Sau khi tìm được nhà vệ sinh, Giang Tiếu Nhiên lập tức chui vào đó.
Hắn không hề có ý định giải quyết nhanh rồi quay lại, mà đứng núp bên trong hồi lâu, thậm chí còn cố tình kéo dài thời gian đến mức chính hắn cũng cảm thấy hơi quá đáng.
Nhưng biết làm sao được?
Bên ngoài kia chính là Bạch Dật Thần.
Một trong những nam chính của cuốn tiểu thuyết mà hắn từng đọc.
Một người nhìn bề ngoài ôn nhuận như ngọc, nhưng thực chất lại là kiểu nhân vật khiến hắn chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy da đầu tê dại.
Giang Tiếu Nhiên áp tai vào cánh cửa, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Không có tiếng bước chân.
Không có tiếng nói chuyện.
Càng không có tiếng động gì khác.
Hắn thầm nghĩ, có lẽ Bạch Dật Thần đã rời đi rồi.
Dù sao hắn cũng đã biến mất lâu như vậy.
Một người bận rộn như Bạch Dật Thần chắc chắn không thể nào đứng đó chờ hắn mãi được.
Nghĩ vậy, Giang Tiếu Nhiên mới lấy hết can đảm mở cửa bước ra.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên…
Nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ.
Bạch Dật Thần vẫn còn ở đó.
Y đứng dưới gốc cây hoa đào ban nãy, bóng lưng cao gầy chìm trong ánh nắng nhạt. Gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa hồng phấn chậm rãi rơi xuống vai áo trắng, vài cánh theo gió lướt qua mái tóc đen như mực.
Y không hề có vẻ sốt ruột.
Cũng chẳng có vẻ gì là đang chờ đợi một người đi vệ sinh lâu đến mức đáng ngờ.
Chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt nhìn xa xăm về một phía, thần sắc bình thản đến mức khiến người ta không thể đoán được y đang nghĩ gì.
Giang Tiếu Nhiên đứng cách đó một đoạn, khóe môi giật nhẹ.
Y thật sự đứng đó chờ mình?
Đúng lúc ấy, Bạch Dật Thần vẫn không quay đầu lại, nhưng giọng nói ôn hòa đã nhẹ nhàng vang lên:
“Sư thúc xong rồi sao?”
Y hơi dừng lại, sau đó mới chậm rãi nói:
“Giờ chúng ta bắt đầu được rồi chứ?”
Giang Tiếu Nhiên:
“…”
Một dấu chấm hỏi khổng lồ gần như hiện thẳng trên trán hắn.
Bắt đầu?
Hắn đứng ngẩn ra, vẻ mặt như vừa nghe thấy một câu nói vượt quá phạm vi hiểu biết của nhân loại.
Tên này rảnh dữ vậy sao?
Y không có việc gì làm à?
Hắn đi vệ sinh thôi mà cũng đứng đây chờ từ nãy tới giờ?
Chẳng lẽ…
Giang Tiếu Nhiên nhìn bóng lưng Bạch Dật Thần, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Có khi nào y cố tình đợi đến lúc xung quanh không có ai, sau đó mới nhân cơ hội diệt khẩu mình?
Nhưng còn câu “bắt đầu” kia là có ý gì?
Ta với ngươi thì có gì để bắt đầu?
Trong đầu Giang Tiếu Nhiên lóe lên một ý nghĩ đáng sợ.
Không lẽ…
Ý y là bắt đầu diệt khẩu ta?
Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
Thời buổi này giết người mà cũng có tâm như vậy sao?
Đợi ta giải quyết nỗi buồn xong mới xuống tay?
Trong khoảnh khắc, hàng trăm câu hỏi chen chúc trong đầu Giang Tiếu Nhiên.
Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy khả năng này vô cùng hợp lý.
Hai chân hắn theo bản năng khẽ lùi về phía sau.
Một bước.
Rồi thêm một bước.
Ánh mắt hắn lặng lẽ đảo quanh, tìm kiếm đường chạy trốn.
Chỉ cần Bạch Dật Thần có bất kỳ động tác khả nghi nào, hắn nhất định sẽ lập tức co giò bỏ chạy.
Bạch Dật Thần lúc này mới hơi nghiêng đầu nhìn hắn.
Y vừa quay lại đã thấy sắc mặt Giang Tiếu Nhiên thay đổi liên tục.
Lúc trắng bệch.
Lúc xanh mét.
Lúc lại đỏ lên vì căng thẳng.
Biểu cảm phong phú đến mức khiến người ta không khỏi hoài nghi hắn có phải đang âm thầm diễn một vở kịch trong đầu hay không.
Bạch Dật Thần nhìn hắn một lúc, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ trầm tư.
Y không hiểu.
Sư thúc hôm nay… rốt cuộc bị làm sao vậy?