Đến nội dung chính

Chương 14: Ngươi là ai?

admin 574 Chữ Cài Đặt

Mà đoạn kết ấy, tác giả chỉ dùng chưa đến một trang giấy để viết xong.

Nhẹ nhàng như thể cái chết của hắn vốn dĩ chẳng đáng để bận tâm.

Đau lòng nhất là…

Ngoài vài câu cảm thán của độc giả, chẳng có ai thật sự nhớ đến Giang Tiếu Nhiên.

Ngay cả tên của hắn, cũng nhanh chóng bị chìm nghỉm giữa vô số chương truyện phía sau.

Giang Tiếu Nhiên ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa bất lực vừa chua xót.

Ta đúng là xui tận mạng…

Xuyên thành ai không xuyên… lại xuyên đúng vào kẻ chết đến thần hồn cũng bị thiêu sạch.

Hắn chỉ là một bác sĩ chăm chỉ làm việc, tan ca về nhà đọc truyện mà thôi.

Kết quả chưa kịp xem chương cuối đã chết.

Chết rồi còn xuyên vào đúng nhân vật có tỷ lệ tử vong gần như chắc chắn một trăm phần trăm.

Thử hỏi trên đời này còn ai xui hơn hắn nữa?
Nghĩ vậy, hắn lại liếc nhìn Thẩm Ôn Ngôn.

Vị chưởng môn trước mặt vẫn thanh nhã như trúc, ôn nhu như ngọc, chẳng hề biết rằng trong lòng vị sư đệ thân thiết của mình lúc này đang điên cuồng tính toán làm thế nào để giữ mạng.

Thẩm Ôn Ngôn cũng lặng lẽ quan sát Giang Tiếu Nhiên.

Từ lúc bước vào phòng đến giờ, vị sư đệ của y vẫn luôn nhìn chằm chằm vào y không chớp mắt. Ánh mắt ấy thay đổi liên tục, lúc thì ngây ngốc như đang thất thần, lúc khóe môi lại cong lên thành một nụ cười quái dị, khi thì chân mày nhíu chặt, vẻ mặt đau khổ như vừa nghĩ đến chuyện gì vô cùng bi thảm.

Đến cuối cùng, hốc mắt hắn thậm chí còn đỏ hoe, bộ dáng mếu máo như thể chỉ cần ai nói thêm một câu nữa thôi là sẽ bật khóc ngay tại chỗ.

Thẩm Ôn Ngôn vốn bình tĩnh, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thất thường ấy của sư đệ, trong lòng cũng không khỏi dâng lên vài phần lo lắng.
Y khẽ tiến thêm một bước, tay áo rộng màu trắng khẽ lay động theo động tác. Mùi mực tàu nhàn nhạt trên người y phảng phất trong không khí.

“Giang sư đệ…”

Giọng nói của y vẫn ôn hòa như cũ, chỉ là ngữ điệu có thêm chút cẩn trọng.

Y ngập ngừng một thoáng, dường như đang suy nghĩ nên hỏi thế nào cho thích hợp.

“À… ừm…”

Thẩm Ôn Ngôn nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi hỏi:

“Ngươi… còn nhớ ta là ai không?”

Giang Tiếu Nhiên nghe vậy, lập tức thu lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Ôn Ngôn, ánh mắt vô cùng chân thành, rồi chậm rãi lắc đầu.

Mái tóc đen hơi rối rơi xuống trước trán, càng khiến hắn trông có vẻ đáng thương.

Giọng hắn trầm thấp, mang theo nỗi bi thương vô hạn:

“Ta không nhớ gì nữa…”

Hắn dừng lại một chút, sau đó hỏi bằng vẻ mặt mờ mịt:
“Ngươi… là ai?”

Lời vừa dứt, cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng.

Ngay sau đó, xung quanh vang lên những tiếng xì xào không thể kìm nén.

“Trời ơi…”

“Đến cả chưởng môn mà sư thúc cũng quên luôn rồi.”

“Xem ra bệnh tình nghiêm trọng lắm.”

“Không biết còn cứu chữa được không…”

“Haizzz…”

“Đúng là uống rượu hại người mà…”

Giang Tiếu Nhiên:

“…”

Thẩm Ôn Ngôn nghe thấy những lời bàn tán ấy thì khẽ nhíu mày.