc chân, hắn lập tức cho rằng đối phương chuẩn bị ra tay.
Không kịp suy nghĩ thêm.
Bịch!
Giang Tiếu Nhiên quỳ sụp xuống.
Hai tay ôm chặt lấy chân Bạch Dật Thần.
Động tác nhanh đến mức Bạch Dật Thần cũng sững người.
“Sư điệt!!!”
Giang Tiếu Nhiên ôm chặt lấy đùi y, giọng nói run rẩy như thể vừa phải đối mặt với tai họa diệt môn.
“Ta biết sai rồi!”
“Ta biết những lỗi lầm mà người sư thúc này gây ra… là rất khó để tha thứ…”
“Lúc trước là ta độc ác, ta…”
“Nhưng ngươi hãy cho ta một cơ hội!”
“Ta sẽ sửa đổi!”
“Ta… ta sẽ chuộc lại những lỗi lầm mình đã gây ra!”
Giang Tiếu Nhiên nói đến mức tình cảm dạt dào, giọng nghẹn ngào, thân thể còn run lên từng hồi.
“Người ta thường nói, đánh kẻ chạy đi, ai lại đánh người chạy lại…”
“Cầu xin sư điệt đừng giết ta…”
“Ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi suốt đời…”
“Cầu xin ngươi…”
Hắn vừa nói vừa khóc lóc ỉ ôi, ôm chân người ta không chịu buông, thậm chí còn lăn xả đủ kiểu.
Chỉ có một vấn đề.
Trên khuôn mặt hắn…
Một giọt nước mắt cũng không có.
Bạch Dật Thần cúi mắt nhìn người đang ôm chặt chân mình, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Y thật sự có chút ngỡ ngàng.
Sư thúc của y…
Từ khi nào lại biến thành bộ dạng này?
Phải biết rằng trong nguyên tác, nguyên chủ Giang Tiếu Nhiên là người có đạo tâm bất chính, tiếng xấu vang xa.
Hắn tính tình hống hách, kiêu căng, ngạo mạn, lại ỷ mình là sư đệ thân thiết của chưởng môn Thẩm Ôn Ngôn nên từ trước đến nay làm việc chẳng hề kiêng nể.
Những chuyện xấu hắn từng làm không ít.
Đặc biệt, mỗi lần phụng mệnh xử phạt các vị sư điệt, hắn chưa từng có một chút thương xót.
Lạnh lùng.
Quyết đoán.
Thậm chí có phần tàn nhẫn.
Vậy mà người trước mặt lúc này lại đang ôm lấy chân y, quỳ dưới đất cầu xin tha mạng.
Sự tương phản ấy thực sự quá lớn.
Bạch Dật Thần không khỏi nheo mắt.
Trong lòng y dấy lên một tia nghi hoặc.
Y im lặng suy nghĩ một lúc.
Cuối cùng, khóe môi Bạch Dật Thần lại khẽ cong lên.
Vẫn là nụ cười ôn hòa quen thuộc.
Y không hỏi thêm, chỉ cúi người xuống, đưa tay nhẹ nhàng kéo Giang Tiếu Nhiên đứng dậy.
Động tác tự nhiên, thậm chí còn mang theo vài phần ân cần.
Sau đó, y phủi những hạt bụi dính trên y phục của hắn.
Bộ y phục vốn đã rách rưới đến mức chẳng khác gì đồ của cái bang, sau một phen lăn lộn dưới đất lại càng trở nên thảm hại.
Bạch Dật Thần phủi rất cẩn thận, tựa như hoàn toàn không để tâm đến bộ dáng tả tơi ấy.
Y khẽ mỉm cười.
“Sư thúc đang nói gì vậy?”
Giọng nói vẫn dịu dàng, không hề có chút trách móc.
“Ta không hiểu lắm…”
Giang Tiếu Nhiên đang chuẩn bị tiếp tục khóc lóc cầu xin thì khựng lại.
Bạch Dật Thần nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Ta nghe sư tôn nói sư thúc bị mất trí nhớ, có phần quên hết một vài cách sử dụng công lực…”
“Cho nên sư tôn mới kêu ta qua đây để dạy lại người.”
Không gian bỗng im bặt.
Gió nhẹ lướt qua.
Một cánh hoa đào rơi xuống giữa hai người.
Giang Tiếu Nhiên vẫn giữ nguyên tư thế vừa chuẩn bị khóc lóc cầu xin.
Miệng hơi há.
Hai tay vẫn còn nắm lấy vạt áo Bạch Dật Thần.
Nhưng cả người hắn đã hoàn toàn cứng đờ.
Nước mắt không có.
Tiếng khóc cũng biến mất.
Ngay cả linh hồn dường như cũng vừa bị rút khỏi cơ thể.
Hắn câm nín.
Hoàn toàn câm nín.
Một lúc lâu sau, trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một chữ:
WHAT???